• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Mai Đức Chung: "ĐT Việt Nam sẽ thắng ĐT Malaysia"

Thể thao 05/10/2019 15:43

(Tổ Quốc) - HLV Mai Đức Chung nhận định, ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước ĐT Malaysia. Trường hợp Mạc Hồng Quân bị loại khỏi danh sách là không may mắn.

Chiều ngày 04/10, HLV trưởng Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định về việc chốt danh sách ĐT Việt Nam gồm 25 cầu thủ cho trận đấu gặp ĐT Malaysia (ngày 10/10) và ĐT Indonesia (ngày 15/10) trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, 9 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển gồm: thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP.HCM), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh). Trường hợp của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) không thể góp mặt vì viêm giác mạc.

69264606_430970411101539_3343953664266993664_n

Mạc Hồng Quân là một trong số 9 cầu thủ bị loại

Trong số các cầu thủ bị loại có thể thấy đa phần đều là những trường hợp bị chấn thương ở các mức độ khác nhau, nên việc vắng mặt ở bản danh sách cuối cùng cũng là điều không bất ngờ. Các cầu thủ này sẽ tiếp tục được giữ lại đội tuyển để các bác sĩ theo dõi, hỗ trợ điều trị hồi phục.

Trong số những trường hợp này, cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân nhận được sự chú ý lớn khi là một trong những cầu thủ khá nổi bật đang chơi cho CLB Than Quảng Ninh. Mạc Hồng Quân cũng được biết đến như một trong những học trò cưng của HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung, người đã đưa Quân từ Séc trở về.

Đánh giá về việc Mạc Hồng Quân bị loại khỏi danh sách, HLV Mai Đức Chung cho hay: "Tôi được biết rằng Quân đang gặp phải chấn thương cơ háng. Khi được triệu tập, Quân được HLV Park Hang-seo đặt chơi rất cao khi sở hữu tầm vóc to cao và tiền đạo chủ lực Anh Đức phần vì lớn tuổi, phần vì chấn thương. Cậu ấy cũng tập luyện rất tốt và tích cực. Nhưng đáng tiếc rằng đã gặp phải chấn thương. Tôi nghĩ đây là điều không may mắn với Quân".

Sau khi gút xong danh sách 25 cầu thủ, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện và loại nốt 2 trường hợp cuối cùng để chốt danh sách 23 cầu thủ theo quy định và hướng tới trận đấu với ĐT Malaysia trên sân nhà vào ngày 10/10. Theo HLV Mai Đức Chung, ĐT Việt Nam sẽ giành thắng lợi khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ lớn từ phía người hâm mộ.

photo-2-15444058793171323777090

HLV Mai Đức Chung cho rằng ĐT Việt Nam sẽ thắng ĐT Malaysia (Ảnh: AFF)

"Chúng ta đang ở vị thế của nhà vô địch AFF Cup trước thềm trận đấu. Bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển lớn mạnh dưới triều đại của HLV Park Hang-seo. Trong suốt mùa giải V-League 2019 vừa qua, HLV Park Hang-seo rất chịu khó đến dự khán các trận đấu. Do vậy, ông ấy nắm sát sao được tình hình phong độ của cầu thủ"- HLV Mai Đức Chung nhận định.

Theo đánh giá của vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam, trận đấu tới sẽ rất khó khăn cho cả hai đội bóng chứ không chỉ riêng ĐT Việt Nam hoặc ĐT Malaysia. Bởi trong suốt quãng thời gian tập trung từ ngày 23 đến trước ngày 05/10, ĐT Việt Nam không có được sự góp mặt của các cầu thủ Hà Nội FC do bận thi đấu AFC Cup nên việc tập chiến thuật, sơ đồ đội hình gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc cũng khiến một số cầu thủ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

"Việc phải đá quá nhiều trong 1 năm cũng gây ảnh hưởng sức khỏe cầu thủ. Liệu cầu thủ đã hồi phục được chưa? Đó là khó khăn của chúng ta. Không những vậy, ở bảng G có đến 4 đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á, các đội đã hiểu nhau rất rõ. Chúng ta khó, đối phương cũng khó. Trong bóng đá tất nhiên may mắn nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ giành thắng lợi"- HLV Mai Đức Chúng chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn đang trong quá trình tập luyện tích cực nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu gần nhất là trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình và ĐT Indonesia vào ngày 15/10.

Highlights | Malaysia - Việt Nam - Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 (Nguồn:BLV Quang Huy)

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ