• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Hà Nội FC: Về chuyên môn, Văn Quyết xuất sắc nhất V.League một thập kỷ qua

Thể thao 23/11/2022 16:47

(Tổ Quốc) - Không còn dẫn dắt Hà Nội FC ở mùa giải sau, HLV Jeon Jae-ho đã có những tâm sự trước ngày rời đội bóng vô địch V.League.

PV: Cơ duyên nào đưa ông tới với bóng đá Việt Nam?

Cuối năm vào khoảng tháng 12/2018, khi tôi còn đang là HLV trưởng U19 Incheon FC, người đại diện có gọi điện cho tôi, hỏi rằng tôi có quan tâm đến bóng đá Việt Nam không, và có muốn đến Viettel làm trợ lý của HLV Lee Hueng Sil hay không? Tôi đã không do dự gật đầu đồng ý, vì lúc đó tôi cũng muốn thử thách bản thân mình ở môi trường mới. Và cơ duyên với bóng đá Việt Nam bắt đầu từ đấy.

PV: Ông đã từng chơi bóng tại K-League, theo ông K-League và V-League khác nhau như thế nào?

K-League hiện tại có 12 đội tuy nhiên số trận đấu chính thức của giải đấu lên đến 38 trận do bản quyền truyền hình cũng như các vấn đề liên quan đến nhà tài trợ. Nhờ đó mà các cầu thủ được ra sân nhiều hơn, tính cạnh tranh của giải đấu cao hơn. Hơn nữa K-League có quy định khuyến khích sử dụng cầu thủ trẻ, tôi nghĩ đấy cũng là điều cần thiết VN nên áp dụng để phát triển nền bóng đá nước nhà.

HLV Hà Nội FC: Về chuyên môn, Văn Quyết xuất sắc nhất V.League một thập kỷ qua - Ảnh 1.

PV: Các đội bóng V.League đã thay đổi như thế nào qua mỗi năm? Và đâu là cách ứng phó với mỗi câu lạc bộ?

Năm 2019 lần đầu tôi đến Việt Nam tôi thấy các cầu thủ các câu lạc bộ có thể hình thể lực tương đối yếu, tuy nhiên trong những năm gần đây việc các câu lạc bộ sử dụng các trợ lý thể lực nước ngoài nên vấn đề thể lực các cầu thủ được cải thiện đáng kể.

Một số câu lạc bộ cũng thay đổi chính sách sử dụng HLV ngoại đưa làm gió mới vào bóng đá Việt Nam. Giúp các cầu thủ hiểu hơn cũng như tiếp cận được với những nền bóng đá khác nhau.

Mỗi đội bóng đang dần có sự thay đổi phát triển, việc ứng phó không dễ dàng gì cho HLV, đối với tôi mỗi trận đấu cần phải phân tích thật kỹ đội hình chiến thuật đối phương để làm sao chuẩn bị các phương án chiến thuật hợp lý nhất, chuẩn bị sẵn phương án thay đổi chiến thuật nếu có tình huống bất ngờ trên sân, bố trí con người ra sao để tấn công vào điểm yếu cũng như ngăn chặn điểm mạnh của đối phương một cách tối ưu nhất.

HLV Hà Nội FC: Về chuyên môn, Văn Quyết xuất sắc nhất V.League một thập kỷ qua - Ảnh 2.

PV: Vai trò của một HLV trưởng CLB hàng đầu như Hà Nội có khiến ông hào hứng hay gặp áp lực không?

Tôi cảm thấy rất vinh dự và hào hứng khi có cơ hội được làm HLV trưởng của câu lạc bộ lớn, sở hữu nhiều cầu thủ đội tuyển, dày dặn kinh nghiệm như Hà Nội FC. Quả thật đây là một thử thách lớn đối với tôi. Tuy nhiên càng khó khăn, áp lực bao nhiêu khi vượt qua được điều đó để gặt hái được những thành tích nó lại càng có ý nghĩa hơn đối với tôi.

PV: Điều gì khiến ông tập trung vào nhiều nhất khi lên dẫn dắt Hà Nội FC đầu mùa giải 2022?

Vì Hà Nội đều là những cầu thủ có cá tính mạnh, do vậy điều khiến tôi tập trung nhất khi dẫn dắt là làm sao cần phải nhanh chóng gắn kết thành một khối. Để làm được điều đó, quan trọng nhất là phải xây dựng niềm tin với cầu thủ. Dù có chiến thuật, bài tập tốt đến đâu, nếu không lấy được niềm tin từ các cầu thủ thì sẽ rất khó để cầu thủ tuân theo.

PV: Ông nghĩ sao về các nhân tố trẻ và thủ lĩnh ở Hà Nội FC năm vừa qua?

Năm vừa qua tôi đã dung hòa tốt sự dày dặn của các anh lớn và sự nhiệt huyết của lứa cầu thủ trẻ tài năng kế cận của Hà Nội FC để có được thành công này. Một thủ lĩnh như Văn Quyết không chỉ là đầu tàu về tinh thần, về chuyên môn, mà cậu ấy còn là cầu thủ xuất sắc nhất của V.League một thập kỷ vừa qua.

PV: 15 năm qua, các ông chủ của Hà Nội FC luôn được khán giả đánh giá là bền bỉ, đam mê và chịu chơi nhất V.League. Ông có muốn nói gì với họ?

Tôi trân trọng khoảng thời gian được làm việc với các ông chủ đầy nhiệt huyết, tầm nhìn và yêu bóng đá đẹp của Hà Nội FC. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang là một trong những lãnh đạo trẻ xuất sắc, không nhiều người trên thế giới giữ vị trí quan trọng và lớn như vậy ở độ tuổi của anh ấy, chứ không riêng gì Việt Nam hay Hàn Quốc.

Tôi tin rằng họ sẽ luôn thành công trên sự nghiệp kinh doanh của tập đoàn và đưa đội bóng Hà Nội FC vươn ra châu Á.

PV: Nhiều cổ động viên nói rằng "Hà Nội FC mạnh sẵn nên họ luôn bất chiến tự nhiên thành". Ông nghĩ sao về điều này?

Nếu "bất chiến tự nhiên thành", tại sao năm 2020 và năm 2021 Hà Nội FC lại không thể đạt thành tích tốt? Để đạt được chức vô địch này, bản thân tôi cũng đã phải nỗ lực và hi sinh rất nhiều. Các cầu thủ đổ mồ hôi và cả máu trên sân tập cũng như thi đấu. V.League cực kỳ khắc nghiệt đấy!

HLV Hà Nội FC: Về chuyên môn, Văn Quyết xuất sắc nhất V.League một thập kỷ qua - Ảnh 3.

Các bạn không biết tôi đã căng thẳng và chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào trước mỗi trận đấu đâu (cười). Sau khi tôi ra đi, tôi vẫn sẽ luôn kỳ vọng và chờ đợi những màn trình diễn tốt, đẳng cấp của Hà Nội FC tại V.League, đặc biệt tại AFC Champions League.

Năm 2023 hứa hẹn sẽ là một năm rất sôi động của V.League và bóng đá Việt Nam, cùng chờ xem, tôi đang khá hào hứng với những cơ hội mới đây.

PV: Màu tím, Hà Nội và các cổ động viên. Ông có thấy điểm gì chung giữa ba điều trên không?

Chỉ có thể là tình yêu thôi.

PV: Các cổ động viên Hà Nội FC cảm ơn ông vì đã đưa đội bóng trở lại sau hai năm 2020 và 2021 không thành công. Ông muốn nhắn nhủ điều gì với họ?

Tôi muốn cảm ơn các bạn cổ động viên và đặc biệt là Contras Hà Nội đã luôn đồng hành cổ vũ cho câu lạc bộ suốt một năm vừa qua. Nhờ sự nhiệt tình cổ vũ của các bạn mà giúp sức cho các cầu thủ rất nhiều. Chúng tôi đã không thể thành công và tồn tại đến ngày hôm nay nếu không có các bạn. Tôi rất vui vì thấy rằng số lượng cổ động viên của Hà Nội FC ngày càng đông đảo hơn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn.

PV: Cảm ơn ông vì những chia sẻ thẳng thắn và chúc ông luôn nhiều sức khoẻ, thành công trên chặng đường sắp tới!

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ