• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Phát huy tinh thần Việt Nam trong trận Chung kết"

Thể thao 10/01/2023 10:20

(Tổ Quốc) - HLV Park Hang-seo khẳng định, toàn đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức, phát huy đúng tinh thần Việt Nam trong trận Chung kết để có được kết quả tốt, báo đáp tình cảm NHM Việt Nam.

Phát biểu sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam trong trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, HLV trưởng tuyển Indonesia Shin Tae-yong cho biết: "Tôi nghĩ đội Việt Nam chơi tốt hôm nay, họ vẫn là đội bóng mạnh. Xin chúc mừng tuyển Việt Nam với chiến thắng này, chúc mừng họ đã đi tiếp và giữ sạch lưới".

Lí giải về nguyên nhân thất bại của đội nhà, HLV Shin Tae-yong cho rằng, tuyển Việt Nam thường xuyên chơi và đã quen với sân vận động Mỹ Đình, trong khi đó, tuyển Indonesia không quá quen thuộc dù đã chơi một vài trận ở SEA Games 31 vừa qua.

HLV Park Hang-seo: "Phát huy tinh thần Việt Nam trong trận Chung kết" - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong thừa nhận thất bại trước tuyển Việt Nam

"Thực sự hôm nay chúng tôi chơi không tốt so với phong độ của trận trước. Ở trận đấu này có 1 số thay đổi khiến đội tôi không chơi được tốt. Tôi luôn dặn các cầu thủ cần tập trung tối đa trong 5 phút đầu và 5 phút cuối trận những ở trận này các bạn ấy đã không làm được" – HLV Shin Tae-yong chia sẻ.

Theo HLV Shin Tae-yong, ở bàn thua đầu tiên, thủ môn của Indonesia đã không làm tốt vai trò khi mất tập trung, không có sự tính toán thời gian hợp lý và không sẵn sàng ở thời điểm đó. Bàn thua thứ 2 chì sau 2 phút của hiệp 2 cũng đến từ sự mất tập trung của cầu thủ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định, Ban huấn luyện đội tuyển còn rất nhiều việc phải làm để phát triển bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, với kết quả này, bản thân HLV Shin Tae-yong cũng rất cảm thấy có lỗi và gửi lời xin lỗi vì đã gây thất vọng tới người hâm mộ Indonesia.

HLV Park Hang-seo: "Phát huy tinh thần Việt Nam trong trận Chung kết" - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo khẳng định, toàn đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức, phát huy đúng tinh thần Việt Nam trong trận Chung kết để có được kết quả tốt, báo đáp tình cảm NHM Việt Nam

Về phần mình, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Trước tiên chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã vượt qua cái dớp 26 năm chưa thắng Indonesia ở các giải AFF Cup. Trước trận đấu này, tôi đã nói với các cầu thủ rằng các bạn phải phá vỡ kỵ dơ như thế này để không để lại cho các lứa đàn em trong tương lai. Hôm nay chúng ta đã có trận đấu trên sân nhà, phá vỡ kỵ dơ, nó cũng có ý nghĩa quan trọng nữa là vào trận Chung kết. Tôi rất tự hào với các cầu thủ vì họ đã nỗ lực".

Phân tích về trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay, sau khi kết thúc trận lượt đi với tỷ số 0-0, Ban huấn luyện đội tuyển đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của đối thủ. Theo đó, đội tuyển Indonesia có lối chơi rất điển hình dựa vào phản công nhanh. Tuy nhiên, họ lại rất yếu trong việc chơi bóng bổng, đặc biệt là khi bị đánh vào hai biên, bị khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ.

"Khi bị khai thác khoảng trống, hậu vệ Indonesia thường rất luống cuống khi băng ra. Đó là lí do tại sao chúng tôi chơi với 2 tiền đạo để tận dụng điểm rơi trong tranh chấp. Chúng tôi biết rằng không gian sau lưng cầu thủ Indonesia khá yếu" – HLV Park Hang-seo nói.

Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ còn 2 trận đấu trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trước khi chia tay, nhìn lại quãng đường đã qua, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh, trong 5 năm qua, các cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành rất nhiều. Bản thân các cầu thủ đã hoàn thiện, nâng cao kĩ thuật ở cấp CLB.

"Đội tuyển quốc gia không phải là đội thanh thiếu niên, chúng tôi không có thời gian chỉnh sửa, làm các thứ như ở đội trẻ. Phương châm của tôi là với nguồn lực đang có tôi sẽ tận dụng tối đa tạo ra kết quả chứ không thể đào tạo bồi dưỡng. Nhưng có thể nói, các cầu thủ trưởng thành về kĩ thuật sau đó chúng tôi cực đại hóa năng lực họ và có kết quả. Thêm nữa, chúng ta đã có các trận đấu ở vòng loại World Cup và các cầu thủ đã có kinh nghiệm vận hành trận đấu. Ở một mức độ nào đó, so với các đội trong khu vực, họ đã hơn một bậc vì có trải nghiệm. Họ đã biết cách tự học, tự lĩnh hội được cách chơi bóng" – HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ chờ đợi đối thủ là đội bóng chiến thắng trong trận đấu giữa tuyển Malaysia và tuyển Thái Lan vào ngày mai (10/1) và sẽ có trận Chung kết lượt đi trên sân nhà vào ngày 13/1.

"Thực ra tôi chỉ là 1 HLV bình thường và tôi nghĩ bản thân đã nỗ lực hết sức trong công việc. Bóng đá không chỉ mình tôi mà tôi đã gặp nhiều người giỏi và có được kết quả này. Chúng ta còn trận Chung kết nữa và chúng sẽ cố gắng hết sức, phát huy đúng tinh thần Việt Nam để có được kết quả tốt, báo đáp tình cảm NHM Việt Nam" – HLV Park Hang-seo khẳng định.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ