• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp Đặc biệt The Star of The World Kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2019

Giáo dục 18/07/2019 20:04

(Tổ Quốc) - Theo thông tin mới nhận được, Đoàn Việt Nam lần đầu tiên tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế WMI đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc khi 32/32 thí sinh của Đoàn đều đạt giải.

Trước ngưỡng cửa của Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, việc thúc đẩy sự phát triển và phổ biến Toán học - nền tảng của mọi ngành khoa học là hết sức quan trọng và cấp thiết. Với mục tiêu đó, Kỳ thi Toán Quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới để thông qua tương tác về mặt Toán học với đại diện của các quốc gia khác, học sinh tham dự kỳ thi này được mở rộng thế giới quan và giao lưu với các nền văn hóa khác nhau.

Tiếp nối thành công của kỳ thi các năm trước được tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, kỳ thi Toán Quốc tế WMI năm 2019 diễn ra tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Các học sinh lên nhận giải Vàng

Các thí sinh Đoàn Việt Nam lên nhận giải Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2019

Đại diện cho Việt Nam lần đầu tiên tham dự kỳ thi này, quận Hoàn Kiếm đã cử đoàn công tác gồm 03 cán bộ, giáo viên: đồng chí Lê Đức Thuận - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Trưởng đoàn; Nhà giáo Đỗ Ngọc Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, Lãnh đội Tiểu học; thầy giáo Cai Việt Long - Giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Lãnh đội THCS và 32 học sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS trong địa bàn quận tham gia.

Tham dự kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2019 có hơn 1.500 thí sinh khác đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà trong đó có nhiều đội tuyển rất mạnh đến từ các quốc gia với nền Toán học phát triển như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bulgaria…

Với 02 phần thi Trắc nghiệm và Tự luận, các thí sinh cùng tranh tài để phấn đấu giành được phần thưởng cao quý nhất là giải Kim cương, bên cạnh các giải Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích.

Kết thúc các vòng thi hết sức gay cấn, Đoàn học sinh Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình để cố gắng thể hiện kiến thức, tài năng và trí tuệ trong từng phần thi.

Tại Lễ Bế mạc và trao giải, Đoàn Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc và đáng ngưỡng mộ khi 32/32 thí sinh đều đạt giải với 03 giải Kim cương (đều là các học sinh của trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm), 9 giải Vàng, 8 giải Bạc, 9 giải Đồng và 03 giải Khuyến khích.

Trong đó, cấp Tiểu học: 01 giải Vàng, 03 giải Bạc, 05 giải Đồng và 02 giải Khuyến Khích. Và cấp THCS: 03 giải Kim cương, 08 giải Vàng, 05 giải Bạc, 04 giải Đồng và 01 giải Khuyến khích.

Trong 03 giải Kim cương, thí sinh Lương Mạnh Đức - học sinh lớp 9H1, trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp Đặc biệt The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đạt giải Kim cương.

Học sinh Lương Mạnh Đức - lớp 9H1 trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp Đặt biệt The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi

Học sinh Lương Mạnh Đức - lớp 9H1 trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp Đặc biệt The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi

Kết quả cụ thể của đoàn Việt Nam như sau: 03 giải Kim cương thuộc về 03 em đều là học sinh trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là các em Đinh Hiếu Minh, Phạm Thiên Minh, Lương Mạnh Đức.

09 giải Vàng thuộc về các em: Trần Minh An (Tiểu học Thăng Long), Nguyễn Trọng Phúc Anh (THCS Ngô Sĩ Liên), Vũ Trung Quân (THCS Ngô Sĩ Liên), Lê Anh Vinh (THCS Ngô Sĩ Liên), Quách Diệu Linh (THCS Trưng Vương), Nguyễn Tiến Quang Vinh (THCS Trưng Vương), Nguyễn Huy Quang (THCS Trưng Vương), Vương Gia Huy (THCS Trưng Vương), Trần Ngọc Mai (THCS Trưng Vương).

08 giải Bạc thuộc về các em: Nguyễn Việt Huy (Tiểu học Trưng Vương), Nguyễn Văn Cầu Vinh (Tiểu học Trần Quốc Toản), Vũ Gia Khánh (Tiểu học Wellspring), Phạm Thái Phương (THCS Trưng Vương), Nguyễn Công Nguyên (THCS Trưng Vương), Trần Trung Chính (THCS Ngô Sĩ Liên), Nguyễn Anh Hào (THCS Ngô Sĩ Liên), Nguyễn Đỗ Hiếu (THCS Ngô Sĩ Liên).

09 giải Đồng thuộc về các em: Nguyễn Đăng Nguyên (Tiểu học Trưng Vương), Nguyễn Khoa Ninh (Tiểu học Trần Quốc Toản), Lê Hoàng Minh Tuệ (Tiểu học Trần Quốc Toản), Trương Trí Đức (Tiểu học Trần Quốc Toản), Vũ Tài Khanh (Tiểu học Wellspring), Nguyễn Vũ Duy Hải (THCS Ngô Sĩ Liên), Đào Gia Bách (THCS Ngô Sĩ Liên), Văn Đức Hiếu (THCS Ngô Sĩ Liên), Nguyễn Gia Bách (THCS Ngô Sĩ Liên).

Có 03 giải Khuyến khích được trao cho các em: Phạm Quang Hưng (Tiểu học Nguyễn Du), Hoàng Lê Đức Minh (Tiểu học Thăng Long) và Bùi Ngọc Hà (THCS Ngô Sĩ Liên).

Thành công của đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi lần này tiếp nối những thành tích đáng tự hào của học sinh Thủ đô nói chung và của học sinh Hoàn Kiếm nói riêng. Sau mỗi kỳ thi, thành quả lớn nhất của mỗi học sinh không chỉ là những phút giây tranh tài nghẹt thở và giải thưởng cao quý mà còn là cơ hội để chính mỗi học sinh trở thành một đại sứ để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2019 sẽ về đến sân bay Nội Bài vào lúc 13g20' ngày 19/7/2019.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ