• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội An thực hiện giải pháp cho du khách "ăn mặc chưa phù hợp" khi vào di tích

Văn hoá 23/03/2021 14:22

(Tổ Quốc) - “Hiện nay thành phố đã có chủ trương triển khai may trang phục để du khách khoác vào khi họ vào di tích, nếu họ ăn mặc chưa đàng hoàng”.

Đó là chia sẻ của ông Tống Quốc Hưng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) trước một số trường hợp ăn mặc chưa phù hợp khi vào một số di tích ở Hội An, xảy ra trong thời gian qua.

Theo ông Hưng, trong thời gian gần đây xuất hiện một vài trường hợp làm ảnh hưởng tới văn hóa Hội An, tuy không nhiều, nhưng cũng rất đáng báo động.

Gần đây nhất là trường hợp người phụ nữ mặc chiếc áo mỏng manh, hở hang, "thả rông" vòng 1 rồi vô tư chụp ảnh phản cảm ở di tích Chùa Cầu. Hay trước đó là cô gái quay clip với những hình ảnh khoe thân để hở các bộ phận cơ thể phản cảm trên một ngôi nhà trong Khu phố cổ...

"Từ trước, ở Hội An không có tình trạng ăn mặc phản cảm khi đi vào Khu di sản văn hóa thế giới, hay các di tích tín ngưỡng thờ tự trang nghiêm. Đây là vấn đề báo động vì nó làm ảnh hưởng tới hình ảnh chung của thành phố Hội An, trong khi chính quyền và nhân dân thành phố nâng niu, gìn giữ từng tí một di sản của cha ông để lại. Không dễ gì tạo được hình ảnh một Hội An có những vẻ đẹp như vậy đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhưng đâu đó có tình trạng như vậy, rất là không hay", ông Tống Quốc Hưng nói.

Hội An may trang phục để du khách khoác vào nếu "ăn mặc chưa đàng hoàng" khi đi vào di tích - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ ăn mặc "thả rông" vòng 1 chụp ảnh phản cảm ở di tích Chùa Cầu khiến nhiều người yêu mến vẻ cổ kính của Hội An vô cùng bất bình.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố Hội An có giải pháp may trang phục để du khách sử dụng nếu ăn mặc không phù hợp.

"Hiện nay đã có chủ trương triển khai may trang phục để du khách khoác vào khi họ vào di tích nếu họ ăn mặc chưa đàng hoàng. Từ năm 2019, thành phố cũng đã có chủ trương giao cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao phối hợp với các ngành, các địa phương và các chủ di tích đã khảo sát để chuẩn bị một số vị trí để đặt các trang phục như vậy", ông Hưng nói và cho biết trước mắt một điểm di tích (có bán vé tham quan) thì có khoảng vài chục bộ áo khoác để du khách ăn mặc không phù hợp có thể khoác lên khi đi vào di tích.

Hội An may trang phục để du khách khoác vào nếu "ăn mặc chưa đàng hoàng" khi đi vào di tích - Ảnh 2.

Ông Tống Quốc Hưng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Ông Hưng cho biết thêm, bên cạnh đó, Thành phố cũng như ngành văn hóa giao cho các lực lượng chức năng, đặc biệt đội ngũ kiểm soát vé khi thấy du khách ăn mặc phản cảm thì phải có nhắc nhở. Thậm chí các du khách không hợp tác thì có quyền không cho vào di tích, nhất là các di tích tín ngưỡng.

Đồng thời, Thành phố cũng sẽ có khuyến cáo đến các Công ty Lữ hành. Khi đó, các hướng dẫn viên có nhiệm vụ nhắc nhở các du khách trước khi vào Khu di sản, đặc biệt vào các di tích tín ngưỡng thì cần phải có trang phục lịch sự, đàng hoàng, nếu không thì không cho vào tham quan.

Hội An may trang phục để du khách khoác vào nếu "ăn mặc chưa đàng hoàng" khi đi vào di tích - Ảnh 3.

Vẻ đẹp yên bình phố cổ Hội An.

"Về vấn đề trang phục cần có các chế tài. Hiện nay mức độ mặc trang phục thế nào là dày là mỏng?. Cái khó nữa là pháp luật cũng không quy định cụ thể là khi người ta mặc trang phục nhưng không mặc nội y thì xử lý như thế nào? Rất khó và lúng túng trong vấn đề xử lý. Trước mắt, Hội An cũng nhờ các kênh thông tin để phê phán những hành động đó", ông Hưng chia sẻ.

Nói thêm về trường hợp người phụ nữ không mặc nội y rồi vô tư chụp ảnh phản cảm ở di tích Chùa Cầu vừa qua, ông Hưng cho biết, hôm xảy ra vụ việc là lúc chưa bán vé tham quan phố cổ trở lại nên không có người theo dõi.

"Nếu có lực lượng ở đó thì cũng không đến nỗi để người đó đi vô trong Chùa Cầu chụp hình phản cảm như vậy", ông Hưng nói.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ