• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 35.000 người Việt Nam đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

Sức khỏe 23/03/2021 15:44

(Tổ Quốc) - Hiện đã có hơn 35.000 người Việt Nam được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, tỉnh Hải Dương, địa phương vừa trải qua đợt bùng phát dịch có số lượng người tiêm cao nhất là 16.635 người, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh cho biết.

Báo cáo công tác mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam cho thấy, ngay sau khi vắc xin Covid-19 được đưa về Việt Nam và được cấp phép sử dụng, Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai tiêm chủng từ ngày 8/3/2021. Đến ngày 21/3/2021, vắc xin Covid-19 đã được triển khai tiêm tại 13 tỉnh, thành phố là các địa phương có ghi nhận trường hợp bệnh trong thời gian vừa qua (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang).

Ngoài ra, 21 cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng tham gia triển khai tiêm chủng trong đợt này. Công tác tiêm chủng vắc xin được thực hiện một cách thận trọng và đảm bảo an toàn, công bằng theo tiến độ của các địa phương.

Hơn 35.000 người Việt Nam đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 - Ảnh 1.

Hiện đã có hơn 35.000 người Việt Nam được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo báo cáo của các địa phương, đã có hơn 35.000 người Việt Nam được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, tỉnh Hải Dương, địa phương vừa trải qua đợt bùng phát dịch có số lượng người tiêm cao nhất là 16.635 người.

Chương trình TCMR quốc gia đã ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường với tỷ lệ tương đương thông báo của nhà sản xuất và một số rất ít trường hợp phản ứng nặng sau tiêm nhưng đã được xử trí theo quy định, đến nay các trường hợp này đã hồi phục sức khỏe.

Tính tới thời điểm này, không ghi nhận bất cứ trường hợp nào có biểu hiện đông máu sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca tại Việt Nam.

Về kế hoạch triển khai trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo việc phân bổ vắc xin cho các địa phương để hướng tới mục tiêu tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng cho người dân theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đang khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan để tiếp cận với các nguồn vắc xin khác./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ