• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV trưởng CLB Viettel: "Giành ngôi Á quân là thành tích đáng tự hào"

Thể thao 20/09/2020 21:53

(Tổ Quốc) - Theo HLV Trương Việt Hoàng, ngôi Á quân Cup Quốc gia 2020 của CLB Viettel là một thành tích đáng tự hào sau 2 năm chơi tại đấu trường quốc nội cao nhất.

CLB Viettel đã có một khởi đầu khá tốt khi cầm chân Hà Nội FC trong hiệp 1 của trận đấu. Không những vậy, đội bóng áo lính còn có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, buộc đối thủ phải chơi theo lối đá của mình. Tuy nhiên, những sơ suất trong hàng phòng ngự đã khiến CLB Viettel phải nhận 2 bàn thua và nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch Cup Quốc gia 2020.

Lí giải về nguyên nhân nhận 2 bàn thua, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel cho biết, trong trận đấu này, các cầu thủ của Viettel đã thực hiện đúng đấu pháp BHL đề ra. Khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ đã chủ động chơi phòng ngự nhưng sự tập trung ở những phút cuối là chưa tốt dẫn đến thất bại.

HLV trưởng CLB Viettel: "Giành ngôi Á quân là thành tích đáng tự hào" - Ảnh 1.

CLB Viettel đã thiếu sự tập trung những phút cuối (Ảnh: Nam Nguyễn)

"Ở những phút cuối khi đối phương gây áp lực thì các bạn ấy đã mắc sai sót trong khâu phòng ngự. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm. Nhận 2 bàn thua thực sự là rất đáng tiếc, các cầu thủ đã rất nỗ lực. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi mới chơi mùa thứ 2, được như thế này là rất mừng. Tôi hy vọng các bạn sẽ cố gắng phát huy" – HLV Trương Việt Hoàng nói.

Bên cạnh đó, cựu HLV CLB Hải Phòng cũng khẳng định, thành tích đạt Á quân, giành được tấm huy chương đầu tiên sau 2 năm lên chơi ở giải đấu cao nhất là điều đáng khích lệ. Đây sẽ là tiền đề cho chặng đường thi đấu sắp tới của CLB Viettel.

Sau trận Chung kết Cup Quốc gia, CLB Viettel sẽ chuẩn bị cho 2 trận đấu tại V-League tới đây vào cuối tuần sau. Hiện, đội bóng áo lính đang tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và có đầy đủ điều kiện cạnh tranh trong giai đoạn 2.

"Trước mắt còn 2 trận nữa, chúng tôi sẽ cố để lọt vào trong top 8. Thứ hạng càng cao càng có lợi thế cho giai đoạn 2 vì sẽ được đá sân nhà nhiều hơn. Ở giai đoạn 2, chúng tôi sẽ thi đấu mỗi trận gần như là trận chung kết. Các cầu thủ cần tập trung để có được kết quả càng cao càng tốt – HLV Trương Việt Hoàng nói.

Không quan trọng Quang Hải có ghi bàn hay không

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội FC cho biết, chức vô địch Cup Quốc gia 2020 là một điều rất vinh dự.

"Khi mình làm được điều người khác không làm được thì cảm xúc rất vinh dự. Hà Nội FC đã có được đầy đủ bộ sưu tập của mình. Ở mùa giải năm nay, CLB đặt mục tiêu khác là bảo vệ thành công ngôi vô địch cả 2 giải đấu, trong đó Cup Quốc gia là lần đầu tiên. Đây là vinh dự của tập thể" – HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

HLV trưởng CLB Viettel: "Giành ngôi Á quân là thành tích đáng tự hào" - Ảnh 2.

Quang Hải góp công lớn trong hành trình của Hà Nội tới ngôi vô địch (Ảnh: Nam Nguyễn)

Theo nhà cầm quân xứ Thanh, đã có những thời điểm trong trận đấu Viettel tỏ rõ ý định cầm hòa khiến ông cảm thấy không muốn giải quyết trên chấm 11m (ở trận Chung kết, hai đội không đá hiệp phụ nếu hòa trong hiệp chính mà chuyển sang đá luân lưu). Sau khi có được bàn thắng, Viettel đã thực hiện quyết tâm gia cố hàng phòng ngự buộc Hà Nội FC phải đẩy cao tấn công.

"Dù Thành Lương, Omar chưa bình phục 100% nhưng chúng tôi vẫn phải đưa vào sân. May mắn rằng chúng tôi đã có được bàn thắng" – vị thuyền trưởng CLB Hà Nội nói.

Chặng đường đăng quang của Hà Nội FC có sự góp công rất lớn của Quang Hải. Tiền vệ số 19 là một trong số những nhân tố bùng nổ chính trên hàng công, giúp đội bóng thủ đô có được những bàn thắng. Sau quãng thời gian dài không ghi bàn, Quang Hải đã trút bỏ toàn bộ áp lực bằng bàn thắng vào lưới CLB XSKT Cần Thơ ở vòng Tứ kết để liên tiếp ghi bàn vào lưới TP. HCM (Bán kết) và Viettel (Chung kết).

Đánh giá về cậu học trò cưng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, đến thời điểm hiện tại, Quang Hải đã gần như lấy lại 100% phong độ. Trước đó, trong quãng thời gian Quang Hải không ghi bàn, giới truyền thông, cộng thêm những chuyện ngoài lề đã khiến tiền vệ số 19 gặp rất nhiều áp lực.

"Mọi người trong đội khuyên Hải nên bỏ qua hết, vào sân thi đấu không quan tâm đến chuyện gì, ít xem mạng, ít đọc bình luận kém tích cực. Bàn thắng ở trận đấu với XSKT Cần Thơ thực sự đã giúp Hải giải tỏa áp lực. Với một cầu thủ không thể lúc nào cũng tỏa sáng. Với tôi quan trọng là lối chơi của đội bóng mà Quang Hải đã âm thầm cống hiến rất nhiều. Có thể truyền thông lúc nào cũng muốn Hải ghi bàn nhưng tôi chỉ quan trọng là Hải giúp được gì cho đội" – HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Nhà cầm quân xứ Thanh cũng cho biết, Hà Nội FC đã đạt được 50% mục tiêu khi vô địch Cup Quốc gia 2020. Đây sẽ là tiền đề giúp đội bóng toàn tâm toàn ý cạnh tranh cho giải đấu V-League sẽ khởi tranh trở lại vào cuối tuần sau.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ