• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ của tôi"

Thể thao 01/02/2022 22:30

(Tổ Quốc) - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận gặp tuyển Trung Quốc, HLV trưởng tuyển Việt Nam HLV Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ đội tuyển.

Phát biểu sau trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam, HLV trưởng tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng gửi lời xin lỗi tới cầu thủ và VĐV Trung Quốc. Ông cho biết, tuyển Trung Quốc đã có những sai sót ban đầu và dẫn đến kết quả thua khó chấp nhận.

"Có hai lí do cho trận thua này là các vấn đề kỹ thuật. Các cầu thủ Trung Quốc đã cố hết sức và tuyển Trung Quốc đã quá lo lắng cho trận đấu này" HLV Li Xiaopeng cho biết.

Sau khi nhận 2 bàn thua sớm ở hiệp 1 và bế tắc trong khâu tấn công, tuyển Trung Quốc đã có khá nhiều sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2, đặc biệt là việc rút các cầu thủ nhập tịch ra sân ngay đầu hiệp.

Lý giải về quyết định này, HLV Li Xiaopeng cho rằng, toàn đội đã có trạng thái và sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, việc không được đá chính trong một thời gian dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các cầu thủ.

"Tuy nhiên, tôi vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của họ ngày hôm nay. Bóng đá Trung Quốc đang ngày càng tiến bộ nhưng quá trình này cần thời gian dài" - vị thuyền trưởng tuyển Trung Quốc khẳng định.

HLV Park Hang-seo: "Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ của tôi" - Ảnh 1.

"Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ của tôi"

Về phần mình, phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho biết, đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam chơi tại vòng loại 3 một kỳ World Cup. Sau 7 trận thua đầu tiên, toàn đội đã phải đối diện với rất nhiều sự phê phán nhưng các cầu thủ vẫn rất đoàn kết dù cho phải trải qua một quãng dài mệt mỏi vì kết quả đó.

"Hôm nay là Mùng 1 Tết Nguyên Đán, một ngày lễ ý nghĩa với Việt Nam. Kết quả hôm nay, lần đầu tiên một đội Đông Nam Á giành được chiến thắng. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ của tôi" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Về kế hoạch trong thời gian tới đây, HLV Park Hang-seo cho biết, hợp đồng giữa ông và Liên đoàn bóng đá Việt nam tới 30/1/2023 nên quãng thời gian còn lại ông sẽ nỗ lực hết sức để phát triển đội tuyển.

"Cầu thủ thì sau trận này sẽ về CLB, tới trung tuần tháng 3, hai đội tuyển Quốc gia và đội U23 sẽ tập trung. Đội tuyển còn 2 trận đấu với tuyển Nhật Bản và tuyển Oman. Còn U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games. Tôi sẽ phụ trách U23 tới kết thúc SEA Games sau đó chỉ phụ trách tuyển quốc gia.Ngoài 2 trận vòng loại World Cup thì chúng ta còn SEA Games và AFF Cup cuối năm" - HLV Park Hang-seo nói.

Nói thêm về 2 trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản và Oman, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn chia sẻ: "Hôm nay chúng ta đã thắng, chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng cứ yêu cầu chúng tôi cứ thắng hết sức, liên tục thì quá tham lam. Đã 60 năm rồi chúng ta mới tham dự vòng loại 3 và gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Tôi nghĩ chúng ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ chứ thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng còn khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ".

Ở trận đấu này, Hùng Dũng tiếp tục là điểm sáng khi ghi dấu ấn 2/3 bàn thắng của tuyển Việt Nam. Sự trở lại của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC không chỉ giúp tuyển Việt Nam có sự chắc chắn ở tuyến giữa, đa dạng trong các tình huống tấn công, mà còn giúp cho những tình huống phòng ngự chặt chẽ hơn.

Với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Hùng Dũng cho biết: "Dù có đá với tinh thần 200% sức lực cũng không khỏa lấp được khoảng cách trình độ với các đội còn lại tại vòng loại thứ 3. Thua 7 trận nhưng toàn đội đã tiến bộ dần dần và có thể hướng tới kết quả tốt hơn trong tương lai" - Hùng Dũng nói.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ