• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV trưởng CLB Viettel thừa nhận khó đánh bại HAGL ở thời điểm hiện tại

Thể thao 23/03/2021 22:19

(Tổ Quốc) - Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, sức mạnh của CLB HAGL đã có những bước chuyển biến đáng kể ở cả 3 tuyến. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói, rất khó để đánh bại đội bóng phố Núi.

Vào chiều mai (24/3), CLB Viettel sẽ có cuộc tiếp đón CLB HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2021. Trải qua 4 vòng đấu, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kiatisak, lối chơi của đội bóng phố Núi đã dần hoàn thiện hơn và trở thành một thế lực đáng gờm với mọi đối thủ.

"So với mùa giải trước, HAGL đã có sự tiến bộ rõ rệt. Trong mỗi trận đấu, họ đều thể hiện rõ ý đồ của mình. Khi xác định có điểm, HAGL sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu. Việc đánh bại HAGL ở thời điểm hiện tại là một điều khó khăn" - HLV Trương Việt Hoàng (Viettel) phát biểu trước trận đấu.

HLV trưởng CLB Viettel thừa nhận khó đánh bại HAGL ở thời điểm hiện tại - Ảnh 1.

HAGL đang là một đội bóng khó bị đánh bại (Ảnh: VPF)

Nhà cầm quân người Hà Nội cho biết, trong cuộc đối đầu với HAGL tới đây, các cầu thủ Viettel được yêu cầu kiểm soát bóng chặt chẽ bởi khả năng kiểm soát bóng của HAGL rất đáng gờm với các tiền đạo sở hữu tốc độ, thể lực tốt.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng đội bóng áo lính cũng khẳng định, với lịch thi đấu dày đặc lên tới 3,4 ngày/trận thì việc thay đổi con người, đội hình đang ổn định là rất khó trừ trường hợp cầu thủ không đảm bảo phong độ.

Trong khi đó, về phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng CLB HAGL Kiatisak chia sẻ: "Chúng tôi biết rằng Viettel có nhiều cầu thủ giỏi, chơi tấn công tốt. Nhưng chúng tôi không nghĩ về vấn đề này quá nhiều. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng sẽ tổ chức lối chơi như thế nào, tấn công như thế nào để giành điểm. Trận đấu này mai là bài kiểm tra để người hâm mộ đánh giá xem HAGL đang ở mức độ nào, chúng tôi là ai và sẽ nằm ở đâu sau khi giai đoạn 1 kết thúc".

Sau 4 vòng đấu, HAGL đang có được 7 điểm, tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Lịch thi đấu khá dày đặc khiến thể lực các cầu thủ bị hao mòn nhiều. Những trụ cột của đội bóng phố Núi như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đều thi đấu trọn 90 phút ở vòng đấu trước.

"Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ cầu thủ đều đã phục hồi và có thể đá trọn vẹn 90. Với trường hợp của Tuấn Anh, cậu ấy thực sự có chút mỏi mệt vì đá 90 phút ở trận trước trong bối cảnh mới lành chán thương. Tôi muốn tạo điều kiện cho Tuấn Anh nghỉ ngơi, đội hiện không có ai chấn thương. Ở trận đấu trước, tôi quyết định sử dụng cả trận sau khi xem các đánh giá, thông số" - HLV Kiatisak nói.

Cũng theo "Zico Thái", ở lượt trận tới đây, HAGL đặt mục tiêu có điểm trước Viettel, còn vấn đề 1 hoặc 3 điểm sẽ tùy vào tình hình trận đấu.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ