• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh Côn Đảo lan tỏa văn hóa đọc qua “Những trang sách yêu thương”

Văn hoá 13/08/2019 06:37

(Tổ Quốc) - Thư viện huyện Côn Đảo đã trở thành điểm đến không thể quên cho các em thiếu nhi những ngày Hè 2019 vừa qua với nhiều hoạt động

image002

Giới thiệu sách thư viện Côn Đảo trong tháng 7 tri ân

Đa dạng hóa các hoạt động hè cho thiếu nhi, xuất sắc đạt 2 giải A của cấp tiểu học, cấp THCS và giải A toàn tỉnh tại Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019, từ hải đảo xa xôi, đội tuyển thiếu nhi Thư viện huyện Côn Đảo đã lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng tới cộng đồng.

Thư viện huyện Côn Đảo đã trở thành điểm đến không thể quên cho các em thiếu nhi những ngày Hè 2019 vừa qua với nhiều hoạt động như: Hội báo xuân, góc Giới thiệu sách, ngày Hội đọc sách, cuộc thi vẽ tranh "Cảm nhận về quyển sách em yêu", tuần lễ đọc sách, Hội thi Kể chuyện sách Hè, Hội thi Kể chuyện sách Măng non, Hoạt động giới thiệu sách mới, phục vụ sách lưu động, Giới thiệu sách trên sóng truyền thanh vào sáng Thứ bảy hàng tuần, Cuộc thi đố vui tìm hiểu sách, luân chuyển phục vụ sách đến các tủ sách cơ sở khu dân cư, các đơn vị lực lượng vũ trang, các thư viện trường học…đặc biệt, 530 phần quà đã được trao tặng cho các em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong và trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, trong đó có 56 phần quà dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các nỗ lực của Thư viện huyện Côn Đảo đưa sách đến với thiếu nhi được ghi nhận trong Liên hoan "Thiếu nhi kể chuyện theo sách" năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với chủ đề "Những trang sách yêu thương", đội tuyển thiếu nhi Thư viện huyện Côn Đảo đã được Ban Tổ chức đã trao Giải A toàn tỉnh cho đội thiếu nhi của huyện Côn Đảo,02 Giải A cho câu chuyện kể cấp Tiểu học "Nàng tiên Cổ Loa thành" của em Trần Thị Mỹ Linh và câu chuyện kể cấp THCS "Nụ hôn của Biển" của em Lý Hoàng Anh và Trần Gia Khang.

image004

Phần sân khấu hóa câu chuyện " Nàng tiên Cổ Loa thành" giải A

Đến từ hải đảo xa xôi, các em học sinh đến từ huyện Côn Đảo đã để lại ấn tượng cho Ban tổ chức, Ban giám khảo và người xem những câu chuyện làm lay động lòng người.Câu chuyện "Nàng tiên Cổ Loa thành" do em Trần Thị Mỹ Linh – Lớp 5A thể hiện trong phần thi kể chuyện cấp Tiểu học đã đưa tất cả khán phòng ngược dòng lịch sử trở về với truyền thuyết thời kỳ An Dương Vương xây thành Cổ loa.Dựa theo tác phẩm "Nàng tiên nhỏ thành ốc" của tác giả Phạm Hổ do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, câu chuyện huyền thoại kể về một nàng tiên nhỏ bé bay lượn giữa trời cao, đem hết sức lực của mình giúp cho vua An Dương Vương tiêu diệt Gà Tinh và xây thành Cổ Loa;với lòng yêu quê hương, để tiêu diệt được Gà Tinh, nàng tiên nhỏ đã cãi lời sư phụ, gỡ cánh ra, đặt chân xuống đất và dùng chính sinh mạng của mình để bảo vệ cuộc sống thanh bình cho những người dân Âu Lạc.

Với chất giọng kể tốt, cảm xúc, hòa quyện với nhân vật Trần Thị Mỹ Linh đã lôi cuốn được người xem từ đầu cho đến kết thúc câu chuyện, truyền cảm hứng cho các em thiếu nhi đến với lịch sử không còn khô khan, khó hiểu với các em. Câu chuyện "Nụ hôn của Biển"rút từ tập sách "Hạt Giống Tâm Hồn" đã truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình ở một vùng quê miền biển, minh chứng "những bài học làm người hầu như không có biên giới". Câu chuyện kể do 2 em Lý Hoàng Anh và Trần Gia Khang thể hiện trong phần thi kể chuyện cấp THCS, đã làm cho cả khán phòng dâng trào cảm xúc, gạt nước mắt và bật lên niềm vui hạnh phúc trước sự đoàn tụ của một gia đình sau cơn bão biển.

image006

Câu chuyện "Nụ hôn của Biển" Giải A của thiếu nhi huyện Côn Đảo

Để có được thành công trên, Thư viện huyện Côn Đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch trình UBND huyện từ cuối năm 2018, triển khai phương án sưu tầm, chọn lọc các câu chuyện kể để tham gia Liên hoan; các câu chuyện đến với các em bằng cả tình yêu, cảm nhận về tác phẩm, về lịch sử và con người vùng đất Côn Đảo anh hùng./.

Chí Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ