• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội An tổ chức nhiều hoạt động quảng bá di sản

Văn hoá 07/11/2022 10:29

(Tổ Quốc) - Trong hai tháng cuối năm 2022 và đầu tháng 1/2023, nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) nhằm kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), 23 năm ngày Hội An được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới (4/12), 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7/12).

Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP. Hội An cho biết, từ ngày 23/11 đến 7/12/2022, thành phố này sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: hội thảo khoa học; trưng bày tranh, ảnh, ấn phẩm về Hội An; giải việt dã "Vì di sản văn hóa thế giới Hội An; lễ khởi công dự án tu bổ Chùa Cầu; lễ kỷ niệm và liên hoan hô hát dân ca, bài chòi… 

Các hoạt động nói trên nhằm kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), 23 năm ngày Hội An được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới (4/12), 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7/12).

Hội An tổ chức nhiều hoạt động quảng bá di sản  - Ảnh 1.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, sự kiện Trình diễn nghệ thuật "Hội An - Sắc màu của lụa" sẽ được tổ chức lúc 19 giờ 30 ngày 25/11/2022 tại Cổng tam quan chùa Bà Mụ, Khu phố cổ. Chương trình là sự tổng hòa của thời trang lụa, trình diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm các hoạt động dân gian Hội An.

Từ ngày 20/11 đến 26/11/2022, Hội nghị lần thứ 57 của Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN diễn ra ở Hội An với sự tham gia của các đại biểu đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Quảng Nam, Hội An nói riêng ra thế giới.

Liên hoan âm nhạc ASEAN từ ngày 19/12 đến 24/12/2022 tại Rạp hát Hội An và Liên hoan ẩm thực toàn quốc từ ngày 20/12 đến 22/12/2022 tại khu vực Vườn tượng An Hội hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc cũng như ẩm thực tuyệt vời dành cho du khách. 

Sự kiện Con đường nghệ thuật - Sắc màu hội tụ từ ngày 28/12/2022 đến 8/1/2023 tại Vườn tượng An Hội sẽ có các hoạt động như: trại sáng tác nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại…

Lễ hội văn hóa trà lần thứ nhất ở khu phố cổ từ ngày 30/12/2022 đến 1/1/2023 sẽ là nơi gặp gỡ, thưởng trà của các nghệ nhân, du khách, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trà; đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu trà và thơ, trà và hội họa, trà và âm nhạc…

Hội An tổ chức nhiều hoạt động quảng bá di sản  - Ảnh 2.

Trong hai tháng cuối năm 2022 và đầu tháng 1/2023, nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại TP Hội An.

Ngày 31/12/2022 và 1/1/2023, sự kiện thường niên "Hội An - Chào năm mới 2023" được tổ chức tại Vườn tượng An Hội với các hoạt động trang trí, biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ đường phố, chợ phiên… và chào đón đoàn khách đầu tiên đến thăm quan khu phố cổ Hội An trong năm 2023.

Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP. Hội An, quãng thời gian này không phải là mùa du lịch cao điểm nhưng phố Hội vẫn đón lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch khá đông, đặc biệt là du khách Hàn Quốc, góp phần vào tăng trưởng du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Trung bình mỗi ngày Hội An đón khoảng 5.000 - 6.000 du khách, trong đó có khoảng 2.000 khách mua vé tham quan khu phố cổ.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ