(Cinet)- Với mục tiêu rõ ràng là quảng cáo song việc Hòa nhạc Luala đã mang đến cho người dân Hà Nội những buổi nghe nhạc miễn phí, chất lượng cao là việc đáng trân trọng của người làm kinh tế nhưng đã luôn biết hướng tới cộng đồng.
![]() |
Chương trình hòa nhạc Luala đã trở thành món ăn tinh thần của người dân Thủ đô. |
(Cinet)- Với mục tiêu rõ ràng là quảng cáo song việc Hòa nhạc Luala đã mang đến cho người dân Hà Nội những buổi nghe nhạc miễn phí, chất lượng cao là việc đáng trân trọng của một người làm kinh tế nhưng đã luôn biết hướng tới cộng đồng.
Chiến lược quảng cáo vì cộng đồng
Ông Đỗ Minh người sáng lập ra chương trình này cho biết: “Tôi thực hiện chương trình với mục đích rất cụ thể, rõ ràng là để quảng bá cho thương hiệu Luala. Tôi chọn cách làm thương hiệu khác bình thường, bằng cách thực hiện một dự án âm nhạc cho cộng đồng. Với ý nghĩa là một dự án cộng đồng, tôi nghĩ bản chất của nó phải là nhiều bên cùng tham gia và cùng có lợi. Cụ thể, bên doanh nghiệp chúng tôi có sự nhận biết nhiều hơn về thương hiệu, được nhắc đến nhiều hơn trên truyền thông. Còn các nghệ sĩ, họ có cơ hội được trình diễn, được tiếp xúc nhiều hơn với công chúng và công chúng biết đến rộng rãi hơn. Không chọn những dòng nhạc phổ biến vì nó đã có công chúng sẵn rồi, Ban Tổ chức chọn dòng nhạc kén khán giả hơn, ít người biết đến nhưng xứng đáng được biết đến. Tôi không có tham vọng to lớn hay làm cuộc cách mạng trong âm nhạc mà chỉ muốn lan tỏa rộng rãi tình yêu âm nhạc cổ điển đến mọi người.”
Mục đích rõ ràng là vậy, việc quảng cáo này chưa biết phía ông Đỗ Minh và doanh nghiệp cũng tham gia đã được gì nhưng rõ ràng cái mà khán giả Thủ đô đã đang được hưởng lợi rất nhiều từ chuỗi “quảng cáo” này.
Chị Tạ Huệ người dẫn hai con đến xem buổi diễn nói: “Tôi đưa các con mình tới đây nghe nhạc không mong muốn gì cao siêu là các cháu hiểu nhạc hay thẩm thấu được các giai điệu. Điều tôi muốn là các cháu được đến xem các phần biểu diễn này như một cách chúng được tận mắt thấy những điều không phải hàng ngày thấy được và hiểu thêm một chút về loại âm nhạc mà ở đó mọi người chơi với nhau thành một tác phẩm chứ không phải độc tôn một cá nhân nào hết như nhiều chương trình mà các cháu thường xem”.
Với những người đã nhiều lần gắn bó với hòa nhạc Luala qua 3 mùa gần đây, bác Quốc Thuận vui vẻ chia sẻ: “Tôi đến với Luala đã là lần thứ 3 nhưng mỗi lần đền với tôi vẫn như ngày đầu tiên. Bởi thứ âm nhạc vốn được coi là bác học, phải trình diễn sân khấu sang trọng kia nơi mà tôi hay ít người đủ tiền để vào xem giờ lại được trình diễn ngay trên hè phố, điều đó luôn có sức hấp dẫn tôi bởi trong không gian quen thuộc của mình tôi lại được nghe những bản nhạc hay của thế giới. Đây là điều vô cùng thú vị với không chỉ tôi mà với mọi người vốn tò mò và cả người yêu nhạc cổ điển”.
Trung thành với mục tiêu Ưu tiên nhạc cổ điển
Khi được hỏi tại sao mùa 5 đến với Luala người xem thấy rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng còn mùa này thì không có? Ông Đỗ Minh chia sẻ thêm: “Những mùa trước, chúng tôi cũng thử nghiệm nhiều cách khác nhau để đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng. Trong đó, chúng tôi cố gắng mời những ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc nhẹ tham gia cùng dàn nhạc hát những tác phẩm cổ điển hoặc bán cổ điển. Hoạt động đó đạt được hiệu ứng lớn, trong việc thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, lần trở lại sau một năm vắng bóng này, chúng tôi muốn có sự nâng cao hơn về mặt chuyên môn. Qua những mùa trước, càng ngày trình độ và sự nhìn nhận của khán giả cũng được nâng cao hơn so với những ngày đầu tiên. Chính vì thế, bây giờ là lúc sẵn sàng để chương trình thuần túy những tác phẩm cổ điển. Chúng tôi muốn đưa những nghệ sĩ hát nhạc cổ điển đến gần hơn nữa với công chúng”.
![]() |
Ông Đỗ Minh - Chủ tịch HĐQT Luala Milano khai mạc Hòa nhạc Luala Thu Đông 2015. |
Nhạc trưởng Nguyễn Khắc Thành cho biết: “Nét mới trong Luala năm nay là chương trình sẽ có 5 chủ đề. Chương trình đầu tiên tập trung chủ yếu vào những bản valse nhẹ nhàng với sự tham gia của nghệ sĩ piano Boomi Jang (Hàn Quốc). Chương trình thứ 2 là những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng của các nhà soạn nhạc cổ điển như Moza, Beethoven, Liszt…. Chương trình thứ 3 nhấn mạnh vào nghệ sĩ trẻ tài năng Ngô Phương Vi - hiện đang theo học tại trung cấp piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình thứ 4 là chương trình đặc biệt dành cho thiếu nhi với tác phẩm Peter và chó sói. Câu chuyện cổ tích này sẽ được thể hiện bằng âm nhạc trên sân khấu. Concert cuối cùng sẽ có sự góp mặt của nghệ sĩ đàn harp đến từ Nhật Bản. Trong chương trình này, khán giả có thể hình dung như đang đi vào một cõi mơ bằng những sợi dây đàn”.
Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ
Với các chủ đề xuyên suốt chương trình nhưng điểm nhấn năm nay chính là việc dành hẳn một buổi diễn cho trẻ em vì theo ông Đỗ Minh “Ngay từ mùa đầu tiên, chúng tôi luôn coi khán giả thiếu nhi là quan trọng nhất. Chúng tôi rất vui khi rất đông đảo các em nhỏ đã ủng hộ chương trình ngay từ những ngày đầu và các mùa sau này. Điển hình như “Lễ hội muông thú” đã gây hứng thú cho khán giả nhí. Phần nữa qua câu chuyện mà chúng tôi trình diễn chúng tôi cũng muốn truyền tải niềm đam mê và thưởng thức nghệ thuật đến các em. Đây cũng là một cách để nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho tâm hồn trẻ nhỏ”.
![]() |
Chương trình thu hút đông đảo khán giả. |
Trong chương trình hòa nhạc dành cho thiếu nhi (06/12) dàn nhạc sẽ biểu diễn tác phẩm “Peter và chó sói” của nhà soạn nhạc Sergey Prokofiev. Theo tiết lộ của vị nhạc trưởng, “Ở đây các bạn thiếu nhi sẽ được nghe 1 câu chuyện cổ tích bằng âm nhạc. Mỗi nhân vật trong câu chuyện sẽ được “nhập vai” bởi 1 loại nhạc cụ khác nhau để đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi, giúp các em tiếp cận âm nhạc một cách gần gũi, từ những câu chuyện kể bằng âm nhạc, ngay trên đường phố, cụ thể là lời của Peter sẽ được truyền tải bằng nhạc cụ dây. Và như vậy cũng là cách để các bạn trẻ nhận biết được các loại nhạc cụ khác nhau trong một dàn nhạc”. Đây cũng chính là mong muốn của dàn nhạc và những người tổ chức hướng tới trẻ em khi mà ngày càng nhiều các tác động không lành mạnh đến với chúng trong xã hội hiện này.
Hình ảnh các thành viên trong gia đình, từ em nhỏ đến người già, cùng tụ lại trong cái se lạnh đầu đông, chăm chú lắng nghe các nghệ sĩ biểu diễn đã trở thành những hình ảnh đẹp và đáng nhớ của Hà Nội.
Hòa nhạc Luala thu đông 2015 sẽ diễn ra trong 5 tuần từ ngày 15/11-13/12/2015 với buổi biểu diễn vào chiều Chủ nhật mỗi tuần từ 3-5 giờ tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Song song với Concert là “Lễ hội thắp sáng cây thông Noel” vào ngày 13/12. Các bạn trẻ sẽ được cùng nhau thắp sáng cây thông Noel, nghe dàn hợp xướng hát những ca khúc về Giáng sinh và được ông già Noel tặng quà. |
Hà Thu (ảnh: VOV)