Xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang là điểm sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của tỉnh Hải Dương.
Xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang là điểm sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của tỉnh Hải Dương.
Ông Lê Xuân Bênh, Chủ tịch UBND xã Hồng Đức, rất tự hào khi nói về sự thay đổi của xã mình. Ông cho biết, ngay từ năm 2000, xã đã có thôn Đồng Lạc đạt danh hiệu làng văn hoá và đến năm 2009 thì cả 4 thôn trong xã đều được công nhận danh hiệu làng văn hoá. Các hộ dân trong xã hiện nay đều đã xây dựng được nhà mái bằng kiên cố hoặc nhà cấp 4. Toàn xã không có hộ đói, số hộ nghèo ít do thiếu lao động. Người dân trong xã hầu như nhà nào cũng có phương tiện đi lại, nghe nhìn và được sử dụng điện quốc gia...
Xã Hồng Đức có sự khởi sắc như ngày hôm nay là nhờ thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các nội dung của cuộc vận động được bà con trong xã cụ thể hóa bằng những mục tiêu và giải pháp cụ thể. Những năm qua, Xã Hồng Đức luôn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về những gia đình tiêu biểu; kẻ vẽ hàng trăm bản tin tường tuyên truyền các tiêu chuẩn về gia đình văn hóa. Đến nay, gần 83% số gia đình trong xã đạt gia đình văn hóa. Kết quả xây dựng gia đình văn hóa đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, tình trạng bạo lực gia đình ở xã hầu như không xuất hiện. Để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể ở Hồng Đức luôn tích cực vận động nhân dân chuyển hàng chục ha đất triều trũng sang nuôi thủy sản và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao; hướng dẫn bà con nông dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ giống, vốn, cây, con cho hội viên. Hằng năm, Hội Nông dân xã cung cấp hàng nghìn cây, con giống thuần chủng có năng suất, chất lượng cao cho nông dân đưa vào sản xuất. Các cấp hội và nhân dân xã Hồng Đức còn giúp đỡ xóa 20 nhà tranh tre, dột nát, xuống cấp cho các gia đình chính sách, hộ nghèo...
Bên cạnh những bước tiến về kinh tế, đời sống văn hóa - tinh thần của người dân cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt. 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa. Trước năm 2004, xã Hồng Đức chưa có nhà văn hoá thì đến nay cả 4 thôn của xã đã xây dựng được nhà văn hoá theo đúng tiêu chuẩn và được trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, sân khấu ngoài trời phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Các sân chơi, bãi tập thể dục, thể thao được xây dựng tại các thôn. Cả 4 thôn đã thành lập được đội văn nghệ. Hai thôn Đồng Lạc và Kim Úc nhiều năm nay duy trì đội chèo truyền thống phục vụ nhân dân và đã góp phần tích cực giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Việc cưới, việc tang trong xã không còn tình trạng ăn cỗ linh đình, được tổ chức theo nếp sống mới.../.
Theo TTXVN