• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Gong Oh-kyun và U23 Việt Nam chia sẻ cảm xúc với truyền thông quốc tế

Thể thao 03/06/2022 17:06

(Tổ Quốc) - Việt Nam đã vượt lên dẫn bàn hai lần trước Thái Lan trong trận mở màn bảng C giải đấu AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022, nhưng cuối cùng đã để đối thủ Đông Nam Á có được trận hòa kịch tính 2-2 trên sân vận động Bunyodkor vào thứ Năm.

Việt Nam đã để tuột mất hai điểm khi bàn gỡ hòa thứ hai của Thái Lan được ghi ở phút bù giờ. Tuy nhiên, HLV trưởng Gong Oh-kyun của Việt Nam không quá lo ngại và ông bày tỏ sự hài lòng với tinh thần chiến đấu và màn trình diễn của các cầu thủ, trang tin tức AFC của Liên đoàn bóng đá châu Á đưa tin.

Ông Gong nói: "Các cầu thủ đã thể hiện tốt và cố gắng hết sức. Điều đó quan trọng hơn là điểm số. Vượt lên thực tế là chúng tôi chưa được tập luyện đầy đủ nhưng họ đã cống hiến hết mình và tôi tự hào về họ".

HLV Gong Oh-kyun và U23 Việt Nam chia sẻ cảm xúc với truyền thông quốc tế - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun tự hào về màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: AFC.

"Chúng tôi có một vài cầu thủ gặp một số vấn đề nhưng vượt lên điều đó, những người khác cũng đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã có kế hoạch nên tôi tin tưởng họ sẽ hoàn thành nó và tôi tự hào về họ vì điều đó", trang AFC dẫn lời ông Gong.

Phan Tuấn Tài mở tỷ số trong vòng 20 giây đầu tiên, nhưng sau đó Ben Davis đã gỡ hòa cho Thái Lan ở phút 34. Nguyễn Văn Tùng sau đó khôi phục lợi thế dẫn trước của Việt Nam nhưng cũng đã để Suphanat Mueanta ghi bàn ở phút thứ hai của hiệp phụ.

Trang AFC chia sẻ cảm xúc của Phan Tuấn Tài sau trận hòa: "Đây là lần đầu tiên tôi ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, vì vậy tôi thực sự rất vui. Thật không may, chúng tôi đã không thể giành chiến thắng và điều đó thật đáng thất vọng. Dù sao thì trận đấu này cũng đã kết thúc và chúng tôi phải tiếp tục và tập trung vào trận đấu tiếp theo của mình".

Trang AFC cũng trích dẫn chia sẻ của tiền vệ Lê Minh Bình rằng đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu là khiến người hâm mộ tự hào khi đối đầu với đương kim vô địch Hàn Quốc vào Chủ nhật này.

Lê Minh Bình bày tỏ: "Huấn luyện viên của chúng tôi đã đưa chúng tôi ra sân với định hướng thi đấu là gia tăng sức ép. Vì vậy, chúng tôi đã nắm lấy cơ hội đầu tiên mà chúng tôi có và nó đã thành công rực rỡ. Nhưng thật đáng buồn là chúng tôi không thể duy trì phong độ như vậy trong phần còn lại của trận đấu. Thái Lan có một đội hình cực kỳ mạnh, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Họ có kỹ thuật tuyệt vời và kiểm soát trận đấu rất tốt.

"Với chúng tôi, mọi trận đấu đều quan trọng. Khi chúng tôi đại diện cho đội tuyển quốc gia, mỗi trận đấu đều có tầm quan trọng hàng đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mỗi khi bước ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia", cầu thủ này bày tỏ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ