• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Nguyễn Thành Công: "Thanh Hóa đã chuẩn bị kịch bản khi lọt vào top 8 hoặc rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng"

Thể thao 23/07/2020 20:20

(Tổ Quốc) - Với tích số điểm tích lũy qua những trận đấu trước, CLB Thanh Hóa đã có đầy đủ phương án khi lọt vào top 8 hoặc rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng.

Với một điểm có được trước CLB HAGL trong chuyến tiếp đón đối thủ tại vòng 11 V-League 2020, HLV trưởng CLB Thanh Hóa, Nguyễn Thành Công cho rằng, đối với đội bóng xứ Thanh hiện tại, việc có được một điểm là rất quan trọng.

"Với chúng tôi trong hoàn cảnh lực lượng bị bào mòn thể lực như thế này thì một điểm là rất quan trọng. Tôi đánh giá cao tinh thần và hài lòng với trận đấu" - HLV Nguyễn Thành Công nói.

HLV Nguyễn Thành Công: "Thanh Hóa đã chuẩn bị kịch bản khi lọt vào top 8 hoặc rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng" - Ảnh 1.

HLV trưởng CLB Thanh Hóa Nguyễn Thành Công

Theo nhà cầm quân xứ Nghệ, người dân và lãnh đạo tỉnh đã nhìn thấy và hài lòng với hành trình đi từ cuối bảng của đội bóng Thanh Hóa qua quá trình tích lũy điểm để vươn lên giữa bảng. Tuy nhiên, vẫn cần phải nhìn vào thực tế rằng lực lượng hiện tại của Thanh Hóa đang rất cố gắng thi đấu qua từng trận.

"Tôi không tạo sức ép về thứ hạng mà quan tâm tích lũy điểm số. Nếu vào top 8 thì với Thanh Hóa sẽ là thành tích kì diệu. Còn nếu không vào top 8 mà rơi xuống nhóm 6 đội cuối bảng thì chúng tôi cũng có lượng vốn đủ để tự tin chơi ở giai đoạn lượt về" - HLV Nguyễn Thành Công cho hay.

Cựu HLV CLB Sài Gòn FC cho rằng, với lịch thi đấu dày đặc do ảnh hưởng của Covid-19 thì thời gian hồi phục của cầu thủ là rất quan trọng. Do vậy, thời gian này, ông lưu tâm nhiều nhất tới vấn đề thể lực.

"Ở hoàn cảnh này, tôi phải căn vào thể trạng cầu thủ để điều chỉnh hợp lí cho họ. Đây là cái khó của ban thân tôi và BHL. Thật ra tôi không muốn nói về lực lượng có sẵn, chúng tôi chỉ biết là cần đoàn kết hơn, động viên nhiều hơn, sát cánh nhiều hơn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chấp nhận thiếu sót để vượt qua chứ hiện tại không có nhiều phương án bổ sung nhân sự. Vấn đề khó nhất của Thanh Hóa trong là bổ sung lực lượng vì chúng tôi không có nguồn nên chúng tôi giữ nguyên lực lượng để tiếp tục hành trình" - HLV Thành Công chia sẻ.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ