• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Nhật Bản là đối thủ khó nhằn nhất bảng"

Thể thao 10/11/2021 14:26

(Tổ Quốc) - Với vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Nhật Bản nhận được sự đánh giá cao từ HLV Park Hang-seo.

Vào tối mai (11/11), tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp tuyển Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam vẫn chưa có được bất cứ điểm số nào.

Với lợi thế sân nhà cùng sự quyết tâm cao độ, thầy trò HLV Park Hang-seo đang nhận được kỳ vọng sẽ có được kết quả tốt trước đối thủ.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo thẳng thắn thừa nhận, tuyển Nhật Bản được xem là đối thủ khó nhằn nhất trong bảng đấu khi sở hữu vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng của FIFA.

HLV Park Hang-seo: "Về khách quan mà nói, tuyển Nhật Bản là đối thủ khó nhằn nhất bảng" - Ảnh 1.

"Tuyển Nhật Bản có rất nhiều cầu thủ có chất lượng và trong trận đấu sẽ có tỉ lệ cầm bóng trong trận cao hơn chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt, có điểm" - HLV Park Hang-seo

"Trừ trận gặp Saudi Arabia, ở các trận khác chúng tôi đều ghi bàn. Tuyển Nhật Bản có rất nhiều cầu thủ chất lượng, trong trận đấu chắc chắn sẽ có tỉ lệ cầm bóng cao hơn chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt, có điểm" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Trước đó, tuyển Việt Nam đã có 2 lần chạm trán với đối thủ ở các giải đấu quốc tế năm 2018 và 2019. Ở cả 2 lần gặp mặt này, tuyển Việt Nam đều có được kết quả tương đối khả quan.

Tuy nhiên, theo HLV Park Hang-seo điều này không đủ để đánh giá được chính xác sức mạnh, sự phát triển của tuyển Nhật Bản ở thời điểm hiện tại.

Tuyển Nhật Bản thận trọng trong cuộc đối đầu với Việt Nam

Về phần mình, phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng tuyển Nhật Bản Moriyasu Hajime cho biết: "Với tuyển Nhật Bản, trận đấu ngày mai có thể sẽ là trận đấu khó khăn vì có nhiều cầu thủ ở nhiều nơi phải tập trung lại. Thời gian của chúng tôi cũng khá giới hạn. Nhưng chúng tôi sẽ tập trung tối đa, cố gắng hết sức cho trận ngày mai".

Sau 4 vòng đấu vừa qua, đội bóng "xứ sở mặt trời mọc" chỉ có được 2 trận thắng, để thua 2 trận và xếp vị trí thứ 3 với 6 điểm. Đây rõ ràng không phải là một kết quả tốt với mục tiêu đi tiếp vào VCK của thầy trò HLV Moriyasu Hajime.

Nhà cầm quân sinh năm 1968 cho hay, trong những trận đấu vừa qua, dù không có được kết quả như ý nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã chơi rất tốt. Sau mỗi trận đấu, BHL cùng các cầu thủ đều ngồi cùng nhau họp bàn, rút kinh nghiệm để đưa ra được phương án thống nhất cho trận đấu tiếp theo.

Theo đánh giá của HLV Moriyasu Hajime, tuyển Việt Nam đã có sự phát triển tốt trong thời gian qua và trở thành một trong những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng giành rất nhiều thời gian cho các cầu thủ, qua đó, cho thấy sự phát triển rõ rệt.

"Tuy nhiên, mục tiêu của tuyển Nhật Bản là 3 điểm nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tập trung cao độ cho trận đấu này" - HLV Moriyasu Hajime nhấn mạnh.

Ở trận đấu tới đây, tuyển Nhật Bản sẽ gặp bất lợi khá lớn khi các cầu thủ phải di chuyển một quãng đường dài để tới Việt Nam và không có quá nhiều thời gian để tập luyện. Theo HLV Moriyasu Hajime, đây là điều không thể thay đổi. Do vậy, các cầu thủ cần phải vượt qua.

"Chúng tôi không thể thay đổi điều gì. Tuyển Nhật Bản chỉ có 1 buổi tập với toàn bộ cầu thủ. Tuy nhiên, điều này khó khăn chúng tôi cần vượt qua. Tôi đã nói với cầu thủ là phải hướng tới điều tích cực và giải pháp tốt nhất" - HLV Moriyasu Hajime cho biết.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ