• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để giành chiến thắng"

Thể thao 14/01/2023 09:05

(Tổ Quốc) - Trong trận đấu Chung kết lượt đi AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam đã có kết quả hòa 2-2 trước đội tuyển Thái Lan.

Trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho rằng, kết quả hòa 2-2 sẽ là bất lợi cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt về tới đây trên sân khách do luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, dù phải đối mặt với khó khăn lớn nhưng HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định, toàn đội tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ, sẽ cố gắng giành thắng lợi trên sân khách.

"Với tôi thì đây là trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam trên sân nhà, thực sự tôi rất muốn thắng trận này để làm món quà cho người hâm mộ. Tôi xin lỗi vì không đạt được kết quả tốt. Tôi cũng rất cám ơn cầu thủ không từ bỏ trận đấu, nỗ lực đến giờ phút cuối cùng" – HLV Park Hang-seo giãi bày.

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để giành chiến thắng" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình"

Trong 2 hiệp thi đấu, tuyển Việt Nam tỏ ra nổi trội hơn so với đối thủ ở hiệp 1 khi hoàn toàn khắc chế được đội khách, có được bàn thắng sớm. Tuy nhiên, sang hiệp 2, các cầu thủ lại thi đấu có phần kém hơn và để đối phương có được liên tiếp 2 bàn thắng.

Đánh giá về sự khác biệt giữa 2 hiệp đấu, HLV Park Hang-seo cho hay: "Tôi chưa xem video nên chưa phân tích được các tình huống nhưng có lẽ các cầu thủ bị áp lực sân nhà, họ muốn thắng nên có cầu thủ đã rời vị trí của mình. Tất nhiên, không cầu thủ nào hoàn thiện, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ cần tiếp tục bổ sung cho hoàn thiện hơn".

Cả hai bàn thắng của Thái Lan đều xuất phát từ đội trưởng Theerathon. Số 3 của đội khách đã có những đường kiến tạo rất chuẩn xác giúp đồng đội có được điều kiện thuận lợi để ghi bàn. Theerathon sau trận đấu cũng được AFF bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Dù không có thói quen đánh giá cầu thủ của đối phương, nhưng HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận, Theerathon là cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho rằng, Việt Nam không thiếu các cầu thủ có trình độ tương đương.

Bên cạnh đó, giải đấu V-League tại Việt Nam cũng đang có những nỗ lực để tăng chất lượng. Từng bước nền bóng đá Việt Nam đã cải thiện. Điều quan trọng nhất là cần có cái nhìn cởi mở, tiến bộ hơn về việc cầu thủ tham gia thi đấu ở các giải Châu Á, Châu Âu.

Sau trận đấu lượt đi, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển đến Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu lượt về vào ngày 16/1.

Đánh giá về trận đấu tới đây, HLV Park Hang-seo cho rằng: "Bất cứ đội nào cũng vậy, đều có điểm mạnh yếu, không đội nào hoàn hảo. Chỉ cần thắng 1-0 cũng sẽ vô địch. Tôi là HLV trưởng, chúng tôi sẽ cùng nỗ lực".

Cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc giãi bày: "Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên sân nhà trên cương vị HLV trưởng. Trong 5 năm qua, tôi có rất nhiều giải đấu, quen rất nhiều bạn bè, được người hâm mộ yêu thương, khích lệ. Đây là điều tôi không thể quên được, tôi sẽ luôn ghi nhớ khắc sâu trong lòng và giữ nó là kí ức đẹp".

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để giành chiến thắng" - Ảnh 2.

HLV Polking: "Chúng tôi sẽ tập trung vào trận cuối"

Về phần mình, HLV Polking của Thái Lan nhận định: "Hôm nay các cầu thủ Thái Lan đã chơi xông xáo, kết quả hòa 2-2 gần như là hoàn hảo. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu tiếp theo. Mục tiêu là có 1 bàn thắng nhưng có được 2 bàn là điều tốt. Về bàn thua cuối cùng, nó làm bớt sự hoàn hảo".

Vị thuyền trưởng của đội khách cũng cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã có sự bắt đầu tốt nhưng Thái Lan đã tìm lại được thế trận từ khoảng phút 20 đến phút 25 và tổ chức phòng ngự, đó là lí do trong hiệp 1 Thái Lan không có nhiều cơ hội.

"Sang hiệp 2, chúng tôi đã có bàn thắng, điều này giúp cầu thủ tự tin hơn, tấn công nhiều hơn. Đội tuyển Việt nam có được 2 bàn từ tình huống cố định. Chúng tôi sẽ cần tìm ra cách hóa giải và kiểm soát nó" – HLV Polking nói.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ