• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo muốn tìm kiếm thêm những cầu thủ như Tuấn Hải

Thể thao 27/01/2022 21:50

(Tổ Quốc) - Những thử nghiệm nhân sự mới của HLV Park Hang-seo trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Australia đã mang về một số kết quả tích cực.

Chiều ngày 27/1, tuyển Việt Nam đã có trận đấu thứ 6 trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022 trên sân nhà tuyển Australia. Với lợi thế sân nhà cùng sự nhỉnh hơn về thể hình, sức mạnh, tuyển Australia đã không gặp nhiều khó khăn để giành được chiến thắng với tỷ số 4-0 lần lượt do công của Maclaren (30'), Rogic (47'), Goodwin (72') và Mcgree (76') sau 90 phút thi đấu.

Dù phải nhận thất bại, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện được một màn trình diễn khá tốt. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng đã đạt được những kết quả nhất định khi thử nghiệm những nhân tố mới.

HLV Park Hang-seo muốn tìm kiếm thêm những cầu thủ như Tuấn Hải - Ảnh 1.

Tuấn Hải đã có màn "chào sân" rất ấn tượng (Ảnh: VFF)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Các cầu thủ đã cố gắng hết sức rồi nhưng do thiếu kinh nghiệm nên thua. Đây là quá trình phát triển, phải có những trận đấu như thế này đội tuyển Việt Nam mới có thể phát triển được".

Ở trận đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những thử nghiệm về mặt nhân sự khi đưa một số gương mặt mới vào thi đấu như Tuấn Hải, Lê Văn Xuân. Sự thử nghiệm này đã thu được về kết quả khá tích cực.

"Trong hiệp 1, chúng tôi đã đưa một số cầu thủ mới vào và như chúng ta đã thấy, họ thiếu kinh nghiệm trong việc chơi bóng, vài cầu thủ chưa quen với chiến thuật của đội. Trong trận này, Tuấn Hải lần đầu chơi ở một trận quốc tế đỉnh cao nhưng đã phát huy được năng lực của mình khá tốt không thua kém gì các cầu thủ khác. Qua trận này chúng tôi sẽ tìm những cầu thủ như Tuấn Hải. tôi nghi đấy là 1 điểm tích cực của trận này" - HLV Park Hang-seo nói.

Về phần mình, HLV Rene Meulensteen bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng 4-0 của đội nhà. Ông cho biết, đây màn trình diễn toàn diện của tuyển Australia, nhưng cũng có chút vụng về trong hiệp 2.

"Dù sao, tôi cũng thấy hài lòng khi quay lại chơi trên sân nhà của Australia. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới có sự ủng hộ của người thân và bạn bè trong 2 năm qua" - HLV Rene Meulensteen nói.

Cũng theo vị thuyền trưởng của tuyển Australia, so với trận lượt đi, ở trận lượt về, đội bóng đã có thái độ tiếp cận trận đấu khác khi dồn lên ngay từ những giây đầu tiên để tạo áp lực.

"Điều đó dẫn đến bàn thắng sớm của chúng tôi nhưng đáng tiếc là không được công nhận. Dù vậy, chúng tôi đã khiến họ chùng xuống với bàn thắng mở tỷ số ít phút sau đấy và kết thúc hiệp một với 2 bàn cách biệt. Tôi biết chúng tôi có thể ghi nhiều bàn" - HLV Rene Meulensteen nói.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ