• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam không thể vội vàng chìm đắm trong chiến thắng

Thể thao 08/06/2021 08:42

(Tổ Quốc) - Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, toàn đội rất vui khi đánh bại được Indonesia. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ không thể vội vàng chìm đắm trong chiến thắng mà phải tập trung vào 2 trận còn lại và phải thắng 1 trận.

Tập trung cao vào 2 trận đấu còn lại

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, trước lối chơi bạo lực của đối thủ và những tình huống nhẹ tay của trọng tài, bản thân ông không muốn nhận xét điều gì về cả hai bởi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam biết phải làm sao để không phản ứng với lối chơi bạo lực và để không bị thiệt hại.

"Phán quyết của trọng tài là chuyện bình thường nên chúng tôi không than phiền nhiều. Tôi không nên có ý kiến về trọng tài. Lối chơi của Indonesia có nhiều thiên hướng bạo lực. Với cương vị HLV trưởng, tôi không muốn nói nhiều về hai vấn đề này. Các cầu thủ biết phải làm sao để không phản ứng với lối chơi bạo lực và để không bị thiệt hại. Chúng tôi phải hướng tới các trận đấu khác. Các cầu thủ vào sân để thực hiện chiến thuật đã đề ra và họ luôn muốn làm tốt nhất những gì đã tập" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo: "Vắng Quang Hải ở trận gặp Malaysia cũng là một điều hay" - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo không lo việc vắng Quang Hải (Ảnh: Sport5)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, toàn đội rất vui khi đánh bại được Indonesia. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ không thể vội vàng chìm đắm trong chiến thắng mà phải tập trung vào 2 trận còn lại và phải thắng 1 trận.

Chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam mang đậm dấu ấn của những tình huống tấn công sắc nét trên hàng công với những cái tên nổi bật gồm Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng... Sự thay đổi sơ đồ chiến thuật hợp lý đã giúp các chiến binh sao vàng có được chiến thắng quan trọng, tạo tiền đề cho 2 trận kế tiếp.

"Chúng tôi chủ yếu đá 3-4-3 nhưng Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng ở trận này nên đổi sang đá 3-5-2. Tôi cũng yêu cầu những cầu thủ đá biên phải tập trung cả vào trung lộ. Họ đã làm tốt điều đó" - HLV Park Hang-seo cho hay.

Ở trận đấu tới đây gặp Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của Quang Hải do phải nhận 2 thẻ vàng. Đây là một tổn thất lớn với hàng công của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với HLV Park Hang-seo đây là cơ hội tốt để chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE.

"Chúng tôi đã có phương án thay thế rồi. Quang Hải sẽ có điều kiện tập trung cho trận với UAE. Đó cũng là một điều hay. Quang Hải đang mỏi cơ nên có thể nghỉ ngơi và có thể trạng tốt nhất trong trận gặp UAE" - HLV Park Hang-seo cho biết.

Được biết, sau trận này, tuyển Việt Nam có 3 ngày chuẩn bị trước trận tiếp theo với Malaysia vào ngày 11/6.

Indonesia đã chơi 100% sức lực

Phát biểu sau thất bại nặng nề 0-4 trước đội tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia cho biết: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng chiến thắng tới đội tuyển Việt Nam. Trước trận, tôi đã dự đoán cơ hội chiến thắng là 50-50 cho đôi bên. Indonesia đã chơi với 100% sức lực. Nhưng nhịp độ trận đấu đã thay đổi quá nhanh. Tôi không muốn một kết quả thua đậm thế này".

HLV Park Hang-seo: "Vắng Quang Hải ở trận gặp Malaysia cũng là một điều hay" - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong không muốn một thất bại đậm (Ảnh: Sport5)

Theo vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, trọng tài điều khiển trận đấu là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của Indonesia khi khiến cho nhịp độ của đội bóng bị mất và thay đổi theo một hướng khác.

"Bàn thua đầu tiên của chúng tôi là tình huống mất bóng từ xa. Tiếp đến, bàn thua thứ hai là lỗi nhận định của trọng tài. Sau bàn đầu tiên, chúng tôi bị mất nhịp và dẫn tới mất kiểm soát. Trọng tài đã làm Indonesia mất nhịp, làm thay đổi trận đấu theo hướng chúng tôi không muốn"- HLV Shin Tae-yong cho biết.

Indonesia đã có 45 phút đầu trận chơi khá tốt khi khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn với lối đá rắn, áp sát nhanh và không ngại phạm lỗi. Lối đá có phần thô bạo của đội bóng xứ Vạn đảo khiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không ít lần phải nằm sân và HLV Park Hang-seo buộc phải thay Tuấn Anh ra sớm để đảm bảo an toàn.

Nói về vấn đề này, HLV Shin Tae-yong đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định các cầu thủ Indonesia tự chơi chứ không phải là chiến thuật mà ông đề ra.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ