• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 1.600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình

Thực hiện: Vĩnh Quý | 13/03/2023

(Tổ Quốc) - Ngày 12/3, hơn 1.600 vận động viên (VĐV) đã tham gia giải "Marathon khám phá Quảng Bình" (Quảng Bình Discovery Marathon) 2023 với các cự ly 6km; 10km; 21km và 42km được tổ chức tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB).

Đây là lần thứ 3, giải "Marathon khám phá Quảng Bình" do Công ty CP Đường Đua Mới (Race Jungle) phối hợp với Sở văn hóa-Thể thao Quảng Bình tổ chức. Giải thu hút gần 2.000 VĐV đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và VĐV người nước ngoài đăng ký tham gia, là mùa giải có số VĐV cao nhất từ trước đến nay.

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Các VĐV tham gia đường chạy 42km xuất phát từ 5h sáng

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 2.

Các VĐV chụp ảnh lưu niệm trước khi tham gia giải chạy

Để các VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ban tổ chức đã thiết kế đường đua gần như toàn bộ cung đường chạy ở giữa rừng nguyên sinh xanh thẳm, đi qua nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như: Vườn Thực vật, khu công viên Ozo (Ozo Park), cầu Trạ Ang, hang 8 Thanh niên xung phong, suối nước Moọc, sông Chày, hang Tối, cầu treo Chày Lập, cầu treo sông Son...

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 3.

Cung đường trải nghiệm qua những cánh đồng quê của người dân sống vùng ven Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 4.

Những cung đường trong rừng già thuộc vùng lõi di sản

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 5.

Sự "tiếp sức" của các em nhỏ, của người dân sống hai bên đường chạy

Theo ban tổ chức, giải "Marathon khám phá Quảng Bình" là lần thứ 3 được tổ chức tại Quảng Bình và đây là lần có số lượng VĐV tham gia nhiều nhất, đặc biệt đã có khoảng 200 VĐV là người nước ngoài đến từ 24 quốc gia trên thế giới tham dự.

Nữ VĐV Mitchell Christine là VĐV đạt giải nhất ở cự ly 42km dành cho nữ chia sẻ: Thực sự cung đường chạy ở giải này rất ấn tượng, người dân vui vẻ và cổ vũ chúng tôi trên những chặng đường đi qua khi dân cư rất thân thiện. Cảm ơn các bạn đã ủng hội chúng tôi…

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 6.

Cầu treo dân sinh bắc qua một nhánh sông Son phục vụ bà con nhân dân đi lại

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 7.

Đường chạy ở khu vực dân cư trước khi về đích

Bản thân tôi đã hơn 1 lần đến với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và rất ấn tượng với những gì thiên nhiên ban tặng cho các bạn. Lần này, tôi lại được khám phá nhiều hơn những cung đường, thảm thực vật ở vùng lõi rừng và chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp xung quanh đường chạy. Nếu có thể, tôi sẽ trở lại và cũng mong muốn được lần nữa tham gia giải chạy này với những cung đường khác trên đất các bạn… Nữ VĐV Mitchell Christine tâm sự.

Hơn 1600 VĐV khám phá Di sản thiên nhiên Thế giới tại Quảng Bình - Ảnh 8.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao giải cho những VĐV nam tham gia đường chạy 42km.

Theo ban tổ chức, Quảng Bình Discovery Marathon 2023 là giải chạy nhằm tuyên truyền, quảng bá với bạn bè trong nước, quốc tế về các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại VQG PN-KB và tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Bình, góp phần mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch giữa Quảng Bình với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Giải còn tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, thúc đẩy phong trào luyện tập môn chạy bộ ngày càng phát triển và gây quỹ học bổng tặng cho những học sinh nghèo vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

NỔI BẬT TRANG CHỦ