• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội thi giáo viên cấp Tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 - 2023: Ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm giành 5/5 giải Nhất

Giáo dục 17/03/2023 21:10

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 17/3, tại Hà Nội, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ tổng kết Hội thi giáo viên cấp Tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Đây cũng là năm đầu tiên thành phố tổ chức thi giáo viên giỏi đối với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Qua đó góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng trong xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương, toàn ngành và góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy, học trong các nhà trường.

Hội thi giáo viên cấp Tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 - 2023: Ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm giành 5 giải Nhất - Ảnh 1.

Các giáo viên đại diện ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm giải Nhất

Tham dự hội thi có 150 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 800 cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội. Mỗi quận, huyện, thị xã tuyển chọn 5 giáo viên dự thi cấp TP gồm 4 giáo viên cơ bản và 1 giáo viên chuyên biệt. Mỗi giáo viên sẽ thực hiện hai nội dung thi gồm: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân đối với môn học mà giáo viên dạy thi.

Trong đó, ở phần thi thực hành dạy một tiết theo kế hoạch, mỗi giáo viên sẽ thực hiện phần thi dựa trên các cách dạy với đối tượng là học sinh trường khác (cùng quận huyện, không phải học sinh lớp mình trường mình) và là đối tượng học sinh lớp 1. Hơn nữa, giáo viên sẽ dạy theo bộ sách mà các em học sinh của đang học (có thể khác với bộ sách các cô dạy tại trường mình).

Vì vậy các giáo viên phải thực sự nắm vững chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tìm hiểu, sử dụng hiệu quả, linh hoạt các bộ sách nhằm giúp học sinh đạt được các yêu cầu theo chương trình đã đề ra.

Tham dự hội thi với 5 đại diện, ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm đã xuất sắc giành trọn 5 giải Nhất ở các môn Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt, Mĩ thuật và Đạo đức.

Hội thi giáo viên cấp Tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 - 2023: Ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm giành 5 giải Nhất - Ảnh 2.

Cô giáo Phạm Thị Vân nhận giấy khen đạt giải Nhất trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học Thành phố Hà Nội

Đáng chú ý, các giáo viên chỉ có 2 ngày để chuẩn bị phần thi. Cả 5 phần thi đều được đánh giá cao ở khả năng tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động học tập giúp học sinh phát triển kỹ giao tiếp, khuyến khích phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo. Thông qua đó, có thể thấy, các giáo viên đã thực sự thể hiện được bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo cũng như tinh thần lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động tích cực của các em học sinh lớp 1.

Hội thi cũng cho thấy chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn của quận Hoàn Kiếm cũng như công tác chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn hết sức quyết liệt, hiệu quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm cũng vinh dự được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo Hội thi của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cùng với 5 đại diện của ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã trao thưởng cho 145 giáo viên đoạt giải tại hội thi trong đó có 34 giải Nhất, 54 giải Nhì, 57 giải Ba. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tuyên dương và khen thưởng 7 Phòng GD&ĐT đạt kết quả xuất sắc gồm: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ; Tuyên dương 9 Phòng GD&ĐT đạt kết quả tốt gồm: Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Sóc Sơn, Gia Lâm.



Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ