• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Oman không phải đối thủ đáng sợ với tuyển Việt Nam"

Thể thao 23/03/2022 14:54

(Tổ Quốc) - Vào ngày mai (24/3), tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng trên sân nhà tiếp đón tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022.

Sau chiến thắng trước tuyển Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục có được kết quả tốt trước một đối thủ được đánh giá là vừa tầm. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam cho biết: "Hiện nay tình hình đội chúng ta có thể nói là không được tốt lắm. Lực lượng nhân sự không chỉ là chấn thương mà còn khá nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 và đang cách ly. Điều này gây ảnh hưởng sức mạnh đội. Trong đợt tập trung lần này, chúng tôi tính là tập trước 10-12 ngày nhưng có một số CLB phải thi đấu bù do dịch nên cầu thủ tập trung muộn. Trong các trận đấu còn lại, chúng ta chỉ có trận gặp Oman tên sân nhà tuy tình hình không tốt nhưng chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức".

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Oman không phải đối thủ đáng sợ với tuyển Việt Nam" - Ảnh 1.

Lực lượng nhân sự là vấn đề lớn với tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại (Ảnh: VFF)

Cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số trường hợp các cầu thủ trụ cột bị chấn thương đã buộc HLV Park Hang-seo phải gọi thêm rất nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam bổ sung vào lực lượng.

"Chúng tôi phải chịu khá nhiều áp lực khi không ít các cầu thủ trụ cột gặp chấn thương hay nhiễm Covid-19. Tôi không biết các cầu thủ thay thế có khỏa lấp được công việc, nhiệm vụ của cầu thủ chủ chốt hay không. Tôi cũng hy vọng các cầu thủ thay thế thi đấu tốt, tạo ra sự cạnh tranh nhưng rõ ràng các cầu thủ thay thế kinh nghiệm ít hơn nên tôi cũng không biết họ thi đấu như thế nào" - HLV Park Hang-seo nói.

Trong trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã phải nhận trận thua ngược trước Oman với tỷ số 1-3, trong đó, quân đoàn của HLV Park Hang-seo đã gặp rất nhiều lúng túng từ những tình huống đá phạt góc của đối thủ.

Nói về vấn đề này, HLV Park Hang-seo cho biết, BHL đã nghiên cứu kiểu đá của Oman và đưa ra phương án khắc chế cũng như truyền đạt cho các cầu thủ để có thể phòng ngự tốt trước những tình huống tấn công của đối thủ.

Nhà cầm quân xứ Kim Chi cũng nhấn mạnh, dù Oman đang sở hữu sức mạnh cũng như xếp hạng FIFA cao hơn so với Việt Nam nhưng đây không phải là đối thủ tuyển Việt Nam cần phải sợ.

"Oman đã có trận thắng 1-3 trước chúng ta ở lượt đi, xếp hạng FIFA của họ cao hơn và họ có sức mạnh hơn chúng ta nhưng nói thẳng ra chúng ta chẳng phải sợ gì cả. Họ không phải đối thủ mà chúng ta p sợ. Điều tôi cần bận tâm lúc này là tình hình lực lượng của đội bóng" - HLV Park Hang-seo cho biết.

Tuyển Việt Nam đã có nhiều tiến bộ

Về phần mình, HLV trưởng tuyển Oman Branko Ivanković bày tỏ kỳ rằng vào một trận đấu có chất lượng tới đây: "Tôi kỳ vọng mai sẽ là trận đấu tuyệt vời. Đội chúng tôi cũng có một vài vấn đề về nhân sự khi một số cầu thủ chấn thương và một số vấn đề về thủ môn nhưng chúng tôi vẫn có đủ 20 cầu thủ để thi đấu và cống hiến cho khán giả một trận đấu chất lượng".

Vị thuyền trưởng của đội khách cũng nhận định, sau chiến thắng thuyết phục trước tuyển Trung Quốc ở vòng trước, tuyển Việt Nam đã thể hiện khả năng chơi bóng và tiến bộ hơn rất nhiều so với những trận đấu đầu tiên.

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Oman không phải đối thủ đáng sợ với tuyển Việt Nam" - Ảnh 2.

HLV Oman đánh giá cao thực lực của tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân 68 tuổi người Croatia cho rằng, đến thời điểm hiện tại, cả Việt Nam lẫn Oman đều đã tiến bộ rất nhiều sau các lượt trận và đều hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đối với tuyển Oman, dù không còn khả năng đi tiếp, nhưng áp lực để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và hướng tới ASIAN Cup vào năm sau vẫn còn.

"Với chúng tôi lúc nào cũng có áp lực. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt trước mọi đối thủ dù là Việt Nam hay Australia hay Nhật Bản... Chúng đội có sự tự tin và áp lực để thắng. Không trận đấu nào là dễ dàng. Hiện tại, cả Việt Nam và Oman đều không còn cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn cần thi đấu tốt vì đất nước, vì người hâm mộ và vì các thành viên đội bóng. Dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng chúng tôi còn áp lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và chuẩn bị hướng tới ASIAN Cup" - HLV Branko Ivanković nói.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ