• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Thí sinh tự tin bước vào phòng thi

Giáo dục 17/07/2020 08:42

(Tổ Quốc) - Sáng nay - 17/7, gần 89.000 thí sinh đã đăng ký dự thi chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Các thí sinh tự tin bước vào phòng thi, bên ngoài phu huynh lo lắng căng thẳng.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 1.

Sáng 17/7, 89.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ở Hà Nội. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 2.

Tại điểm trường Trung học cơ sở Giảng Võ, nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm để bắt đầu kỳ thi.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 3.

Các thi sinh đến sớm tranh thủ ôn lại những kiến thức cần thiết trước khi bước vào môn thi quan trọng.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 4.

Các phụ huynh tỏ ra khá lo lắng cho con em mình trước kỳ thi.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 5.

" Tôi khá lo lắng cho các con trong kỳ thi này, dịch Covid -19 khiến chất lượng học tập của các em bị giảm về chất lượng. Chưa có kỳ thi nào khiến cả nhà lo lắng như thế này" - cô Minh Hồng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 6.

Năm học vừa qua, Hà Nội có khoảng 104.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, khoảng 15.000 học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, mà đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 7.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay vẫn giữ ổn định so với năm trước. Đối với trường công lập vẫn giữ phương thức "Thi tuyển", tổ chức thi 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 8.

Các phụ huynh chúc con em mình tự tin thi tốt.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 9.

"Cả gia đình mất ăn mất ngủ 2 3 ngày nay rồi, lo lắng lắm. Chưa một kỳ thi nào lại khó khăn và mệt mỏi như thế này." - anh Minh Thắng ( Giảng Võ, Hà Nội) nói.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 10.

Các phụ huynh căng thẳng, lo lắng nhìn con em mình bước vào trường thi.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 11.

Khuôn mặt bồn chồn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt các phụ huynh.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 12.

Đúng 7h20, các giám thị tiến hành bóc niêm phong phòng thi để cho các thi sinh làm thủ tục vào phòng thi.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 13.

Trước đó, tại buổi phổ biến quy chế, các cán bộ coi thi đặc biệt nhắc thí sinh về lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi. Khi vào phòng thi, thí sinh chỉ được mang bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản theo danh mục Bộ GD&ĐT công bố.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 14.

Đúng 8h thí sinh tiến hành làm bài thi môn Ngữ văn. Thời gian làm bài môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ở Hà Nội là 120 phút. Bài thi tự luận với nội dung được giảm tải theo hướng dẫn tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giảm áp lực cho học sinh sau thời gian dài nghỉ học phòng Covid-19.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 15.

Một số thí sinh đi muộn vội vã vào phòng thi.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Phụ huynh lo lắng, thí sinh tự tin bước vào phòng thi - Ảnh 16.

Sau khi thi môn Ngữ văn, các thí sinh phải tiếp tục có mặt và làm đủ 2 bài thi còn lại là Ngoại ngữ và Toán

 

Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ