• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Hộ chiếu vaccine" Covid-19: Việc không đơn giản, phải làm từng bước

Thời sự 31/03/2021 20:56

(Tổ Quốc) - Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, Ngành để nghiên cứu về "hộ chiếu vaccine" COVID-19, sau đó sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Chính phủ.

"Hộ chiếu vaccine" Covid-19: Việc không đơn giản, phải làm từng bước - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trả lời tại buổi họp báo.

Chiều 31/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021. 

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc bao giờ Việt Nam triển khai "hộ chiếu vaccine" Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, vấn đề này hiện nay vẫn đang nghiên cứu và là vấn đề tranh luận của nhiều nước. 

“Hiện Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, Ngành để nghiên cứu, báo cáo với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho người dân, vừa mở cửa nền kinh tế bằng cách nối lại đường bay, đi lại”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin thêm, hiện cơ quan này đang lên phương án để nghiên cứu, trước hết có phương án cách ly với những người nhập cảnh, những người tiêm vaccine. 

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đang chuẩn bị kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng "hộ chiếu vaccine" trong tương lai. 

“Đây là phương án mà các cơ quan liên quan đang bàn rất kỹ, phải cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ. Lợi ích là mở cửa phát triển kinh tế, nguy cơ đó là vẫn có thể lây nhiễm trong cộng đồng”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho hay. 

Cũng theo Thứ trưởng Trương Quốc Cường: "Đây là việc không đơn giản, chúng ta đang phải làm từng bước".

Trước đó, sáng 19/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận về tình hình phòng chống dịch Covid-19, công tác chuẩn bị giải pháp kỹ thuật, chính sách thực hiện "hộ chiếu vaccine" với tinh thần "thực hiện mục tiêu kép nhưng bảo đảm an toàn là trên hết".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, từ góc độ tiếp cận của ngành Y tế, “hộ chiếu vaccine” thực chất là giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19, được điều chỉnh theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Điều lệ kiểm dịch Y tế quốc tế, cho phép người có "hộ chiếu vaccine" không phải cách ly, xét nghiệm Covid-19 (một số nước vẫn yêu cầu xét nghiệm Covid-19). Hiện Việt Nam đang làm việc với các nước trên thế giới về việc chấp nhận “hộ chiếu vaccine” thông qua mã QR-code.

Ông Lưu Thế Anh, Phó Giám đốc Trung tâm giải pháp Y tế, Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel cho biết, Viettel đang kết hợp chặt chẽ Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan, thực hiện việc rà soát và triển khai giải pháp “hộ chiếu vaccine Covid-19”.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ