• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao

Thực hiện: Nam Nguyễn | 12/01/2023

(Tổ Quốc) - Với mong muốn mang cái Tết ấm áp tình người đến với những trẻ em miền núi vùng cao và hưởng ứng các phong trào chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, CLB Liên kết Trẻ Việt Nam cùng với Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tổ chức chương trình "Xuân gắn kết, Tết yêu thương".

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 1.

Hơn 1.000 chiếc bánh chưng đã được hoa hậu Đỗ Thị Hà (Hoa hậu Việt Nam 2020), hoa hậu Du lịch Lương Kỳ Duyên và các bạn học sinh, thanh niên, tình nguyện viên gói tại Trường tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) sáng 12/1.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 2.

Đây là hoạt động mở đầu trong chương trình "Xuân đoàn kết, Tết yêu thương năm 2023" với tên gọi lễ hội "Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương", do CLB Liên kết trẻ Việt Nam và Quỹ Phòng tránh thiên tai tổ chức.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 3.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bày tỏ niềm hạnh phúc vì được gửi gắm tình yêu thương của mình dành cho các em nhỏ còn khó khăn trước thềm năm mới. "Sáng sớm ngày mai, Hà sẽ cùng mọi người trong đoàn di chuyển lên Cao Bằng để trao những chiếc bánh chưng và nhiều phần quà khác cho những em học sinh, những gia đình khó khăn ở tỉnh này.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 4.

Thông qua chương trình, Hà muốn họ có một mùa xuân ấm áp hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúc cho các em nhỏ có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn trong tương lai, giúp ích cho đất nước", hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 5.

Các bạn học sinh của trường tiểu học Chu Văn An hào hứng tham gia các hoạt động gói bánh chưng.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 6.

Dưới sự hướng dẫn của Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam, các bạn học sinh tiểu học sẽ tự tay gói những chiếc bánh chưng để gửi đến các bạn nhỏ ở vùng cao.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 7.

Nguyễn Mai Linh, Học sinh lớp 5A7 Tiểu học Chu Văn An rất hào hứng khi được các đầu bếp dạy gói bánh chưng.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 8.

"Đây là lần đâu tiên em được tự tay gói bánh chưng, được các cô chú đầu bếp hướng dẫn từng tí một em cũng đã hoàn thành được chiếc bánh chưng của mình. Em rất vui khi mình đã đóng góp một phần nhỏ công sức gửi tới các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao có một cái Tết âm áp" - Mai Linh chia sẻ.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 9.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 10.

Các đầu bếp của Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam nhiệt tình hướng dẫn các bạn nhỏ cũng như các thầy cô giáo của trường tiểu học Chu Văn An gói bánh chưng.

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 11.

Năm nay, chương trình sẽ trao tặng gần 600 suất quà tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, trao hàng trăm suất quà cho người vô gia cư tại Hà Nội, 100 suất quà tại các gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình…

Học sinh tiểu học Thủ đô tham gia "gói bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương" gửi trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 12.

Bên cạnh các phần quà Tết ý nghĩa, chương trình còn mang đến cho 900 em nhỏ tại huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) và khu vực biên giới Đồn biên phòng Lũng Nặm bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm đoàn viên sẽ mang đến cho các em nhỏ những món ngon truyền thống trong dịp Tết, để các em có một mùa Tết yêu thương.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ