• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Dortmund: "Chúng tôi muốn trở lại Việt Nam với đội hình tốt hơn"

Thể thao 30/11/2022 22:44

(Tổ Quốc) - Tối 30/11, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp CLB Borussia Dortmund trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Dù bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng các cầu thủ tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng CLB Dortmund Edin Terzic cho biết: "Sau bàn thắng mở tỷ số, chúng tôi đã để lỡ rất nhiều cơ hội và bị san bằng cách biệt. Những phút cuối khá điên rồ với tình huống chúng tôi phải nhận penalty, chúng tôi đã cố gắng hết sức để thắng nhưng kết quả này rất thất vọng. Chúc mừng Việt Nam, tôi biết đội tuyển của các bạn có lối chơi rất cống hiến".

HLV Dortmund: "Chúng tôi muốn trở lại Việt Nam với đội hình tốt hơn" - Ảnh 1.

HLV Terzic gửi lời cám ơn tới người hâm mộ Việt Nam trong 2 ngày Dortmund tới du đấu

Vị thuyền trưởng của CLB đến từ Đức cũng thừa nhận, đây không phải trận đấu tốt nhất của của Dortmund. Trước thềm trận đấu, BHL đã nhận định cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn. Bên cạnh đó, sau trận đấu ở Malaysia, các cầu thủ Dortmund đã phải di chuyển đến Việt Nam và gần như không ngủ.

"Sau bàn thua đầu chúng tôi mất sự kiểm soát. Nếu mất kiểm soát, chúng tôi sẽ rất dễ đi đến kết quả thua và thực tế đã nhận bàn thua phạt đền. Hôm nay, các cầu thủ trẻ, một số thi đấu rất tốt nhưng một số ngược lại. Tôi hy vọng lần trở lại tới sẽ có các cầu thủ tốt hơn và có kết quả tốt hơn. Chúng tôi cũng thất vọng khi muốn có 3 trận toàn thắng. Nhưng chúng tôi cũng cần bảo toàn lực lượng vì đã có chuyến đi dài" - HLV Terzic chia sẻ.

Về phần mình, HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo nhận định, CLB Borussia Dortmund là đội bóng mạnh đại diện cho Đức. Dù đội khách thiếu một vài vị trí nhưng đây là đội tuyển quốc gia vẫn có sự khác biệt so với cấp độ CLB.

HLV Dortmund: "Chúng tôi muốn trở lại Việt Nam với đội hình tốt hơn" - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo bày tỏ sự hài lòng với kết quả thắng trận

Về tổng thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng với quá trình trận đấu cũng như kết quả. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, lịch hoạt động của đội tuyển đang hơi dày đặc khi một số cầu thủ vừa thi đấu Cup Quốc gia đã phải tham gia trận đấu giao hữu.

"Tôi hài lòng với việc thay đổi vị trí của của một số cầu thủ xem họ thích ứng được không và điều này đã kiểm chứng xong. Hôm nay thi đấu với một CLB có thể hình, thể lực vượt trội. nên tôi nghĩ đội đã làm tốt nhiệm vụ của mình" - HLV Park Hang-seo cho biết.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng cho rằng, các giải bóng đá Việt Nam cần áp dung quy tắc bù giờ hiện đang được sử dụng tại World Cup: "Bình quân các trận ở World Cup hiện nay có thời gian bù giờ là 10 phút. Đây là xu thế và chúng ta cần nhanh chóng thích ứng với xu thế bóng đá hiện đại. Nhưng để làm được điều này chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ".

Cùng với mục tiêu hướng tới tham dự World Cup 2030 của bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh cần phải chuẩn bị rất nhiều từ kinh nghiệm, trải nghiệm, nhân lực, hành chính....

Lấy ví dụ về nước chủ nhà Qatar vừa bị loại tại World Cup, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, Qatar không phải là đội bóng yếu hoặc thiếu về kinh tế. Tuy nhiên, lí do cho màn trình diễn khá thất vọng của đội chủ nhà so với các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran là kinh nghiệm.

"Chiến thắng của các nước châu Á ở World Cup đã cho thấy khu vực châu Á dần tiệm cận với các khu vực khác ở một mức độ nào đó. Nhưng Qatar không thể hiện tốt bằng các quốc gia châu Á khác bởi họ thiếu kinh nghiệm, thiếu về chuyên gia, nhân sự. Khi đá ở thế giới, áp lực rất khác so với các giải châu Á. Để đi đá ở World Cup, kinh nghiệm là điều quan trọng" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Do vậy, để đạt được mục tiêu đã đề ra, vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam nhấn mạnh rằng, bóng đá Việt Nam sẽ cần phải chuẩn bị thật kĩ càng và có những định hướng cụ thể.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ