• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Hốt bạc" nhờ dịch vụ giúp việc tại chung cư cao cấp

Kinh tế 16/09/2019 07:02

(Tổ Quốc) - Chị Tốn cho biết: "Tính trung bình 50.000 - 60.000 đồng/giờ, vị chi chị thu được 500.000 - 600.000 đồng/ ngày cho 10 giờ dọn dẹp tại các căn hộ chung cư".

Trong cuộc sống hiện đại tại các thành phố lớn, guồng quay của công việc khiến con người ngày càng trở nên bận rộn. Đặc biệt là đối với người phụ nữ, vừa đi làm kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí, lại vừa phải chăm lo việc nhà, con cái khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Cũng vì thế, giải pháp tối ưu nhất dành cho các chị em là thuê người giúp việc theo giờ - đây cũng là xu hướng hiện nay.

Các khu chung cư cao cấp tại Hà Nội vốn là nơi nhiều cặp vợ chồng trẻ sinh sống nên nhu cầu thuê giúp việc nhà theo giờ rất cao. Lựa chọn này vừa tiết kiệm tiền lại vừa không cảm thấy bất tiện khi có người lạ ở cùng.

Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều chị em phụ nữ trung niên từ các tỉnh lân cận Hà Nội như: Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Nghệ An... đã quyết tâm rời gia đình đến Thủ đô thuê nhà để đi làm.

Chị Tốn (50 tuổi - quê Thái Nguyên) cho biết, chị xuống Hà Nội làm việc đã được 3 năm và hiện đang thuê nhà tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Hằng ngày, chị nhận dọn dẹp cho một số căn hộ tại Khu ĐT Times City với mức giá 50.000 đồng/giờ. Công việc chính là lau chùi, dọn dẹp nhà cửa...

nguoiduatin-1580149307-NewImage

(Nguồn: nguoiduatin.vn)

"Ban đầu tôi lên Hà Nội làm việc là do lời rủ rê một người trong làng. Chúng tôi thuê nhà ở chung cùng với một người khác quê ở Nam Định. Trung bình mỗi ngày tôi làm cho hai căn hộ, mỗi căn hộ bốn giờ, đôi khi làm thêm cả buổi tối, từ 19h - 22h. Hầu như tôi làm kín các ngày trong tuần, thi thoảng mới xin nghỉ về quê có việc hoặc gia đình nào đó họ đi vắng đột xuất. Với mức làm như thế này, vị chi trung bình mỗi tháng tôi cũng được trả công khoảng 15-17 triệu đồng. Sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống tôi cũng dành dụm được khoảng hơn chục triệu đồng", chị Tốn cho hay.

Tất nhiên, để có được mức thu nhập như vậy, những người lao động chân tay như chị Tốn phải hy sinh rất nhiều. Xa gia đình, cha mẹ, hàng xóm... để bươn chải, phải sống ghép người và tạm bợ trong những căn hộ thuê là một việc không hề đơn giản.

"Công việc kín cả tuần, lại thường xuyên phải tiếp xúc với hoá chất tẩy rửa, bụi bặm... khiến nhiều lúc tôi cũng thấy lo lắng cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu không làm nghề này thì tôi cũng không biết phải làm gì để kiếm được nhiều tiền như vậy, để trang trải cho cuộc sống, con cái học hành, phòng lúc ốm đau tuổi già...", chị Tốn chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh với chị Tốn, chị Hằng (45 tuổi, quê Nghệ Tĩnh) cũng làm giúp việc theo giờ cho một số căn hộ tại KĐT Times City và Hoà Bình Green City.

Chị Hằng cho hay, cách đây hai năm chị không nhiều việc như bây giờ do mới ra Hà Nội, thông tin còn hạn chế. Hơn một năm nay chị ở ghép cùng với hai người nữa, và vì cùng làm giúp việc như nhau nên có nhiều thông tin hơn. Thậm chí, hôm nào bạn cùng phòng mệt hoặc ốm thì chị cũng đi làm thay.

Hằng ngày, chị Hằng nhận việc từ 8h sáng và thường thì kết thúc vào lúc 16h30. Mỗi tuần chị Hằng làm thêm ba buổi tối. Công việc là lau chùi nhà cửa, cọ rửa toalet, tưới cây...

"Công việc này nếu để kiếm được nhiều tiền thì cũng không quá khó. Chỉ cần chúng tôi chăm chỉ, có kỹ năng dọn dẹp và sạch sẽ thì tự khắc chủ căn hộ này sẽ giới thiệu cho chủ căn hộ khác. Khi đó có khi làm không hết việc, phải san sẻ bớt cho bạn bè, người quen trong nghề. Dù vậy, làm giúp việc cũng không phải là công việc đơn giản do phải tiếp xúc với chất tẩy rửa rất nhiều. Dù chúng tôi đã trang bị khẩu trang và găng tay nhưng cũng chỉ đỡ phần nào", chị Hằng tâm sự.

Cũng theo chị Hằng, số tiền hằng tháng chị kiếm được từ công việc này khoảng hơn 15 triệu đồng. Trừ tiền thuê nhà, tiền ăn, số tiền còn lại chị gửi vào tài khoản tiết kiệm hoặc trang trải cho gia đình.

"Chúng tôi chủ yếu chỉ mất tiền thuê nhà, khoảng một triệu đồng/người/tháng. Tiền ăn cũng ít vì đi làm thường được chủ nhà cho thức ăn, hoặc có mua đồ ăn thì cũng rất đơn giản và tiết kiệm do sống ở nông thôn ăn kham khổ quen rồi", chị Hằng chia sẻ thêm.

Thời gian gần đây, với sự phát triển của công nghệ và sự ra đời của các app giúp việc, dịch vụ giúp việc nhà theo giờ lại càng tiếp cận được đến nhiều đối tượng và được đông đảo người dùng hưởng ứng, có thể kể đến một vài ứng dụng nổi bật như Jupviec, bTaskee, Okiaf,...

Giống như chạy Grab, nhân viên giúp việc hoàn toàn có thể tận dụng thời gian rảnh để nhận lịch hẹn của khách hàng thông qua các ứng dụng, đến làm việc từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ rồi ra về - không ràng buộc về thời gian, địa điểm hay yêu cầu bằng cấp.

Do bận việc gia đình, con cái nên chị Hồng (Thanh Xuân - Hà Nội) chỉ có thể làm giúp việc theo giờ hành chính. Đặc biệt là buổi chiều, chị thường nhận lịch hẹn làm việc muộn nhất là 18h và không bao giờ làm ca tối.

Hằng ngày, buổi sáng chị ở nhà, buổi chiều chị nhận làm việc cho một gia đình tại KĐT Royal City từ 14h30 - 18h và chỉ làm các ngày trong tuần. Công việc chính của chị là chuẩn bị cơm chiều, đi đón cháu bé đang học tiểu học từ bến xe buýt về nhà cháu.

"Vì tôi làm cho gia đình họ cũng khá lâu rồi nên họ rất tin tưởng. Mỗi buổi chiều tôi đến thường đã có sẵn mẩu giấy ghi rõ chiều nay nấu món gì đặt trên bàn. Thức ăn thì trong tủ lạnh tôi chỉ việc lấy ra chuẩn bị và nấu. Sau đó thì đi ra bến xe buýt đón cháu bé về. Mức lương tôi được trả là 60.000 đồng/giờ.", chị Hồng cho hay và tỏ ra rất gắn bó với công việc này.


Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ