• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Họp khẩn về ca dương tính Covid-19: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu bảo vệ sức khỏe đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, người già, trẻ em, người khả năng miễn dịch kém

Thời sự 07/03/2020 02:25

(Tổ Quốc) - Tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 thành phố Hà Nội tối 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chúng ta không được lơ là, chủ quan nhưng cũng hết sức bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng.

Ngay sau khi xác định nữ bệnh nhân tên N (sinh sống tại phố Trúc Bạch, Hà Nội) dương tính với vi rút Covid-19, lúc 22h tối 6/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định, thời gian qua chúng ta đã có thành công bước đầu trong phòng chống dịch Covid-19. Dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) cũng đã nâng mức cảnh báo lên rất cao và Việt Nam cũng đã nhận định được rủi ro. Trên cơ sở quán triệt của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thường trực Thành uỷ đã họp với Ban chỉ đạo dịch của Thành phố, với các quận huyện, sở ngành.

Họp khẩn về ca dương tính Covid-19: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu bảo vệ sức khỏe đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, người già, trẻ em, người khả năng miễn dịch kém - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu bảo vệ sức khỏe đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, người già, trẻ em, người khả năng miễn dịch kém.

"Và điều chúng ta lo ngại đã xuất hiện một trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, sau khi có xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Tại cuộc họp gần đây nhất, Thường trực Thành ủy cũng đã quán triệt chúng ta không được lơ là, chủ quan nhưng cũng hết sức bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng", Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nói. 

Đối với trường hợp bệnh nhân, ngay sau khi biết tin thì Ban Chỉ đạo Thành phố đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia đã hành động rất quyết liệt trong các kịch bản mà chúng ta đã thực hiện. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Ban chỉ đạo Thành phố phải cập nhật chính xác hành trình của bệnh nhân cũng như những người đã tiếp xúc trực tiếp, ví như lái xe và những người trong gia đình bệnh nhân. 

Liên quan đến những hành khách trên chuyến bay cùng bệnh nhân từ London về Hà Nội sáng 2/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phải giám sát số lượng hành khách này, tổ lái, tiếp viên... và những người tiếp xúc, liên quan khác... Đồng thời dừng khai thác ngay máy bay này, đặc biệt phải tiêu độc, khử trùng máy bay cũng như khai thác chính xác thông tin hành trình chiếc máy bay này kể từ sau ngày 2/3 đến nay.

"Về bệnh nhân N, bản thân bệnh nhân tự biết là mình có khả năng lây bệnh nên chủ động không tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không chủ động khai báo với nhà chức trách về tình trạng của mình. Chính vì vậy trong trường hợp này phải vẽ sơ đồ dịch tễ rất chi tiết theo phác đồ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, đó là trường hợp nào thì phải cách ly ở bệnh viện, trường hợp nào cách ly tập trung, trường hợp nào cách ly tại nhà...", Bí thư Thành ủy Hà Nội phân tích.

Ông cũng cho biết việc đã lường từ trước là Hà Nội phải tính đến phương án cách ly cả thôn, tổ dân phố... Hoặc như TP HCM lên phương án cách ly toàn xã, phường, thậm chí một quận. Vậy nên điều này cũng là bình thường và chúng ta phải thực hiện. 

Đối với 22 hộ dân (76 nhân khẩu) ở Trúc Bạch thì phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ cách ly tại khu vực này cùng với các biện pháp tiêu độc, khử trùng... Đồng thời có các biện pháp đảm bảo sinh hoạt bình thường cho người dân ở khu vực này. Trường hợp thấy có hiện tượng nào cần thiết phải xét nghiệm sớm thì phải thực hiện ngay. Trường hợp nào có biểu hiện bệnh thì phải cho cách ly ở khu vực khám chữa bệnh tại bệnh viện. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhận định, công tác truyền thông đang được làm rất tốt. Cuộc họp hôm nay rất kịp thời và qua đây công bố, công khai ngay cho người dân biết rằng Chính phủ, chính quyền TP Hà Nội đã hành động rất có trách nhiệm và quyết liệt. Việc thông tin này cũng để người dân có biện pháp phòng ngừa và chủ động khai báo về tình hình sức khỏe của mình cho nhà chức trách. Có như vậy thì mới có thể nhanh chóng kiểm soát được tình hình. 

"Như khuyến cáo của WTO thì đầu tiên phải bảo vệ cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, những người già, trẻ em và những người khả năng miễn dịch kém", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia nghiên cứu để có chỉ đạo khai báo về tình hình nhập cảnh ở các cửa khẩu. Thường thì hành khách chỉ khai báo điểm đi và đến. Nhưng ví như với trường hợp bệnh nhân trên đi mấy nước vùng dịch nhưng chỉ khai báo từ London về thì chúng ta sẽ không kiểm soát được hết tình hình. 

"Đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia tính phương án phối hợp quốc tế như thế nào trong trường hợp này vì theo thông tin người nhà bệnh nhân cũng nhiễm", Bí thư Thành ủy Hà nội nói thêm.

Liên quan đến việc học sinh đi học lại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị sáng 7/3, Ban chỉ đạo TP Hà Nội sẽ tiếp tục họp cập nhật hết tất cả các tình hình, đánh giá và  ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân lên đầu tiên. Chỉ khi Thành phố an toàn thì mới tổ chức cho học sinh đi học lại.

Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ