• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hợp tác văn hóa Việt Nam- Nga ngày càng hiệu quả, thiết thực

Văn hoá 11/07/2023 15:51

(Tổ Quốc) - Sáng 11/7, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nga Osintsev Vladimir Gennadievich nhân dịp diễn ra Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich đến thăm và làm việc với Bộ VHTTDL. Thứ trưởng khẳng định, chương trình khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023 diễn ra tối 10/7 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả, công chúng Việt Nam. Thông qua khán giả theo dõi chương trình, có thể thấy được tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho đất nước Nga- quốc gia có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam.

Hợp tác văn hóa Việt Nam- Nga ngày càng hiệu quả, thiết thực - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023 là sự kiện văn hóa lớn, có ý nghĩa góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Thông qua sự kiện văn hóa này, khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức các giá trị đặc sắc của nền văn hóa Nga phong phú, đa dạng và cũng gần gũi với người dân Việt Nam.

Thay mặt Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cảm ơn Bộ Văn hóa Nga đã đưa đoàn nghệ thuật danh tiếng Nhà hát Múa hàn lâm quốc gia Moscow "Gzhel", Đoàn Múa dân gian hàn lâm quốc gia Adygea "Nalmes", nhạc sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng Ilnur Khairullin sang Việt Nam biểu diễn. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang những nét văn hóa dân gian Nga, cũng như những màn trình diễn điêu luyện của các nghệ sĩ Nga tại Lễ khai mạc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, là điểm nhấn quan trọng của chương trình Ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chúc ngài Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich sẽ có những trải nghiệm đẹp tại Việt Nam, đặc biệt là thủ đô Hà Nội và Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long)- nơi diễn ra các sự kiện Ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023. Đồng thời mong muốn, sau chuyến thăm và làm việc này, hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Nga, nhiều sự kiện văn hóa giữa hai nước tiếp tục được tổ chức.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, năm 2021, lãnh đạo hai Bộ đã ký kết "Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2022-2024" nhằm mục đích tăng cường giao lưu hợp tác văn hóa Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn tới, hướng đến việc thúc đẩy thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các cơ quan và công ty điện ảnh của hai nước, khuyến khích tổ chức trình chiếu phim Việt Nam và Nga, cũng như tham gia các liên hoan phim quốc tế được tổ chức tại lãnh thổ mỗi nước; tăng cường phát triển hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và trao đổi các đoàn nghệ thuật; khuyến khích tham gia vào các liên hoan văn hoá, nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Việt Nam và Liên bang Nga; hỗ trợ phát triển hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình, nhiếp ảnh và triển lãm; trao đổi thông tin, phát huy giá trị các di sản văn hoá, di sản thiên nhiên của hai nước; thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các thư viện, bảo tàng, các cơ sở đào tạo về văn hóa và nghệ thuật của hai nước…

Hợp tác văn hóa Việt Nam- Nga ngày càng hiệu quả, thiết thực - Ảnh 2.

Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Tạ Quang Đông

Bộ VHTTDL cũng mong muốn Bộ Văn hóa Nga tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả chương trình ký kết giữa hai Bộ, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nghệ thuật, quản lý văn hóa nghệ thuật…

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ VHTTDL dành cho đoàn, Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich khẳng định, trong hơn bảy thập kỷ, Nga và Việt Nam đã gắn kết với nhau bằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác. Việt Nam luôn là một trong những đối tác thân thiết và đáng tin cậy nhất của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ mối quan hệ đó, Bộ Văn hóa Nga luôn quan tâm và chú trọng việc hợp tác với Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich cũng bày tỏ ấn tượng với phong cảnh tươi đẹp của Việt Nam và tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho các nghệ sĩ Nga.

Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich cho biết, hai nước có nền tảng rất tốt trong hợp tác về điện ảnh, các nhà hát biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, viện bảo tàng, đào tạo nghệ thuật... đồng thời mong muốn hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong đào tạo nghệ thuật. Phía Nga sẵn sàng hỗ trợ các học sinh Việt Nam theo học nghệ thuật tại Nga cũng như cử đoàn chuyên gia Nga sang Việt Nam hỗ trợ đào tạo.

Thứ trưởng Osintsev Vladimir Gennadievich cũng mong muốn Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào chương trình giao lưu điện ảnh khi Nga có sáng kiến thành lập học viện Điện ảnh quốc tế Á- Âu và giải thưởng Điện ảnh Á- Âu.

Kết thúc buổi gặp, hai Thứ trưởng thống nhất khẳng định, quan hệ hợp tác giao lưu trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã thực sự có hiệu quả. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó, sự thành công của các chương trình "Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam" và "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga" góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga đã được hai bên quan tâm phát triển trong hơn 70 năm qua./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ