• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 76.000 học sinh Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10

Giáo dục 08/06/2017 22:29

(Tổ Quốc) - Sáng 8/6, tại Hà Nội, hơn 76.000 học sinh lớp 9 có mặt tại các điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế cho kỳ thi vào lớp 10.

Sáng 8/6, hơn 76.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế cho kỳ thi vào lớp 10.

Ngày 9/6, học sinh Hà Nội sẽ tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT với 2 môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều). Học sinh thi vào lớp chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 10 và 11/6.

Thời gian làm bài thi cho mỗi môn thi là 120 phút, môn Ngữ văn sẽ bắt đầu làm bài lúc 8 giờ sáng và môn Toán sẽ bắt đầu lúc 14 giờ 30.

 Học sinh có mặt tại các điểm thi xem số báo danh, phòng thi và nghe quy chế thi. Ảnh: Nhật Linh

Thí sinh tham dự kỳ thi lưu ý một số điểm như: đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi; ghi rõ họ tên, số báo danh và ký vào các giấy tờ cần thiết trước khi làm bài; thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài và phải ký xác nhận, nộp bài làm, đề thi, giấy nháp lại cho cán bộ coi thi; trừ 25% tổng điểm bài thi đối với thí sinh bị khiển trách lần một, trừ 50% tổng điểm bài thi đối với thí sinh bị cảnh cáo khi tiếp tục vi phạm. Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép, có chữ viết của hai người trở lên, có 2 bài làm trở lên đối với một bài thi. Trường hợp vẽ, viết vào tờ giấy thi nội dung không liên quan đến bài thi, thi hộ, sửa bài sau khi đã nộp hoặc nộp bài của người khác đều bị hủy kết quả thi.

Một điểm mới trong quy chế thi năm nay là ngay sau khi thí sinh nhận được đề thi, nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ phải lập tức báo cho cán bộ coi thi để kịp thời xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút sau khi phát đề mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017-2018 thành phố có hơn 50.960 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT không chuyên, nhưng số lượng đăng ký cao gần gấp ba lần với 147.564 hồ sơ. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng một trên 76.000 em, nguyện vọng hai gần 71.500.

Tổng số học sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 vào các trường THPT không chuyên là 76.246 học sinh, trong khi tổng chỉ tiêu chỉ là 56.840 học sinh. Như vậy, chỉ có khoảng 60% học sinh Hà Nội có cơ hội học tại trường công lập./.

Nhật Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ