• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoãn phiên tòa xét xử người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Thời sự 16/01/2018 10:44

(Tổ Quốc) - Do bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe nên Chủ tọa phiên tòa đã tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ án đe dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng.

Sáng 16/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “đe dọa giết người” đối với bị cáo Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ông Cường là Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng đã nhắn tin đe dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại phiên tòa, người bị hại là ông Huỳnh Đức Thơ đã ủy quyền cho một Luật sư. Còn bị cáo Đào Tấn Cường xin vắng mặt với lý do vì sức khỏe, đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

 Phiên tòa xét xử phải hoãn do bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định việc bị cáo vắng mặt và xin hoãn phiên tòa là hợp lý. Luật sư của ông Huỳnh Đức Thơ cũng đồng ý với việc hoãn phiên toà nhưng cần nhanh chóng đưa ra xét xử lại.

Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa và xét xử trở lại vào ngày 9/2.

“Tại phiên xét xử lần thứ 2 này, mọi sự vắng mặt đều không được chấp nhận. HĐXX sẽ tiến hành xử theo quy định”, Chủ tọa phiên tòa cho biết.

Trước đó, vào tháng 8/2017, Cục Cảnh sát hình sự (C45 – Bộ Công An) đã bắt ông Đào Tấn Cường và di lí ra Hà Nội về hành vi “Đe dọa giết người”.

Theo điều tra, đầu tháng 7/2017, ông Cường dùng các sim “rác” nhắn nhiều tin dọa giết dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và một cán bộ của thành phố.

Được biết, ông Cường có một số diện tích đất thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Thời gian gần đây, UBND TP.Đà Nẵng đang tính toán điều chỉnh, rà soát, thu hồi các dự án ở bán đảo Sơn Trà, vì thế ông Cường đã bức xúc, nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ