• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học tập suốt đời: "Hướng đến những yếu tố gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập"

Giáo dục 13/12/2018 14:06

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 13/12, tại Viện Đại học Mở Hà Nội đã diễn ra hội nghị Á – Âu về "Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030".

Trong chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo năm 2018 được thông qua tại hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEM lần thứ 13 (FMM13) và Hội nghị Hội đồng thống đốc Quỹ Á-Âu (ASEF) lần thứ 37 được tổ chức vào năm 2017 tại Việt Nam, đã thống nhất sẽ tổ chức 4 hội nghị về Học tập suốt đời và phát triển bền vững bốn quốc gia với các chủ đề khác nhau. Trong đó, Việt Nam là một trong bốn quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị về học tập suốt đời, với chủ đề là "Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2020.

Học tập suốt đời: Hướng đến những yếu tố gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị

Từ ngày 13 đến ngày 14/12/2018, tại trường Đại học Mở Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Ngoại giao và Quỹ Á – Âu (ASEF) tổ chức Hội nghị Á – Âu về "Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030". Tham dự Hội nghị có hơn 90 đại biểu đại diện cho Hiệp hội các Tổ chức Giáo dục Đại học Châu As (EURASHE); Hiệp hội Các trường đại học Mở châu Á (AAOU); Văn phòng khu vực về Giáo dục Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO; Mạng lưới Giáo dục liên tục bậc đại học Châu Âu (EUCEN); Ban thư ký giáo dục ASEM; Quỹ đào tạo Châu Âu; Tổ chức đại học Pháp ngữ; Trung tâm giáo dục quốc gia, Bộ giáo dục và Khoa học Cộng hòa Lavita….

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về ghi nhận và xác nhận, công nhận kết quả học tập suốt đời; các biện pháp cùng cấp các chương trình học tập nhằm đáp ứng nhu cầu của người học theo hình thức phi truyền thống (đào tạo lại dành cho người lớn, nâng cao kỹ năng, cho những người bỏ học, phụ nữ và bà mẹ…); hoạch định chính sách học tập suốt đời hướng đến một nền văn hóa học tập suốt đời nhằm đạt được tri thức giáo dục đại học cho mọi người.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu sẽ thống nhất và đưa các khuyến nghị về chính sức hoàn thiện hệ thống giáo dục mở linh hoạt, liên thông; thúc đẩy các tường đại học ucng cấp các chương trình học tập linh hoạt cho tất cả mọi người; thúc đẩy sự hợp tác trong ASEM để hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững số 4 về giáo dục (Sustainable Development Goal 4 – SDG4). Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Sự kiện này chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục rất lớn và đem lại lợi ích rất cao cho tất cả mọi người. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới. Tôi đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị này và hy vọng rằng, Hội nghị này sẽ là khởi đầu cho chuỗi rất nhiều tư vấn để giúp cho Bộ GD&ĐT".

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ