• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Kiatisak bật mí về cách gia cố điểm yếu chí tử của Hoàng Anh Gia Lai

Thể thao 25/03/2021 08:37

(Tổ Quốc) - Ngay từ thời điểm ngồi ghế nóng, HLV Kiatisak đã có những sự điều chỉnh trong khâu phòng ngự thông qua các bài tập phù hợp.

Tối ngày 24/3, Viettel có cuộc tiếp đón CLB HAGL trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2021. Sau 45 phút hiệp 1 thi đấu hòa hoãn, bước ngoặt đã xảy ra khi HLV Kiatisak đưa Công Phượng vào sân đầu hiệp 2 để mở ra chuỗi 3 bàn thắng liên tiếp, giúp HAGL đánh bại ĐKVĐ với tỷ số 3-0.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisak cho biết: “Trước khi làm khách ở trận Viettel, tôi cũng đã xem rất nhiều trận của HAGL và Viettel từ những mùa giải trước. Từ đó tôi đã có một số điều chỉnh để sắp xếp về mặt nhân sự. Ví dụ như cầu thủ nhập tịch (Đại Dương - PV) có thể đá ngay từ đầu. Thi đấu sân khách thực sự rất khó khăn, trận trước chúng tôi đã đạt được yêu cầu nhưng nếu như trận này chúng tôi giành được 3 điểm thì sẽ tự tin hơn nữa. Chỉ mong các cầu thủ tuân theo đấu pháp và thắng cùng thắng thua cùng thua”.

HLV Kiatisak bật mí về cách gia cố điểm yếu chí tử của HAGL - Ảnh 1.

"Trước khi làm khách ở trận Viettel, tôi cũng đã xem rất nhiều trận của HAGL và Viettel từ những mùa giải trước. Từ đó tôi đã có một số điều chỉnh để sắp xếp về mặt nhân sự"

Theo nhà cầm quân người Thái, do những trục trặc lớn ở cuối mùa giải năm ngoái nên khi đảm nhận cương vị HLV trưởng đội bóng phố Núi, ông đã có những sự điều chỉnh trong khâu phòng ngự thông qua các bài tập phù hợp, giúp yếu điểm vốn được xem là chí tử của HAGL được cải thiện.

"Cũng rất may có quãng thời gian nghỉ 3 tuần Covid vừa giúp đội có thời gian chuẩn bị và các cầu thủ cũng đã tuân thủ tốt các chiến thuật" - HLV Kiatisak nói.

Có thể nói, Công Phượng chính là điểm nhấn trong số các cầu thủ nổi bật của đội bóng phố Núi ở trận đấu này khi vừa là nhân tố mở tỷ số, vừa thi đấu năng nổ trên hàng công, gây sức ép lớn lên đối thủ. Khác với một Công Phượng được xây dựng với nhiều vệ tinh xung quanh như những mùa giải trước, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kiatisak, Công Phượng hiện tại đã trở thành 1 phần của đội bóng.

“Tôi cũng là một tiền đạo và cũng chịu rất nhiều áp lực bởi vậy tôi đã nói với Công Phượng rằng, mình giúp đội bóng giành chiến thắng mới là điều quan trọng chứ không nhất thiết là bàn thắng. Từ đó Phượng mới có thể giải toả được những áp lực. HAGL sẽ thi đấu tốt trên từng trận đấu một, bởi để đoạt được chức vô địch thì cần phải trình diễn và thể hiện các trận đấu từ đầu đến cuối giải và ai cũng phải thừa nhận là mình xứng đáng" - HLV Kiatisak nhấn mạnh.

Về phần mình, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel thừa nhận đội bóng áo lính đã thi đấu không thật sự trơn tru: "Chúng tôi hôm nay cũng đã kiểm soát nhiều nhưng đội HAGL phản công rất tốt. Chúng tôi đã để vị trí của Văn Toàn vẫn còn nhiều khoảng trống. Những bàn thua của chúng tôi đều xuất phát từ bên cánh phải của HAGL. Vị trí của Văn Thiết thay thế bởi cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Bình có vẻ hơi bị khớp và chưa bắt kịp nhịp với 3 vị trí trong hàng phòng ngự".

Dẫu vậy, nhà cầm quân người Hà Nội cũng khẳng định, không lo ngại về vấn đề tinh thần của đội, quan trọng nhất là sau mỗi trận thua đội bóng phải nhìn nhận ra những những gì chưa làm được trong trận đấu này. 

“Nếu như hôm nay chúng tôi mất tinh thần thì những trận tiếp theo chúng tôi cũng mất đi. Bây giờ chúng tôi chỉ động viên nhau quên đi trận thua này và suy nghĩ nhiều hơn đến trận đấu tiếp theo” - HLV Trương Việt Hoàng nói.

Nguyễn Thúy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ