• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh lớp 10 tử vong vì điện giật tại trường

Thời sự 28/12/2011 15:29

Nghỉ giải lao giữa hai tiết học sáng 28/12, nhóm học sinh trường THPT Thu Xà (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nô đùa ở chân cầu thang của trường, bất ngờ em Nguyễn Chí Đời va vào khung sắt thông gió bị điện giật chết.

Nghỉ giải lao giữa hai tiết học sáng 28/12, nhóm học sinh trường THPT Thu Xà (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nô đùa ở chân cầu thang của trường, bất ngờ em Nguyễn Chí Đời va vào khung sắt thông gió bị điện giật chết.

Em Lê Quốc Đạt, học sinh lớp 10 A8 trường THPT Thu Xà, chứng kiến sự việc hoảng sợ kể lại, 8h sáng, trong lúc nghỉ 5 phút giữa hai tiết học Sử, nhóm bạn cùng lớp (4 nam và 2 nữ) ra hành lang nô đùa ở chân cầu thang.

"Chúng em xô đẩy, đùa giỡn thì bạn Đời ngã vào khung sắt thông gió ở chân cầu thang. Lúc đầu ngỡ bạn giả vờ ngã, nhưng khi chạm tay vào bạn ấy em cũng bị giật tê người", Đạt kể.

Cơ quan điều tra, Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường ở trường THPT Thu Xà, huyện Tư Nghĩa - nơi xảy ra vụ rò rỉ điện giật chết học sinh lớp 10 A8 của trường này. Ảnh: Trí Tín
Cơ quan điều tra, Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường ở trường THPT Thu Xà, huyện Tư Nghĩa - nơi xảy ra vụ rò rỉ điện giật chết học sinh lớp 10 A8 của trường. Ảnh: Trí Tín.

Hoảng quá, Đạt hô hoán các bạn tìm thanh gỗ hay vật gì cách điện gỡ Đời ra khỏi khung sắt. Không có gỗ, Đạt chợt nhớ cây bút bi đeo ở túi áo liền lấy ra gỡ dây điện trơ lõi trên người bạn. Ngay lập tức, cả nhóm khiêng Đời lên phòng y tế của trường sơ cấp cứu.

Tại đây, các giáo viên của trường thay nhau hô hấp nhân tạo, gọi điện thoại cho nhân viên Trạm y tế xã Nghĩa Hòa đến hỗ trợ. Sau đó Đời được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhưng đã chết trên đường đi cấp cứu.

Trao đổi với VnExpress.net sáng 28/12, thầy giáo Phạm Kháng, Hiệu phó trường THPT Thu Xà cho biết: "Sau sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã cho đóng tất cả cầu dao cúp nguồn điện tại các dãy lớp học. Xác minh ban đầu, Đời bị điện rò giật ở khung sắt thông gió, ngay tại cầu thang lên xuống ở Khu A của trường".

Dây điện chằng chịt, lòng thòng, tróc vỏ ở các hành lang phòng học dễ gây nguy hiểm đến tính mạng cho học sinh, giáo viên của trường THPT Thu Xà. Ảnh: Trí Tín
Dây điện chằng chịt, lòng thòng, tróc vỏ ở các hành lang phòng học dễ gây nguy hiểm đến tính mạng cho học sinh, giáo viên của trường THPT Thu Xà. Ảnh: Trí Tín.

Theo ông Kháng, hệ thống điện của trường được lắp đặt từ năm 1998, đến nay chưa một lần nâng cấp, sửa chữa do thiếu kinh phí. Mặc dù Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần trình dự án đầu tư mới toàn bộ hệ thống điện để đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh nhưng nhiều năm qua Sở GD&ĐT Quảng Ngãi chưa phê duyệt.

Hiện tại, hệ thống điện của trường THPT Thu Xà xuống cấp nghiêm trọng. Dây điện chằng chịt, buông xuống thấp ở các dãy hành lang phòng học, nhiều đoạn bị tróc vỏ rất nguy hiểm.

(Theo Vnexpress)

NỔI BẬT TRANG CHỦ