• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo và cơn đau đầu thực sự khó chịu về lực lượng

Thể thao 03/10/2019 11:28

(Tổ Quốc) - Hàng loạt chấn thương của những cầu thủ quan trọng trước thềm trận đấu với ĐT Malaysia đang khiến HLV Park Hang-seo thực sự đau đầu.

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 10/10 tới đây trên sân vận động Mỹ Đình và trận đấu với ĐT Indonesia trên SVĐ Gelora Bung Karno chỉ sau đó 5 ngày tại vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 32 cầu thủ để tiến hành tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu.

Trong số 32 cầu thủ được triệu tập, có đến 23 người là gương mặt đã từng ăn cơm tuyển dưới thời vị chiến lược gia người Hàn Quốc nên việc hòa nhập và bắt nhịp các buổi tập luyện không quá khó khăn. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau, vấn đề nhân sự đang trở thành cơn đau đầu thực sự khó chịu đối với ông.

thu-thanh-nguyen-manh-bat-ngo-tap-rieng-cung-phan-van-duc-dinh-trong-bb-baaadbP09M-crop

Chấn thương đang gây ảnh hưởng lớn đến các tính toán của HLV Park Hang-seo

Đầu tiên là 9 cầu thủ không thể góp mặt sớm cùng đồng đội gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC bận thi đấu tại AFC Cup là: Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Trung, Văn Kiên và 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu.

Sau thất bại trước CLB 4.25 SC ở trận chung kết liên khu vực lượt về vào ngày hôm qua (02/10), các cầu thủ Hà Nội FC chỉ có thể có mặt vào ngày 05/10, trong khi đó, 3 cầu thủ thi đấu nước ngoài phải đến ngày 08/10 mới có thể hội quân. Dù là những cầu thủ đã quá quen với triết lí thi đấu của HLV Park Hang-seo, thế nhưng việc tập trung muộn cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các tính toán chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc. Không những vậy, cả 6 cầu thủ của Hà Nội FC vừa phải trải qua giai đoạn căng sức để thi đấu trên cả ba mặt trận V-League, AFC Cup và Cup Quốc gia, điều này ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ.

Bên cạnh đó, chấn thương và những vấn đề "trời ơi, đất hỡi" đã khiến bài toán nhân sự của vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam trở nên khó nhằn hơn. Số lượng cầu thủ gia nhập "hội thương binh" ngày càng tăng, nhẹ có mà nặng cũng có. Đầu tiên là trường hợp của Võ Huy Toàn, tiền vệ đang khoác áo CLB Đà Nẵng bị rách cơ đùi trước và buộc phải ra tập riêng cùng Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng.

bin9761-15694092936631782518818

HLV Park Hang-seo sẽ buộc phải có những tính toán khác

Tiếp theo là Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ được xem là vũ khí bí mật của HLV Park Hang-seo để đối đầu với Malaysia và Indonesia. Tiền vệ của CLB TP.HCM phải chia tay đội với lí do gặp vấn đề về mắt. Sau kết luận của các bác sỹ, HLV Park Hang-seo cho rằng Hoàng Thịnh không thể kịp bình phục. Nếu cố gắng tập luyện với cường độ cao có thể khiến Hoàng Thịnh đối mặt với vấn đề nặng hơn về mắt khi đổ mồ hôi và có nguy cơ dính bụi.

Tiếp đó là trường hợp đáng tiếc của Xuân Trường. Nhạc trưởng của tuyến giữa chắc chắn không thể tham dự các trận đấu tới đây của ĐT Việt Nam khi bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập ngày 30/09. Qua kết quả chụp MRI, bác sỹ đã đưa ra kết luận tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước. Điều này đồng nghĩa với việc Xuân Trường phải lên bàn mổ để điều trị chấn thương dứt điểm và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 5 đến 6 tháng.

Không dừng lại ở đó, trong buổi tập mới nhất chiều ngày 02/10, thủ môn Nguyên Mạnh đã gia nhập "hội thương binh". Cụ thể, Nguyên Mạnh bị căng cơ và tạm thời không thể tập chung cùng đồng đội. Dù không phải là chấn thương nghiêm trọng nhưng rõ ràng việc Nguyên Mạnh không có thể trạng tốt nhất ở thời điểm này khiến HLV Park Hang Seo khá lo lắng.

Chưa kể trường hợp của Công Phượng sau một thời gian mài đũng quần trên ghế dự bị của Sint - Truidense VV cũng khiến HLV Park không khỏi "đứng ngồi không yên". Chính vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng từng thừa nhận rằng ông đang rất lo cho tiền đạo xứ Nghệ. Trong bối cảnh Anh Đức cũng không có được phong độ tốt nhất, hàng công của ĐT Việt Nam đang thực sự là bài toán khó.

Rõ ràng, với những chấn thương của các cầu thủ trụ cột hiện tại, HLV Park Hang-seo không thể không lo lắng khi trận đấu với ĐT Malaysia chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày nữa. Chắc chắn vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam phải có những tính toán khác nhằm có được kết quả tốt.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ