• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo cùng đồng nghiệp nhận "doping" lớn trước thềm các mục tiêu lớn

Thể thao 12/11/2019 10:33

(Tổ Quốc) - Sáng nay, 12/11, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ ký kết hợp hỗ trợ kinh phí hoạt động HLV trưởng và các chuyên gia giữa VFF và tập đoàn Hưng Thịnh.

Nền bóng đá Việt Nam đang đạt được những bước tiến vượt bậc trong những năm vừa qua với hàng loạt những thành tích lớn có thể kể đến như Á quân VCK U23 châu Á 2018, Tứ kết Asiad 2018, Vô địch AFF Cup 2018, lọt vào VCK U23 châu Á 2020... và gần đây nhất là chuỗi thành tích bất bại tại vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á.

Những thành tích trên đang báo hiệu về một sự phát triển mạnh mẽ của nền bóng đá Việt Nam, không chỉ ở cấp độ khu vực, châu lục mà còn ở cấp độ thế giới trong tương lai không xa. Để có được sự phát triển và ổn định cho bóng đá nước nhà, ngoài những cố gắng của VFF còn cần có những "viên đạn bạc" từ các doanh nghiệp, tập đoàn.

HLV Park Hang-seo cùng đồng nghiệp nhận "doping" lớn trước thềm các mục tiêu lớn - Ảnh 1.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi chi trả các chi phí hoạt động HLV trưởng và các chuyên gia, sáng ngày 12/11, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa tài trợ giữa VFF và tập đoàn Hưng Thịnh. Theo đó, trong thời gian 3 năm từ 2020-2023, thông qua sự hỗ trợ của Tập đoàn Hưng Thịnh, LĐBĐVN sẽ có thêm điều kiện thuận lợi chi trả các chi phí hoạt động HLV trưởng và các chuyên gia, góp phần hỗ trợ việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các đội tuyển Quốc gia.

Phát biểu trước thềm sự kiện này, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam cho biết, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được rất nhiều thành công trên đấu trường quốc tế và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng xã hội, của người hâm mộ và các Nhà tài trợ, trong đó có Tập đoàn Hưng Thịnh: "LĐBĐ Việt Nam hi vọng, với sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh, ngay trước thềm SEA Games 30, sẽ tiếp thêm tinh thần cho các đội tuyển quốc gia, để từ đó sẽ vững tâm hơn trong thi đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Sẽ thưởng nóng cho cầu thủ ghi bàn trong trận đấu với ĐT UAE

HLV Park Hang-seo cùng đồng nghiệp nhận "doping" lớn trước thềm các mục tiêu lớn - Ảnh 2.

Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng nóng cho Quang Hải

Trao đổi tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường, Phó chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh cho biết:" Từ 2018 đến nay tập đoàn Hưng Thinh cũng đã thưởng nóng cho đội bóng sau mỗi trận thắng cũng như riêng 1 số cầu thủ và HLV trưởng với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Và tôi nghĩ rằng đây là một mong muốn nên nói trước về chuyện này cũng không hên. Tức là vừa vào trận, vào bàn thắng thì chúng tôi sẽ có công bố với VFF hoặc chương trình riêng nhưng chắc chắn sẽ có phần thưởng cho cầu thủ ghi bàn. Với chúng tôi sau mỗi trận thắng không chỉ thưởng riêng cho cầu thủ và các nhân viên của tập đoàn cũng sẽ nhận được quà từ tập đoàn".

Trong vài năm trở lại đây, Hưng Thịnh là một trong những mạnh thường quân nổi bật của làng bóng đá Việt Nam. Tính riêng từ năm 2018 đến nay, Tập đoàn đã "thưởng nóng" cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam, cá nhân huấn luyện viên Park Hang- seo cũng như đã hỗ trợ cho LĐBĐVN với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Hưng Thịnh hy vọng rằng việc tài trợ chi trả lương cho HLV Park và các chuyên gia lần này sẽ góp phần hỗ trợ, chia sẻ phần nào gánh nặng với ngân sách nhà nước và VFF trong việc đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho ông Park cũng như các chuyên gia trong việc đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ đó đưa nền bóng đá nước nhà vươn lên một tầm cao mới. Trong thời gian tới, Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ tiếp tục có những hỗ trợ nhằm cổ vũ kịp thời và đồng hành cùng sự phát triển của nền bóng đá nước nhà.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ