• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Nguyễn Thành Vinh: Không thể xem nhẹ Thái Lan; Indonesia chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam

Thể thao 30/12/2022 17:00

Tuyển Việt Nam cần thận trọng với tuyển Thái Lan.

(Tổ Quốc) - HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng tuyển Việt Nam nên lựa để gặp Indonesia ở Bán kết sẽ thuận lợi hơn là sớm đấu Thái Lan.

Hôm qua, tuyển Thái Lan đã có trận đấu rất vất vả mới hòa được tuyển Indonesia 1-1. Nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đánh giá cao Voi chiến trong khi cho rằng Indonesia chưa thật sự mạnh. Lý do là bởi trong khi Indonesia dẫn bàn và chơi hơn người thì cuối cùng họ vẫn để Voi chiến cân bằng tỷ số.

"Thái Lan là tập thể dày dạn kinh nghiệm, thi đấu chắc chắn. Đáng lẽ họ phải thắng Indonesia. Nhưng Thái Lan họ cũng đã gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn rồi sau đó không may dính penalty cũng như mất người.

Đến khi Thái Lan mất người, họ vẫn chơi đàng hoàng, khiến Indonesia không hơn được mình về thế trận dù hơn người. Indonesia hơn người nhưng về chuyên môn, không thể hiện được gì hơn Thái Lan.

Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch tốt, họ có kinh nghiệm và thi đấu sắc bén. Nhưng các cầu thủ nhập tịch của Indonesia lại hòa nhập chưa tốt lắm. Với tình thế hôm qua, lẽ ra Indonesia phải thắng được Thái Lan nhưng cuối cùng cũng chỉ hòa mà thôi".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Không thể xem nhẹ Thái Lan; Indonesia chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan và Indonesia đã có trận hòa kịch tính.

Khi được hỏi, Thái Lan và Indonesia có điểm yếu nào để tuyển Việt Nam tận dụng khi đụng độ các địch thủ này ở vòng loại trực tiếp hay không, cựu HLV CLB SLNA tiếp:

"Điểm yếu của Thái Lan là họ còn yếu về khả năng va chạm, sức mạnh chưa thật sự tốt. Họ thiên về kĩ thuật nhiều hơn. Hàng thủ của họ đôi khi cũng bị sơ hở trước các pha chọc khe chẳng hạn. Việc thiếu Chanathip cũng khiến sự kết nối giữa các tuyến của Thái Lan kém hơn, lối chơi giảm sự chắc chắn đi ít nhiều.

Còn nếu chúng ta gặp Indonesia thì sẽ thắng thôi. Indonesia có thêm các cầu thủ nhập tịch thật nhưng đa phần lớn tuổi rồi. Tốc độ, sức mạnh của họ cũng không so sánh được với chúng ta đâu.

Tôi vẫn thích chúng ta gặp Indonesia ở Bán kết hơn. Xem Thái Lan thiếu người mà đá tốt vậy trước Indonesia thì càng không thể xem nhẹ thầy trò HLV Mano Polking".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Không thể xem nhẹ Thái Lan; Indonesia chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Hai đội đều chưa có màn thể hiện như ý, không ghi được bàn nào ở hiệp một nhưng đẳng cấp của Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn.

Hiện Thái Lan và Việt Nam đang lần lượt đứng đầu bảng A và B. Nếu điều này được giữ nguyên, hai đội sẽ chỉ gặp nhau ở trận Chung kết của giải hoặc trận trạng hạng Ba.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm hòa 0-0 ở vòng bảng, trong trận đấu mà đối phương chơi phòng ngự "đổ bê tông". Vào Bán kết, tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan, thua 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về, bị loại.

AFF Cup 2022 này là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐTVN. Vì thế, chúng ta đang rất muốn đòi lại ngôi Vương, vừa để thể hiện vị thế hàng ở khu vực ĐNÁ, vừa để có lời chia tay đẹp cùng vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Không thể xem nhẹ Thái Lan; Indonesia chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam sẽ đăng quang AFF Cup 2022? (Ảnh: Như Đạt)

HLV Nguyễn Thành Vinh: Không thể xem nhẹ Thái Lan; Indonesia chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Nguyễn Thành Vinh

 

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ