• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh Chuyên Quốc học Huế vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016

Giáo dục 21/08/2016 12:19

(Tổ Quốc) - Sáng nay 21/8, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2016 bước vào trận chung kết năm.

Trận trung kết có sự góp mặt của 4 “nhà leo núi” ưu tú gồm: Lê Duy Bách, lớp 12 chuyên Hoá đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Lâm Vũ Tuấn, lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định, Phan Tiến Tùng, lớp 11 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk và Hồ Đắc Thanh Chương, lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.
Bốn "nhà leo núi" Đường lên đỉnh Olympia 2016. Ảnh nguồn: Vietnamnet.
Mở đầu phần thi Khởi động, Lâm Vũ Tuấn hoàn thành xuất sắc với 90 điểm. Hồ Đắc Thanh Chương trả lời đúng 11/12 câu, giành số điểm rất cao 110 điểm. Phan Tiến Tùng là người khởi động thứ 3 và chia sẻ "hơi choáng" với phần Khởi động rất tốt của 2 bạn chơi trước và kết thúc phần thi với 80 điểm. Lê Duy Bách trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kết thúc phần khi khởi động với 80 điểm.
Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay ở câu hỏi đầu tiên, Phan Tiến Tùng đã quyết định mở ô chữ. Câu trả lời của em là "Mỵ Châu Trọng Thủy" nhưng đây không phải là câu trả lời chính xác và em phải dừng phần thi Vượt chướng ngại vật của mình tại đây.
Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Lâm Vũ Tuấn đứng thứ 2 với 110 điểm, tiếp theo là Phan Tiến Tùng 90 điểm và Lê Duy Bách 80 điểm. Thanh Chương đã trả lời được ô chữ Chướng ngại vật với đáp án "Sơn Tinh, Thủy Tinh" và giành thêm 40 điểm sau khi lật mở chính xác ô chữ, tiếp tục dẫn đầu với 160 điểm.
Phần tăng tốc với câu hỏi về "thang máy", cả 4 thí sinh đều đưa ra câu trả lời chính xác, trong đó, Duy Bách tiếp tục xuất sắc trong câu hỏi về cách gấp áo là người đưa ra câu trả lời nhanh nhất.
Kết thúc phần thi Tăng tốc, Hồ Đắc Thanh Chương, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quốc học Huế vẫn tiếp tục dẫn đầu với 250 điểm. Lâm Vũ Tuấn và Lê Duy Bách cùng đứng thứ 2 với 170 điểm, cuối cùng là Phan Tiến Tùng 140 điểm.
Lâm Vũ Tuấn là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi cuối cùng Về đích. Em chọn gói câu hỏi 80 điểm và ngôi sao hi vọng ở câu đầu tiên. Với câu trả lời chính xác cho câu hỏi "Tại sao nhai cơm lâu thấy ngọt", Tuấn giành thêm 40 điểm. Sau phần trả lời đúng tất cả câu hỏi ở phần thi này, Tuấn đạt tổng điểm 270 điểm.
Hồ Đắc Thanh Chương là thí sinh thứ 2 tham gia phần thi Về đích. Em là thí sinh đang dẫn đầu với 250 điểm và chọn gói câu hỏi 60 điểm. Sau 2 câu hỏi đầu tiên trả lời xuất sắc, Thanh Chương có 280 điểm. Ở câu hỏi tiếng Anh 30 điểm, em tiếp tục giành thêm 30 điểm, nâng tổng điểm lên 310 sau phần thi Về đích.
Phan Tiến Tùng chọn gói câu hỏi 80 điểm. Tuy nhiên, em không thành công ở câu hỏi đầu tiên về lĩnh vực hóa học và ở câu thứ 2 về lĩnh vực Địa lý. Ở câu hỏi tiếng Anh về lĩnh vực toán học, Tùng lại không may mắn lần nữa khi để Hồ Đắc Thanh Chương giành mất 30 điểm từ câu hỏi này.
Lê Duy Bách chọn gói câu hỏi 80 điểm và ngôi sao hi vọng ở câu hỏi cuối cùng. Duy Bách chưa giành được điểm ở câu hỏi đầu tiên về lịch sử nhưng giành được 30 điểm ở câu hỏi toán học, nâng điểm số lên 190 điểm. Tuy nhiên ở câu hỏi cuối cùng em đã bị Tiến Tùng giành mất 30 điểm.
Hồ Đắc Thanh Chương vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016. Ảnh nguồn: Vietnamnet.

Kết thúc phần thi Về đích, Thanh Chương tiếp tục dẫn đầu với 340 điểm. Thể hiện xuất sắc tại 4 phần thi, Hồ Đắc Thanh Chương, học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đến từ Thừa Thiên - Huế giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 với 340 điểm.

Đây là lần thứ 5, Trường Chuyên Quốc học Huế có học sinh tranh tài trong một trận chung kết năm Olympia, ngang với kỷ lục của khối năng khiếu THPT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
Cùng với 4 “đàn anh” đi trước của Quốc học Huế, Hồ Đắc Thanh Chương là gương mặt thứ 5 góp mặt trong trận chung kết năm Olympia. Trong 4 lần trước, học sinh Hồ Ngọc Hân (Quốc học Huế) đã giành giải nhất Olympia (năm thứ 9). Ba học sinh đàn anh còn lại của Hồ Đắc Thanh Chương, cùng học Quốc học Huế, từng lọt vào chung kết năm là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Mạnh Tấn và Thái Ngọc Huy./.
Tuấn Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ