• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hòa nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa sáng”

Văn hoá 28/11/2020 19:12

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, chương trình Hòa nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa sáng” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, chương trình Hòa nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa sáng” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ông Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; về phía quốc tế có Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, Đại sứ các quốc gia Thụy Điển, Hà Lan, Nhật Bản, Mexico, Italia, Giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA), đại diện các đại sứ quán và các cơ quan Liên hợp quốc. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, khán giả yêu mến nghệ thuật và quan tâm đến các vấn đề về bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

Hòa nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa sáng” - Ảnh 1.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao vai trò của giới nữ trong gia đình và xã hội, họ được coi là một nửa tuyệt đẹp của thế giới, nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, nhạc họa; là ngọn lửa sưởi ấm mọi trái tim, mọi ngôi nhà; biểu trưng của hạnh phúc và sự sinh trưởng, trường tồn của nhân loại. Đêm nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa sáng” - sáng kiến của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), được tổ chức với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội và giá trị của trẻ em gái ngay từ trong gia đình. Thứ trưởng kêu gọi mỗi cá nhân hãy thay đổi nhận thức, hành vi, xóa bỏ suy nghĩ lạc hậu và định kiến, cùng chung tay trong công cuộc phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Hòa nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa sáng” - Ảnh 2.

Hòa nhạc giao hưởng “Là con gái để tỏa sáng” - Ảnh 3.

Chương trình Hòa nhạc là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đóng góp tích cực vào quá trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UNFPA tại Việt Nam trong việc chấm dứt bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nhằm hướng tới việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam đến năm 2030, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2021-2026 sắp tới.

Với sức mạnh lan tỏa của âm nhạc và nghệ thuật, chương trình giúp kết nối mọi người ở khắp Việt Nam và trên toàn thế giới, phá vỡ khoảng cách về địa lý, chính trị, kinh tế, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của trẻ em gái trong bối cảnh giải quyết việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam.

Cục HTQT

NỔI BẬT TRANG CHỦ