• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Mai Đức Chung: "Chiến thắng này là tinh thần, ý của người phụ nữ Việt Nam"

Thể thao 16/05/2023 08:03

(Tổ Quốc) - Tối ngày 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng mỹ mãn trước đội tuyển nữ Myanmar trong trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 32.

Chiến thắng này giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm HCV thứ 124 cho đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời làm nên lịch sử khi có 4 lần liên tiếp giành HCV tại các kỳ SEA Games.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung nghẹn ngào: "Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, xin cám ơn Đảng, Nhà nước, xin cám ơn những người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước, đặc biệt cám ơn tập thể bóng đá nữ đã thi đấu một trận rất xuất sắc để giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là lần thứ 4 liên tiếp đội tuyển bóng đá nữ giành được HCV. Tôi nghĩ đây là một thành tích không nhỏ, đặc biệt là trong bối cảnh SEA Games 32 là kỳ Đại hội rất khó khăn với chúng tôi".

HLV Mai Đức Chung: "Chiến thắng này là tinh thần, ý của người phụ nữ Việt Nam" - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung: "Chiến thắng này là tinh thần, ý của người phụ nữ Việt Nam" (Ảnh: Như Đạt)

Vị thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết thêm, tại kỳ Đại hội này, đội tuyển nữ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi lực lượng vừa qua giai đoạn trẻ hóa, các cầu thủ còn non kinh nghiệm, đồng thời nhiều trường hợp gặp chấn thương.

"Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục và giành được thắng lợi này, góp 1 HCV trong tổng thể của đoàn TTVN. Đấy là điều vinh quang nhất của đội tuyển chúng tôi" - HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Theo HLV Mai Đức Chung, sau SEA Games 32, toàn đội sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại tập luyện tại VFF. Toàn đội sẽ có chuyến tập huấn tại Ba Lan và có 4 trận giao hữu với U23 Ba Lan để tích lũy kinh nghiệm.

Kết lại buổi phỏng vấn nhanh, HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới các CĐV đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhà cầm quân người Hà Nội bày tỏ niềm vui sướng, ấn tượng với sự cuồng nhiệt các CĐV đã tạo ra trên khán đài.

Ông cho biết: "Hôm nay tôi rất sung sướng, kỳ SEA Games lần này có lẽ là kỳ Đại hội ấn tượng nhất với chúng tôi từ. Có rất nhiều khó khăn nhưng bằng tinh thần, ý chí của người phụ nữ Việt Nam, chúng tôi đã vượt qua được. Một lần nữa, xin cám ơn tất cả".

Về phần mình, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt khẳng định: "Đây thực sự là một kỳ tích. Ở kỳ SEA Games này, các VĐV nữ đã tạo nên những dấu ấn rất đặc biệt. Họ đã khơi dậy khát vọng cống hiến cho các VĐV, tạo cho VĐV thi đấu về sau có thêm động lực cống hiến. Tôi không biết nói gì hơn ngòai việc trân trọng cảm ơn các cô gái Việt Nam đã nỗ lực thi đấu, mang lại thành tích cho đoàn TTVN".

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ