• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo tiếc nuối sau thất bại sát nút

Thể thao 07/09/2021 22:48

(Tổ Quốc) - Thất bại sát nút trước tuyển Australia là một tiếc nuối lớn khi tuyển Việt Nam đã thi đấu ngoài mong đợi.

Sau 90 phút thi đấu đầy khó khăn trước tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận 2 vòng loại cuối cùng World Cup 2022, HLV trưởng tuyển Australia, ông Graham Arnold cho biết: "Thực sự thì Việt Nam đã tạo ra những khó khăn cho cho tuyển Australia hôm nay. Chúng tôi luôn biết rằng Việt Nam thường gây ra khó khăn cho các đối thủ khi thi đấu".

Vị thuyền trưởng của đội khách cho rằng, bản thân không có bất cứ sự thất vọng nào mà rất hài lòng với các cầu thủ. Ông cho rằng đội nhà đã có thể có được kết quả tốt hơn nhưng điều quan trọng hơn hết là tuyển Australia đã giành chiến thắng.

HLV Park Hang-seo tiếc nuối sau thất bại sát nút - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc trước Australia (ảnh: Nam Nguyễn)

"Tôi luôn biết rằng khi đến thi đấu ở một quốc gia Đông Nam Á sẽ rất khác biệt và khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn những trận đấu khác với Nhật Bản, Oman. Tôi sẽ cố gắng để đạt được điều tương tự" - HLV Graham nói.

Ngoài ra, HLV Graham cũng khẳng định, việc thi đấu trên sân không có khán giả cũng là một phần yếu tố dẫn đến chiến thắng của Australia: "Sân Mỹ Đình không có khán giả là một lợi thế lớn cho chúng tôi. Nếu các bạn quan sát những trận đấu khác sẽ thấy, việc có người hâm mộ đến sân cổ vũ sẽ tạo ra động lực lớn cho cầu thủ. Nhưng việc không có khán giả trong trận đấu này là lợi thế với chúng tôi".

Trận thua đáng tiếc

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, các học trò của HLV Park Hang-seo đã không làm người hâm mộ thất vọng khi chiến đấu sòng phẳng với đối thủ và chỉ nhận thất bại tối thiểu.

Đánh giá về trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Tuyển Việt Nam chúng ta mới lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, các đối thủ cùng bảng đều đã có rất nhiều lần góp mặt. Một vài trong số họ là những đội bóng top đầu châu Á. Ngày hôm nay, chúng tôi đã phân tích đối thủ rất kĩ. Đúng là về trình độ, giữa Việt Nam và Australia không chênh lệch quá nhiều nhưng về thể hình. Chúng ta có thể thua thiệt so với họ. Về bàn thua, nếu các cầu thủ của chúng ta chọn vị trí tốt hơn thì không thể thua được. Trận này đúng là rất tiếc".

Nói về tình huống tuyển Việt Nam hụt penalty một cách đáng tiếc ở hiệp 1, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Sau trận gặp Saudi Arabia, tôi đã xem đi xem lại tình huống Việt Nam bị phạt penalty của Duy Mạnh. Cậu ấy đã để bóng chạm tay ở tình huống đó, tôi thừa nhận là một quả penalty nhưng đó là tình huống bóng đập đùi Mạnh bật lên tay, nếu xử tăng nặng phạt thẻ là chưa hợp lý. Dù vậy, quyết định của trọng tài không thể lật lại được. Còn ở trận này, trọng tài đã xem VAR, có thể họ cho rằng tình huống này là không cố ý. Nếu đã quyết định vậy thì tôi cũng tuân theo".

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã thay thế Tấn Trường trong khung gỗ bằng thủ thành Đặng Văn Lâm. Ở vòng loại thứ 2 và trận đấu gặp Saudi Arabia, Tấn Trường đã thi đấu rất tốt và giúp Việt Nam thoát nguy nhiều tình huống nguy hiểm.

Việc thay thế Tấn Trường bằng Đặng Văn Lâm khiến nhiều ý kiến đặt hoài nghi về phong độ, tâm lý của thủ thành thuộc biên chế Hà Nội FC.

Nói về quyết định này, HLV Park Hang-seo cho hay: "Khi mà chúng tôi gọi Tấn Trường lên đội tuyển thì trong BHL kể cả các chuyên gia có ý kiến nói nhiều về việc Tấn Trường đã mắc lỗi trong các trận quan trọng. Tôi đã xem các video đó nhưng chúng ta biết rằng ở 3 trận loại 2 cậu ấy đã chơi rất tốt. Khi đá với Saudi Arabia, bạn ấy chặn được nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng. Nhưng các trợ lý của tôi lo ngại chuyện quá khứ sẽ ảnh hưởng tâm lý của Trường".

Vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam cho biết, về phần Đặng Văn Lâm, trong thời gian thi đấu ở CLB, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga chỉ thi đấu 2 trận và tập trung tập luyện với tuyển chỉ trong 4 ngày. Do vậy khó có thể đảm bảo được phong độ nếu thi đấu ngay.

"Ở trận này, Australia thường chơi bóng bổng nên tôi đã chọn Văn Lâm, có thể là suy nghĩ của tôi thôi khi cho rằng Văn Lâm chơi bóng bổng tốt hơn Tấn Trường. Ngoài ra tôi cũng muốn tạo ra sự cạnh tranh ở tuyển. Ngày hôm nay có thể thua nhưng Văn Lâm đã chơi rất tốt" - HLV Park Hang-seo nói./.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ