• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"HLV Park Hang-seo có một đối thủ xứng tầm cho trận chung kết AFF Cup 2022"

Thể thao 13/01/2023 09:42

(Tổ Quốc)- Cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đang thu hút được sự quan tâm rất lớn, khi cả hai đội bóng đều thể hiện được phong độ ấn tượng trên con đường tiến vào trận chung kết.

Đánh giá về hành trình tiến đến trận chung kết của đội tuyển Việt Nam với thành tích ghi 14 bàn thắng và không để lọt lưới , BLV Quang Tùng dành nhiều sự khen ngợi. Anh chia sẻ:

"Toàn đội đã trải qua một chặng đường thể hiện được đúng chất lượng của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới lần nào. Chất lượng hàng phòng ngự sẽ có nhiều cách nhìn, trong đó người xuất sắc nhất phải là thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ môn này đã mang lại niềm tin cho đồng đội và người hâm mộ.

Về lối chơi, tuyển Việt Nam cố gắng triển khai cách triển khai mới dưới thời HLV Park Hang-seo khi cố gắng kiểm soát trái bóng, chơi một thứ bóng đá có nhiều áp lực, tấn công nhiều ở hai biên, xen kẽ vào đó là những pha đánh vào trung lộ.

Tất nhiên khi sở trường của ông Park vẫn là lối chơi phòng ngự phản công thì những gì đội tuyển Việt Nam đang làm được cũng rất thành công rồi".

"HLV Park Hang-seo có một đối thủ xứng tầm cho trận chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại AFF Cup 2022. (Ảnh: Như Đạt)

Với những nhân tố ở tuyến trên, BLV Quang Tùng cho rằng các nhân tố mà HLV Park Hang-seo đang có trong tay đều thể hiện tốt. Trong số này, Tuấn Hải dù chưa có duyên với việc ghi bàn (ban tổ chức tính bàn thắng ở trận Myanmar là hậu vệ đối phương đá phản lưới nhà) nhưng cũng đang làm rất tốt vai trò của mình.

"Hùng Dũng, Hoàng Đức đang ngày một ổn định hơn, Quang Hải chơi tốt hơn hẳn ở trận bán kết lượt về với Indonesia, còn Tiến Linh đang rất nhậy bén trong việc ghi bàn.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Tuấn Hải trong trận bán kết lượt về cùng là một sự khác biệt. Cậu ấy có thể không ghi bàn, nhưng vai trò trong việc dùng khả năng di chuyển để lôi kéo, phá vỡ hệ thống thi đấu của đối phương, kết nối với người đá cặp để phối hợp. Tôi cho rằng Tuấn Hải đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò đá cặp với Tiến Linh.

Nhìn chung, đây sẽ là trận đấu mà chúng ta được chứng kiến rất nhiều những cuộc đối đầu thú vị. Cầu thủ hai bên sẽ đọ với nhau cả về kinh nghiệm, bãn lĩnh thi đấu và thậm chí cả tiểu xảo nữa", BLV Quang Tùng nhận xét.

"HLV Park Hang-seo có một đối thủ xứng tầm cho trận chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 2.

Sự xông xáo của Tuấn Hải đang được phát huy tốt trong màu áo đội tuyển. (Ảnh: Như Đạt)

Ở phía bên kia, đội tuyển Thái Lan rõ ràng là đối thủ đáng gờm nhất mà Việt Nam sẽ phải chạm trán tại AFF Cup 2022. Đội bóng này hiện đang sở hữu hàng công tốt nhất với 16 bàn thắng. Và đây sẽ là dịp để hai HLV Park Hang-seo và Mano Polking thể hiện tài thao lược của mình.

"Đối thủ ở trận chung kết của thầy Park là một người xứng tầm. HLV Polking không thành công tại V.League nhưng với bóng đá Thái Lan, rõ ràng ông ấy rất hiểu và làm việc hết sức hiệu quả. AFF Cup 2022 đã chứng minh điều đó rất rõ. Thái Lan đã khẳng định được sức mạnh của mình cho dù họ thiếu vắng Chanathip và một vài cầu thủ khác.

Nhìn trận bán kết lượt về, chúng ta gần như không nhìn thấy hi vọng nào cho tuyển Malaysia. Đó là cách để một đội bóng lớn chơi. Đội tuyển Thái Lan cực kỳ đáng gờm. Và thực ra đá với Thái Lan chưa bao giờ dễ dàng cả. Lúc nào cũng là khó khăn và thách thức.

Nhìn cách đội Thái Lan vượt qua Malaysia ở trận lượt về có thể thấy họ chơi rất lỳ ở các vị trí cần phải chắc chắn, có sự điềm tĩnh cần thiết, có sự khôn khéo nằm trong tầm kiểm soát", BLV Quang Tùng phân tích về sự đáng gờm của đội tuyển Thái Lan.

"HLV Park Hang-seo có một đối thủ xứng tầm cho trận chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 3.

HLV Polking (phải) từng thất bại trước HLV Park Hang-seo tại trận chung kết SEA Games 31. (Ảnh: Như Đạt)

Tuy vậy, vị BLV giàu kinh nghiệm tin rằng với những thế mạnh của mình, đội tuyển Việt Nam sẽ biết cách để giành được chiến thắng chung cuộc. Anh nói:

"Hai trận chung kết tới đây sẽ là những cuộc đấu cực kỳ căng go, cân bằng. Cảm giác đội tuyển Thái Lan có sự ổn định hơn. Tuy nhiên bóng đá không phải cứ đặt các yếu tố lên bàn cân, đội bóng nào nhỉnh hơn thì kết quả cuối cùng sẽ nghiêng về phía họ. Còn rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ như trận chung kết World Cup vừa rồi, các nhân tố của Pháp được đánh giá cao hơn nhưng rồi Messi và đồng đội đã chiến thắng.

Rất có thể năm nay bóng đá Việt Nam cũng sẽ có được điều tương tự. Sự khôn khéo của HLV Park Hang-seo trong cách vận dụng lối chơi được kỳ vọng mang lại hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam khi không đá áp đặt mà chơi chặt chẽ, phòng ngự phản công thì vẫn là một đội bóng có chất lượng, có nhiều yếu tố khó lường."

"HLV Park Hang-seo có một đối thủ xứng tầm cho trận chung kết AFF Cup 2022" - Ảnh 4.

BLV Quang Tùng kết lại: "Với cá nhân tôi, cũng giống như tất cả mọi người, tôi luôn mong mỏi, chờ đợi một thắng lợi giành cho đội tuyển Việt Nam như một món quà chia tay HLV Park Hang-seo.

Thú vị thay, món quà này sẽ được phân định bằng cuộc đấu với một đối thủ mà người hâm mộ Việt Nam luôn chờ đợi nhiều nhất trong sự so đọ để khẳng định xem ai là "ông vua" của bóng đá Đông Nam Á. Và tôi tin lần này đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo sẽ giành được thắng lợi".

AFF Cup 2022: Đấu Thái Lan, HLV Park Hang-seo sẽ đặt niềm tin vào cặp tiền đạo đặc biệt?

Hải Anh (Ảnh: Như Đạt)

NỔI BẬT TRANG CHỦ