• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 500 tân sinh viên ngành Du lịch tham gia chương trình hành động bảo vệ môi trường di sản

Tổ Quốc Media 23/11/2020 17:03

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 22/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) phối hợp với khoa Du lịch - Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội đã tổ chức chương trình hành động "Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá qua con đường du lịch - phát triển kinh tế di sản ở Việt Nam" và Chào đón sinh viên mới 2K2 khoa Du lịch.

Chương trình hành động "Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá qua con đường du lịch - phát triển kinh tế di sản ở Việt Nam

Tham dự buổi lễ, có Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám; PGS.TS Dương Văn Sáu - Trưởng Khoa Du Lịch (Trường ĐH Văn hóa Hà Nội), cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của khoa.

Chương trình còn có sự tham gia của 580 tân sinh viên khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhằm kêu gọi sinh viên và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bản chất và nội hàm của Du lịch là Văn hóa, trong đó Di sản văn hóa là một trong những tài nguyên, nguồn lực quan trọng nhất của Du lịch Việt Nam. Việc khai thác, phát huy giá trị kho tàng Di sản văn hóa dân tộc qua con đường du lịch đã góp phần quan trọng hình thành và phát triển loại hình Kinh tế di sản ở Việt Nam. Đó chính là loại hình kinh tế xanh, tạo nên sự phát triển bền vững mà vẫn bảo tồn được các nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng các giá trị của văn hóa bản địa, nâng văn hóa dân tộc lên một tầm cao mới. Việc khai thác, phát huy giá trị Di sản văn hóa qua con đường du lịch cũng chính là việc cụ thể hóa quá trình “Kinh tế hóa Văn hóa”, xây dựng ngành Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

Để thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường di sản, tại chương trình, các phần quà bao gồm chai thủy tinh, mũ và áo đồng phục đã được trao cho các thủ khoa tuyển sinh khoa Du lịch. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, các tân sinh viên khoa Du lịch được tham gia thi tìm hiểu Di sản văn hóa; Truyền thống hiếu học, trọng hiền tài từ ngàn đời xưa của dân tộc ta.

Thu Mai

NỔI BẬT TRANG CHỦ