• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình

Thực hiện: Nam Nguyễn | 02/10/2022

(Tổ Quốc) - Sáng nay, 2-10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 1.

Đúng 7h, các nghi lễ chính thức của lễ khai mạc cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 bắt đầu. Đặc biệt, tranh tài tại các nội dung thi đấu có gần 1.500 vận động viên đến từ 80 đơn vị bao gồm các quận, huyện, thị xã của thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, vận động viên người nước ngoài và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 2.

Dự lễ khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 có các đại biểu: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn; Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi. Cùng dự còn có các vị đại sứ, đại biểu, đại diện đại sứ quán các nước và các tổ chức, các trường quốc tế tại Hà Nội; đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, và các sở, ngành thành phố và đại diện các nhà tài trợ.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng khẳng định: Giải chạy Báo Hànộimới là giải chạy thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", có tác dụng tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hà Nội.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng trao Cờ lưu niệm cho các đoàn.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 5.

Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình là một giải chạy truyền thống, được tổ chức liên tục trong 47 năm qua. Trong khoảng thời gian dài ấy, nhiều tập thể và cá nhân đã có những đóng góp lớn trong công tác tổ chức giải.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 6.

Trong nhiều năm qua, mỗi một mùa giải, Ban tổ chức giải chạy Báo Hànộimới đều có các hoạt động xã hội từ thiện ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Tại Giải chạy lần thứ 47 này, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi, đại diện Ban tổ chức giải, đã trao 50.000.000 đồng cho Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 7.

Các đại biểu, các vị khách quý và bạn bè quốc tế cùng thực hiện nghi thức ký cờ hòa bình.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 8.

Các đại biểu, bạn bè quốc tế tiến về khu vực xuất phát, chạy hưởng ứng Giải với cự ly 1 vòng hồ, tương đương 1.750m.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 9.

Tại cuộc thi chung kết năm nay, ở nội dung chạy phong trào dành cho các khối quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, lực lượng vũ trang của Hà Nội có sự góp mặt của hơn 1.500 vận động viên.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 10.

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài nội dung chạy phong trào ở các cự ly: 1.750m nam, nữ trung học cơ sở và trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 11.

Trong khi đó, ở nội dung chạy nâng cao dành cho vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố, các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung 5.250m nữ; 8.750m nam (5 vòng hồ Hoàn Kiếm). Đáng chú ý, sau cuộc họp báo của Ban Tổ chức giải vào ngày 28-9, có thêm đoàn Hà Nam, Bắc Giang đăng ký tham dự nội dung thi đấu nâng cao. Như vậy, nội dung này có hơn 100 vận động viên thuộc 12 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành tranh tài.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 12.

Ngoài ra, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 có khoảng 150 người nước ngoài đến từ 20 nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đăng ký tham gia chạy và ký cờ hòa bình. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tham gia giải chạy, cho thấy thông điệp “Vì hòa bình” của giải ngày càng lan tỏa đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 13.

Giải đấu năm nay có nhiều bước phát triển mới, xứng tầm là sự kiện thể thao giàu truyền thống, mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của thành phố, chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); đồng thời, là hoạt động thể thao trọng điểm hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra cuối năm nay.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 14.

Với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt từ thành phố tới cơ sở, đến ngày 28-9, 100% quận, huyện, thị xã đã tổ chức kiểm tra chạy phổ thông cấp cơ sở, thu hút hơn 170.000 người tham gia.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 15.

Đây là con số thực sự ấn tượng đối với một giải chạy phong trào. Giải tiếp tục là giải chạy thu hút đông người tham gia nhất từ trước đến nay, nhất là trong bối cảnh giải đấu trở lại sau hai năm tạm dừng vì dịch Covid-19.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 16.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi cho biết, để bảo đảm công tác tổ chức tốt nhất, Thường trực Ban Tổ chức, gồm Báo Hànộimới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đề nghị các đơn vị thành viên thuộc Ban Tổ chức giải chạy cấp thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết các đầu việc theo nhiệm vụ được UBND thành phố phân công.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 17.

Nội dung thi đấu đầu tiên tại Giải năm nay là chạy 1750m nam, nữ THCS (1 vòng hồ). Tại nội dung này, có 98 vận động viên tham gia.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 18.

Vận động viên Lương Đức Trung, (SBD 06), 13 tuổi, lớp 8, THCS Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, đã cán đích đầu tiên.

Hơn một ngàn vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình - Ảnh 19.

Các nội dung tiếp theo được diễn ra ngay sau đó.

NỔI BẬT TRANG CHỦ