• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoài Hải (Bình Định): Du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo

Du lịch 01/09/2023 11:20

(Tổ Quốc) - Quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, là điểm đến không thể thiếu của du lịch Duyên hải Nam Trung bộ, trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư phát triển du lịch góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và dần khẳng định thương hiệu là điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn.

Với quyết tâm của chính quyền địa phương, được sự ủng hộ của lãnh đạo TX Hoài Nhơn và sự đồng thuận của người dân, xã Hoài Hải (Bình Định) xây dựng kế hoạch tạo sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo bằng mô hình du lịch cộng đồng tại thắng cảnh Mũi Gành, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Hoài Hải (Bình Định): Du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của Hoài Hải nhìn từ trên cao

Xã Hoài Hải là một xã vùng ven biển của huyện Hoài Nhơn, cách Quy Nhơn 100 km về phía Bắc và cách tuyến đường quốc lộ 1A 14 km về phía Đông. Phía nam xã Hoài Hải là núi và rừng, phía tây tây nam giáp xã Hoài Mỹ, phía tây giáp sông Lại Giang, phía Bắc là cửa biển An Dũ, phía đông giáp biển Đông. Bên kia sông Lại Giang là xã Hoài Mỹ (phía nam) và xã Hoài Hương (phía bắc). Nhìn từ trên xuống, xã Hoài Hải có hình như mũi kiếm. Do địa thế như vậy nên xã Hoài Hải có thể được xem là một hòn đảo. Năm 2008, xã được nhà nước công nhận là xã bãi ngang.

Xã Hoài Hải có 5 thôn: thôn Kim Giao Bắc, thôn Kim Giao Trung, thôn Kim Giao Nam, thôn Kim Thiện (hoặc Kim Giao Thiện) và thôn Diêu Quang. Uỷ ban nhân dân xã Hoài Hải được đặt ở cuối thôn Kim Giao Nam và đầu Kim Thiện. Đây cũng là nơi dần thu hút nhiều dân cư sinh sống, trường cấp 2 của xã cũng được đặt ở đây.

Nghề nghiệp chính của người dân ở đây là ngư nghiệp bao gồm đánh bắt gần bờ và đánh bắt xa bờ.

Tuy nhiên với xu hướng hiện nay, người dân dần dần thay nghề biển thành nghề bờ như: nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, buôn bán...ngày một phát triển, thêm vào đó những lớp thanh niên trẻ đi học cũng về cống hiến cho xã nhà.

Nền kinh tế trong xã đang ngày một phát triển và đang thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, ngoài ra ngành du lịch đang đóng một vai trò quan trọng.

Xã Hoài Hải là xã non nước hữu tình. Có những cảnh đẹp rất tự nhiên và thơ mộng như: Bãi cát trắng trải dài từ bắc xuống nam, đo đó biển Hoài Hải là điểm đến để tắm biển của khách du lịch vào mùa hè, song song bãi cát là hàng phi lao chắn cát nên rất thích hợp cho khách tham quan trong các dịp lễ và là nơi lý tưởng cho những đợt cắm trại, dã ngoại của học sinh, nổi tiếng nhất là Mũi Gành (phía nam)hàng năm cứ vào những ngày lễ, dịp tết về...thì nơi đây đã thu hút một lượng khách đến tham quan rất lớn...

Mũi Gành là một bãi đá nhô ra biển, qua thời gian tạo thành những hình thù lạ mắt cùng một số vũng nước nhỏ được bao bọc bởi đá xung quanh. Nơi đây được nhiều người chọn là điểm tắm biển tương đối an toàn, ngay cả với trẻ em, vì mực nước thấp, thi thoảng có những đợt sóng xô vào đá tung bọt trắng xóa đưa nước vào trong các "hồ" tự nhiên. Men theo Mũi Gành chừng vài trăm mét sẽ đến Bãi Con, với bãi cát vàng cong hình vầng trăng khuyết còn khá nguyên sơ, nước trong xanh tuyệt đẹp, rất phù hợp để cắm trại, tắm biển.

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch của Mũi Gành, xã Hoài Hải đã đầu tư xây cầu men theo gành đá để thuận tiện cho việc di chuyển đến Bãi Con, thay vì phải đi lên đỉnh Mũi Gành khá mất thời gian và nguy hiểm. Sau khi có "con đường" mới, lượng khách đến với Mũi Gành tăng lên hàng chục lần so với trước đây, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Khách đến đây tắm biển, thưởng thức hải sản với giá bình dân trong không khí trong lành, bình yên.

Hoài Hải (Bình Định): Du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo - Ảnh 2.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Hoài Hải đang thu hút du khách

Để khai thác hiệu quả thắng cảnh Mũi Gành, xã Hoài Hải đã quy hoạch sơ bộ khu vực bãi đậu xe, bố trí các gian hàng ăn uống, dịch vụ tắm nước ngọt, điểm check in… Trong đó, quy hoạch xây dựng 54 ki ốt bằng vật liệu thân thiện với môi trường, ưu tiên cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo, xem đây là sinh kế giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Trần Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, cho biết: "Kế hoạch của xã được lãnh đạo TX Hoài Nhơn ủng hộ và đang hoàn thiện chủ trương đầu tư thêm một số hạng mục từ đầu năm 2024, nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh và sự thoải mái cho du khách".

Để tạo nền nếp trong hoạt động kinh doanh, UBND xã đã ban hành quy định tạm thời, yêu cầu các hộ dân chấp hành như: Giữ gìn vệ sinh khu vực buôn bán và không gian chung, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bán đúng giá công bố, không "chặt chém"… Bên cạnh đó, công tác thu gom, xử lý rác thải cũng được quan tâm, với các thùng rác được bố trí tại khu vực công cộng, khu vực các ki ốt, hằng ngày được đưa đến địa điểm tập kết. Xã cũng hợp đồng với lực lượng thu gom rác, những dịp lễ, tết, lượng khách đông, tần suất thu gom rác được nâng lên, nhân công tham gia cũng nhiều hơn.

Thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh Trần Tri Đoan (SN 1985) được xã tạo điều kiện buôn bán hàng ăn uống tại một ki ốt ở Mũi Gành. Anh Đoan cho biết: "Quán ăn của tôi hoạt động từ hơn 1 tháng qua. Vào những ngày nắng ráo, quán đón khoảng 40 - 50 lượt khách, những ngày cuối tuần số lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần nên phải nhờ thêm đứa cháu hỗ trợ. Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương đã tạo sinh kế cho gia đình, hướng tới thoát nghèo".

Để quảng bá cho thắng cảnh Mũi Gành, tháng 8 vừa qua, xã đã tổ chức giải bóng đá bãi biển; các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên trang mạng xã hội Facebook. UBND xã Hoài Hải đang sửa lại đường dẫn, cầu từ Mũi Gành sang Bãi Con theo hướng thay thế bằng chất liệu tre, gỗ, phù hợp với cảnh quan, đảm bảo chống chịu được trước tác động của thời tiết và nước biển. Bên cạnh đó, quy hoạch khu vực tổ chức biểu diễn bả trạo, võ cổ truyền…; bố trí quầy bán sản phẩm OCOP, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của TX Hoài Nhơn.

Ông Trần Minh Đức cho biết thêm: "Lãnh đạo xã và các hội, đoàn thể thường xuyên theo dõi, nhắc nhở bà con tuân thủ các quy định để mô hình du lịch cộng đồng phát triển đúng định hướng, tạo thành điểm đến hấp dẫn cho du khách và cải thiện đời sống của người dân địa phương".

Đặc biệt là năm 2023, ngành Du lịch Bình Định đã tổ chức thành công các sự kiện để chào đón mùa du lịch hè, Lễ hội du lịch Bình Định… Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch ước đón 2.757.840 lượt khách (tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022) và doanh thu 6 tháng đầu năm 2023, ước đạt 7.617,59 tỷ đồng (tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2022). Năm 2023, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 5 triệu lượt khách; doanh thu đạt 16.400 tỷ đồng.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ