• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàng Đức chia tay đội tuyển Việt Nam với món quà đặc biệt từ HLV Troussier

Thể thao 04/01/2024 17:03

(Tổ Quốc) - HLV Troussier rút gọn danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam lên đường sang Qatar.

Chiều ngày 4/1, HLV Troussier đã công bố bản danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar tham dự Asian Cup 2023. Trường hợp vắng mặt đáng tiếc là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức do chấn thương không kịp bình phục.

Trên trang cá nhân Hoàng Đức chia sẻ ảnh rời nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam kèm theo một món quà từ HLV Troussier. Đây là chai rượu vang do chính gia đình vị thuyền trưởng người Pháp sản xuất. Món quà như sự khích lệ với tiền vệ sinh năm 1998 sớm trở lại vào tháng 3/2024 để cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại 2 World Cup.

Hoàng Đức chia tay đội tuyển Việt Nam với món quà đặc biệt từ HLV Troussier - Ảnh 1.

Hoàng Đức rời tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về bản danh sách của đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, ông Troussier cho biết:

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không có sự phân biệt giữa các cầu thủ, già hay trẻ. Tôi chỉ chọn cầu thủ phù hợp nhất. Tôi quan sát cầu thủ dựa trên họ thể hiện trên sân. Tôi nhìn vào đôi chân của họ trước rồi mới nhìn vào khuôn mặt. Tôi cần cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tinh thần, thái độ, khả năng kết nối với toàn đội. Tôi không thể quyết định cầu thủ giỏi là người già hay trẻ. Tôi chỉ trao cơ hội cho những người giỏi nhất, phù hợp nhất. Không có giới hạn nào về tuổi tác ở đội tuyển".

Ông Troussier nói về tình hình của đội tuyển Việt Nam:

"Tôi muốn nói rằng mỗi cầu thủ lên ĐTQG đều có đóng góp. Với lực lượng đang có trong tay, ĐT Việt Nam có thể bố trí nhiều đội hình, chơi nhiều chiến thuật. Ngoài ra, tuỳ vào đối thủ thì chúng ta sẽ có đấu pháp riêng. Các đội tuyển khác ở Asian Cup cũng gặp khó khăn tương tự. Ví dụ, ĐT Nhật Bản có thể vắng Mitoma hoặc ĐT Thái Lan không có Chanathip.

Tôi mong mọi người nhìn nhận rằng, trong 8 tháng qua, tôi đã làm việc với rất nhiều cầu thủ. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng tôi chuẩn bị hay mong trường hợp hiện tại xảy ra. Tôi muốn chuẩn bị một lực lượng dày dạn và đồng đều. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng những cầu thủ đi Qatar là cầu thủ hạng hai hay lựa chọn thay thế và tôi muốn họ tin vào điều đó".

Hoàng Đức chia tay đội tuyển Việt Nam với món quà đặc biệt từ HLV Troussier - Ảnh 2.

Thanh Xuân

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ