• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu nạn cứu hộ QĐND Việt Nam đang trên đường về nước

Thực hiện: Minh Ngọc - Văn Hiếu (từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) | 23/02/2023

(Tổ Quốc) - Theo kế hoạch, đoàn bay từ tỉnh Hatay đến thành phố Istanbul, sau đó bay về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Dự kiến đoàn sẽ về đến Nội Bài vào chiều 23/2.

Chiều 22/2 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam lên đường trở về nước, kết thúc chuyến công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lễ tiễn đoàn QĐND Việt Nam về nước được tổ chức tại sân bay Hatay ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải.

Đoàn Việt Nam

Đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam ra sân bay đường về nước

Đại sứ Đỗ Sơn Hải nêu rõ việc QĐND Việt Nam đưa lực lượng sang cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua là biểu tượng góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước. Đại sứ cho biết, qua nắm bắt, hai đoàn QĐND Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam đã khắc phục nhiều khó khăn, không quản hiểm nguy, tích cực giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, được người dân, chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ quốc tế khác tin tưởng, đánh giá cao.

Hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn QĐND Việt Nam đang trên đường về nước  - Ảnh 2.

Đại sứ Đỗ Sơn Hải tiễn đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tại sân bay Hatay.

Đại sứ chia sẻ đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đoàn cứu hộ, cứu nạn tham gia sứ mệnh nhân đạo tại một địa bàn xa xôi, qua đó cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta: Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đồng thời khẳng định sự an toàn của hai đoàn đã nói lên tất cả về năng lực của Việt Nam khi tác chiến tại một địa bàn hoàn toàn mới nhiều khó khăn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Trưởng đoàn, báo cáo tóm tắt kết quả của lực lượng QĐND Việt Nam trong thời gian tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn QĐND Việt Nam đang trên đường về nước  - Ảnh 3.

Đoàn trên máy bay chuẩn bị khởi hành từ Hatay đi Istanbul.

Trong thời gian triển khai từ ngày 13 đến 22/2 tới tỉnh Hatay, lực lượng QĐND Việt Nam đã tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Sau đó, đoàn đã bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương sử dụng trang thiết bị hạng nặng đào bới và đưa được 28 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ngoài ra, đoàn phối hợp với Đội cứu hộ của Bahrain và Mexico tổ chức tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng do động đất và bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương. Đội Quân y khám, sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu hộ của các nước bị tai nạn trong khi tác nghiệp.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo đoàn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn với 9 đội cứu hộ quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Pakistan...

Chuẩn bị đồ đạc, trang thiết bị và vật chất để cơ động ra sân bay.
Chuẩn bị đồ đạc, trang thiết bị và vật chất để cơ động ra sân bay.

Trao gần 25 tấn hàng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, tối 21/2 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã trao gần 25 tấn hàng viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam gồm lương khô, gạo, sữa, thiết bị y tế và nhiều nhu yếu phẩm khác tặng Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất.

Lễ trao tặng được tổ chức tại nơi đóng quân của đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tại sân vận động Hatay ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Trưởng đoàn.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ có Đại sứ Hakan Cakil, đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Hatay cùng đại diện Cơ quan điều phối tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD).

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định số hàng viện trợ trên là tình cảm, sự sẻ chia của Nhân dân, đất nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam trước những mất mát vô cùng to lớn về người và tài sản của Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sớm khắc phục được hậu quả động đất vừa qua.

Đại sứ Hakan Cakil bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với những nỗ lực không mệt mỏi của QĐND Việt Nam trong thời gian qua giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất; những món quà thiết thực trên sẽ góp phần giúp Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua khó khăn, mất mát.

Đặc biệt, vật tư y tế mà phía Việt Nam trao tặng sẽ nhanh chóng được chuyển tới các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế địa phương để phục vụ công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Theo kế hoạch, đoàn bay từ tỉnh Hatay đến thành phố Istanbul, sau đó bay về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Dự kiến đoàn sẽ về đến Nội Bài vào chiều 23/2.

NỔI BẬT TRANG CHỦ