• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Troussier: "Các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận"

Thể thao 03/05/2023 19:21

(Tổ Quốc) - Thông qua từng trận đấu, HLV Troussier đánh giá, các cầu thủ U22 Việt Nam đã từng bước có được những sự tiến bộ trong việc cầm bóng và kiểm soát thế trận.

Chiều ngày 3/5, U22 Việt Nam có được chiến thắng thứ 2 trước U22 Singapore với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Chiến thắng này giúp U22 Việt Nam duy trì hy vọng giành được ngôi đầu bảng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U22 Việt Nam Philippe Troussier bày tỏ sự hài lòng khi toàn đội đã giành chiến thắng và đạt được mục tiêu đã đề ra. Ông nhận định, các cầu thủ trẻ đã tuân thủ đấu pháp, đồng thời biết cách đặt đồng đội vào thế thuận lợi để phối hợp và chơi bóng theo đúng ý đồ.

HLV Troussier: "Các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận" - Ảnh 1.

HLV Troussier: "Các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận" (Ảnh: Như Đạt)

Dù vậy, nhà cầm quân người Pháp cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi các cầu thủ không thể có được nhiều bàn thắng hơn: "Nếu dứt điểm tốt hơn, U22 Việt Nam có thể sẽ ghi được nhiều hơn một đến hai bàn, thắng với cách biệt tốt hơn".

Ngoài ra, HLV Troussier cũng dành lời khen cho các cầu thủ khi thực hiện tốt việc kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Dù vậy, ông cũng cho rằng, ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt tại Campuchia vào giờ thi đấu (16h00) khiến U22 Việt Nam kiểm soát nhịp độ thi đấu vẫn chưa được như ý.

"Nhưng nhìn chung, các cầu thủ phối hợp tốt để duy trì thế trận áp đảo từ đầu đến cuối" - HLV Troussier nói.

So với trận ra quân gặp U22 Lào, ở trận đấu gặp U22 Singapore, quân đoàn của HLV Troussier đã bước đầu cho thấy sự tự tin và cách vận hành hệ thống 3-4-3 trơn tru hơn. Trong suốt 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam đã tung ra tới 14 cú dứt điểm, trong đó có 7 trúng hướng cầu môn. Tỉ lệ kiểm soát bóng thường xuyên trên 60%, thậm chí có những thời điểm hơn 70%.

Dù sở hữu những thông số rất tốt, nhưng HLV Troussier vẫn nhận định, ở một tình huống, cầu thủ xử lý chưa tốt hoặc quá nhanh, quá chậm. Minh chứng cho nhận định này là nhiều tình huống tạt bóng không đúng nhịp trong hiệp 2.

Lí giải về những lỗi này, HLV Troussier cho biết, đội mới tập chơi kiểm soát bóng được một thời gian ngắn, nên các cầu thủ khó tránh khỏi, qua thời gian, toàn đội sẽ tiến bộ.

"Tôi muốn cầu thủ không sợ hãi. Họ cần chủ động cầm bóng, triển khai lối chơi. Trước mắt, tôi nhận thấy họ đã lĩnh hội được. Trong trận vừa rồi, cầu thủ đã bắt đầu tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận. Tất nhiên sẽ có một số cá nhân mắc lỗi. Nhưng theo thời gian, họ sẽ đúc rút được thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến để lối chơi của cả tập thể mượt mà hơn" - HLV Troussier nói.

Sau chiến thắng trước U22 Singapore, U22 Việt Nam sẽ được nghỉ lượt trận thứ ba ngày 6/5. Ở lượt trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ lần lượt đấu Malaysia vào ngày 8/5 rồi Thái Lan ngày 11/5.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ