• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV tuyển Nhật Bản thừa nhận tuyển Việt Nam chơi tốt sau chiến thắng nhọc nhằn

Thể thao 11/11/2021 23:09

(Tổ Quốc) - Sau chiến thắng tối thiểu nhọc nhằn trước tuyển Việt Nam, HLV trưởng tuyển Nhật Bản Moriyasu Hajime thừa nhận, tuyển Việt Nam đã chơi thực sự tốt trong trận đấu này.

Tối ngày 11/11, tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón tuyển Nhật Bản trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước một đối thủ mạnh, có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng, tuyển Việt Nam đã thể hiện một lối đá chắc chắn với quyết tâm cao.

Dù đã thi đấu hết sức nỗ lực, nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể giữ sạch mảnh lưới. Bàn thắng của Minamino ở hiệp 1 đã giúp tuyển Nhật Bản giành trọn 3 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng ta đã thua ở Asian Cup và ở trận đấu này với cùng tỷ số 0-1. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng năng lực cá nhân giữa hai đội có khoảng cách. Nhật Bản thì tôi không đánh giá được sự phát triển của họ. Còn Việt Nam thì xưa nay ta chủ yếu đá với các đối thủ tại Đông Nam Á. Đến giờ gặp những đối thủ hàng đầu châu Á nên tôi nghĩ cầu thủ đã có những sự thiếu tự tin. Nhiều khi, tôi cảm thấy các cầu thủ khá tự ti khi đá với các đội hàng đầu châu Á. Đây là quá trình tích lũy kinh nghiệm thôi. Chúng ta phải có quá trình đó để nỗ lực và phát triển hơn nữa".

HLV tuyển Nhật Bản thừa nhận tuyển Việt Nam chơi tốt sau chiến thắng nhọc nhằn - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo: "Đây là quá trình tích lũy kinh nghiệm thôi. Chúng ta phải có quá trình đó để nỗ lực và phát triển hơn nữa".

Với thất bại 0-1 trước tuyển Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã nhận trận thua thứ 5 tại vòng loại 3 World Cup 2022. Theo HLV Park Hang-seo, đội tuyển sẽ phải chịu áp lực lớn với kết quả không tốt trên. Dù vậy, ông cho rằng đây là điều bình thường.

"Trong cuộc đời bóng đá của tôi, đến giờ tôi mới hiểu là kiếm 1 điểm khó khăn như thế nào. Vào đến vòng đấu này tôi mới thấy các đội mạnh thật sự. Là HLV trưởng, tôi sẽ nỗ lực hết sức" - HLV Park Hang-seo nói.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ, giới truyền thông không nên chú ý quá nhiều vào kết quả. Thay vào đó, cần xây dựng phương án, đặt mục tiêu và làm sao để có các kết quả tốt, làm sao để dự lại được các vòng loại ba trong tương lai.

Sau trận đấu với Nhật Bản, tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho trận đấu gặp Arabia Saudi và AFF Cup vào tháng 12. HLV Park Hang-seo cho rằng, việc đặt tham vọng đi sâu ở vòng loại 3 trước những đối thủ mạnh là quá sức với tuyển Việt Nam. Các trận vừa qua có thể xem là một quá trình tích lũy để thực hiện tốt hơn năng lực của cầu thủ.

"Đối với AFF Cup, giải khai mạc 5/12, việc của chúng ta là bảo vệ ngôi vô địch. Sau trận tới, chúng tôi sẽ sang Singapore và tiếp tục nỗ lực. Tình hình hiện nay, Văn Lâm đang chấn thương, Văn Toản, Hùng Dũng, Văn Hậu đều chấn thương, khoảng trống rất lớn của các cầu thủ chủ chốt và phải tìm những cầu thủ mới có thể thay thế được để tiếp tục nỗ lực" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt

Về phần mình, HLV trưởng tuyển Nhật Bản Morayasu Hajime cho biết: "Đây là lần đầu tuyển Nhật Bản rơi vào tình huống buộc phải thắng để tiếp tục mơ về vòng chung kết World Cup. Nên chúng tôi gặp nhiều áp lực trong trận đấu này. Việt Nam là đội chơi thực sự tốt. Dù Nhật Bản chỉ có một bàn và bàn thứ hai không được công nhận nhưng tôi khẳng định các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt".

HLV tuyển Nhật Bản thừa nhận tuyển Việt Nam chơi tốt sau chiến thắng nhọc nhằn - Ảnh 2.

Các cầu thủ Nhật Bản đã gặp không ít khó khăn trước những đợt tấn công của Việt Nam (Ảnh: Nam Nguyễn)

Theo vị thuyền trưởng tuyển Nhật Bản, từ năm 2019 đến nay, cả Việt Nam và Nhật Bản đều đã phát triển tốt. Tuyển Việt Nam trước đây vốn đã là đội mạnh với hàng phòng ngự nhưng thời điểm hiện tại khả năng tấn công cũng đã cải thiện nhiều.

"Có lẽ do HLV và ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã hỗ trợ và hướng dẫn các cầu thủ rất nhiều" - HLV Hajime nhận định.

Trước thềm trận đấu, nhiều lo ngại đã nổ ra khi các cầu thủ Nhật Bản phải di chuyển một quãng đường xa và có quá ít thời gian để tập luyện, thích nghi với môi trường, thời tiết ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh ngược lại. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc nhập cuộc khá bài bản, không tỏ ra một chút khó khăn.

Đánh giá về điều này, HLV Hajime cho rằng, để tập trung các cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới để thi đấu là một điều không hề dễ dàng. Dù vậy, đây không phải lần đầu tuyển Nhật Bản phải đối mặt với những điều như vậy. Các cầu thủ đã làm điều này trong một thời gian dài.

"Thực tế là cầu thủ của tôi đã bị đến trễ do ảnh hưởng bởi các chuyến bay. Nhưng họ đều suy nghĩ tích cực và có kết nối tốt. Họ đã cùng vượt qua khó khăn. Cầu thủ đến đây trước đã hỗ trợ tốt cho những người đến sau. Trận tới, chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng ngược lại trước Oman" - HLV Hajime cho biết.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ