• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Giành 3 điểm trước Malaysia là bước tiến"

Thể thao 12/06/2021 07:19

(Tổ Quốc) - Chiến thắng 2-1 trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam duy trì ngôi đầu bảng G, tạo tiền đề lớn cho trận đấu cuối gặp UAE.

Phát biểu sau thất bại 2-1 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022, khu vực châu Á, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết: "Tôi rất hài lòng với trận đấu này. Cầu thủ của tôi đã làm rất tốt. Họ tuân thủ chiến thuật, khi bị dẫn bàn, họ đứng dậy và làm mọi thứ. Đáng tiếc rằng, chúng tôi đã thua vì quả phạt đền".

HLV Park Hang-seo: "Giành 3 điểm trước Malaysia là bước tiến" - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe muốn Malaysia tập trung cho trận gặp Thái Lan (Ảnh: Sport5)

Vị thuyền trưởng của "bầy hổ" cho biết, bản thân không nhìn thấy tình huống dẫn tới quả penalty đó bởi mọi việc diễn ra quá nhanh. Ông cũng cho rằng, đây là bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu.

"Chúng tôi đã có cơ hội tấn công và cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua cả hai bàn từ tình huống cố định phạt góc và penalty" - HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Sau thất bại trước Việt Nam, Malaysia sẽ còn một trận đấu với Thái Lan. Trên lí thuyết, "bầy hổ" vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, họ không còn quyền tự quyết. Nói về trận đấu cuối cùng tại vòng loại 2, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định, cuộc chạm trán với Thái Lan chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, ông muốn các cầu thủ đứng dậy và hồi phục tốt để chuẩn bị cho trận đấu.

Bên cạnh đó, HLV Tan Cheng Hoe cũng dành lời khen cho tiền vệ Trọng Hoàng của đội tuyển Việt Nam, cầu thủ vừa trở lại sau án phạt treo giò. Trong trận đấu này, Trọng Hoàng đã thể hiện một phong độ xuất sắc, góp phần vào chiến thắng của Việt Nam.

"Tôi nghĩ là HLV Park Hang-seo đã đặt niềm tin vào phong độ của Trọng Hoàng dù có hay không lời đánh giá của tôi. Cậu ấy đã làm hết sức có thể để giúp cho đội giành chiến thắng" - HLV Tan Cheng Hoe cho hay.

3 điểm trước Malaysia là bước tiến lớn

Về phần mình, HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam khẳng định, chiến thắng trước Malaysia là một bước tiến đối với đội tuyển Việt Nam khi 3 điểm có được từ trận đấu này có thể đưa Việt Nam vào vòng loại thứ 3. Đây là điều mà người hâm mộ Việt Nam rất mong muốn, đồng thời cũng là niềm to lớn vinh dự với bản thân ông.

HLV Park Hang-seo: "Giành 3 điểm trước Malaysia là bước tiến" - Ảnh 2.

"3 điểm trước Malaysia là bước tiến quan trọng" (Ảnh: Sport5)

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Họ đã không bỏ cuộc mà chiến đấu kiên cường trong trận đấu này" - HLV Park Hang-seo nói.

Sau chiến thắng trước Malaysia, Việt Nam sẽ còn trận đấu quyết định với đội chủ nhà UAE, đội bóng vừa giành chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở trận đấu cùng giờ và bám đuổi rất quyết liệt với Việt Nam trên bảng xếp hạng khi đang có 15 điểm.

"Chúng tôi đã xem trận đấu UAE đá với Malaysia. Tuyển Việt Nam cũng đã đá lượt đi với họ (Việt Nam giành thắng lợi 1-0). UAE là đội bóng rất mạnh. Chúng ta hiện đang dẫn đầu nhưng về kỹ thuật và thể lực thì UAE đang là đội bóng thuộc nhóm đứng đầu châu Á. Chúng tôi sẽ giữ chiến thuật và thắng trận đấu đó. Còn nếu các bạn hỏi rằng UAE có khác gì so với trận lượt đi thì tôi cũng chưa nghiên cứu" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi thay đổi đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu gặp Indonesia gồm Trọng Hoàng, Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường và Hoàng Đức. Tất cả đều có những màn thể hiện mãn nhãn.

"Việc lựa chọn ra đội hình cho trận này thực sự rất khó khăn. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn đưa Hoàng vào đá dưới và Văn Thanh đá trên. Tôi cũng muốn chơi 2 tiền đạo và chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Trọng Hoàng chơi vị trí đó tốt nhất, tôi cũng muốn tăng số lượng cầu thủ tấn công lên" - HLV Park Hang-seo giải thích.

Riêng với trường hợp của Trọng Hoàng, vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam đánh giá, so với Văn Thanh, Trọng Hoàng tích lũy thể lực tốt hơn. Dù không thi đấu trong một thời gian dài nhưng cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel vẫn tích lũy được đủ thể lực.

Ngay sau chiến thắng quan trọng của đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thưởng toàn đội 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 2 tỷ đồng.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ